Tống Chiêu Nghi ngồi ở hàng cuối văn thần, y phục nhạt màu, cúi mắt uống trà, dáng vẻ trầm lặng, giống như một người không nên xuất hiện ở nơi này, cũng không nên bị ai chú ý.
Cho đến khi Trưởng công chúa Yến Trường Anh cất tiếng, giọng nói vang lên rõ ràng giữa đại điện.
Trưởng công chúa Yến Trường Anh nói:
“Bổn cung thấy Tống gia có nữ, dung mạo đoan trang, rất hợp làm vương phi.”
Chỉ một câu nói, cả đại điện lập tức lặng như tờ, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề.
Tống Chiêu Nghi siết chặt tay áo trong tay áo rộng, đầu ngón tay khẽ run lên. Nàng biết khoảnh khắc này rồi cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh đến thế, nhanh đến mức nàng chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Ở đầu đại điện, Tạ Trầm chậm rãi đặt chén rượu xuống, động tác không mạnh nhưng lại khiến người khác vô thức chú ý.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi đao vừa rút khỏi vỏ, không che giấu chút nào.
Tạ Trầm mở lời, giọng nói chậm rãi nhưng đầy áp lực:
“Trưởng công chúa, người của ta, khi nào đến lượt ngài quyết định?”





Bình Luận (0)