Văn án 1:
[Vẫn còn nản chí vì không được Hoàng đế sủng ái, ngày ngày bị đày vào lãnh cung sao?]
[Tải ngay “Sủng Quan Lục Cung – Phiên Bản Miễn Phí Ban Đầu”! Hằng hà sa số phúc lợi đang chờ ngươi tới nhận, giao diện trang điểm tinh xảo tha hồ lựa chọn, kho trang phục đồ sộ tùy ý thay đổi, đảm bảo giúp ngươi trở thành người thắng cuối cùng!]
[Đăng nhập lần đầu tặng ngay 1 “Mỹ Nhân Lập Họa”, 1 “Phấn Trang Hương Kiều” (trang phục), 3 lượt rút thưởng, 10 lá bạc, 100 Nhung Vân Lưu Ti.]
[Online miễn phí nhận vô số tài nguyên, mỗi ngày điểm danh tặng 1024 phiếu giảm giá.]
[Nạp lần đầu chỉ cần nửa giá! Đúng vậy, CHỈ NỬA GIÁ!]
…
Đêm trước kỳ tuyển tú, Phan Ngọc Liên ngồi trong phòng, mở trò chơi nhỏ đã cùng mình xuyên đến thời cổ đại này, chán nản ngẩng đầu nhìn trời.
Nàng đã chơi trò này không biết bao nhiêu lần, đương nhiên hiểu rõ một đạo lý:
Của miễn phí mới là thứ đắt nhất.
Nhưng khi nhìn thấy những lá vàng lấp lánh đang hiện trên giao diện nạp tiền, trái tim Phan Ngọc Liên lập tức đau như bị ai bóp chặt.
Không phải nàng không muốn nạp.
Mà là… nàng nghèo, không có tiền để nạp.
Văn án 2:
Nàng lớn lên trong một gia đình mà bạo lực là chuyện thường ngày.
Từ nhỏ, nàng đã quen với tiếng quát mắng, những trận đòn vô cớ và cảm giác phải dè dặt quan sát sắc mặt người khác để sống sót.
Những năm tháng ấy khiến tính cách nàng dần trở nên méo mó.
Nàng không muốn thừa nhận mình có vấn đề về tâm lý.
Càng không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy sự yếu đuối và bất ổn bên trong.
Vì vậy, nàng khoác lên mình một lớp vỏ khác.
Khiêm tốn quá mức.
Xu nịnh quá mức.
Khi thì cười cợt kệch cỡm, khi lại cố tình làm ra vẻ ngốc nghếch, lúc nào cũng tỏ ra như chẳng có chuyện gì đáng để nàng bận tâm.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cô nương tính tình kỳ quặc, thích lấy lòng người khác và chẳng có chút khí chất nào.
Không ai biết đó chẳng qua là lớp mặt nạ nàng dùng để bảo vệ chính mình.
Bởi nàng luôn nghĩ chỉ cần mình đủ ngoan, đủ biết điều, đủ khiến người khác vui lòng…
Thì sẽ không bị đánh.
—
Còn hắn lại lớn lên trong một kiểu cô độc khác.
Phụ hoàng có vô số phi tần, nhưng chẳng mấy khi nhớ đến hắn.
Phần lớn thời gian, người chỉ bận ôm lấy sủng phi, chẳng có tâm trí quan tâm đến đứa con trai của mình.
Mẫu hậu tuy là Hoàng hậu, nhưng tâm trí lại quanh năm đặt vào những cuộc tranh đấu với hậu cung.
Người muốn tính kế phi tần nào.
Phi tần nào lại đang tìm cách hãm hại người.
Hôm nay ai được sủng, ngày mai ai thất sủng.
Còn hắn?
Không ai hỏi.
Không ai quan tâm.
Cũng chẳng có ai thật sự để ý xem hắn sống thế nào.
Hắn cứ thế lớn lên trong cung điện rộng lớn, giữa vô số người nhưng lại cô độc hơn bất kỳ ai.
Theo năm tháng, tâm lý của hắn dần trở nên bất thường.
Điều khác biệt duy nhất là hắn biết rất rõ chuyện đó.
Hắn biết mình có vấn đề.
Biết bản thân có một phần nào đó rất u ám.
Biết mình không hoàn toàn giống những người bình thường.
Thậm chí hắn còn biết…
Mình có hơi điên.
Nhưng hắn chưa từng để bất kỳ ai nhìn thấy.
Trước mặt văn võ bá quan, hắn là một vị quân vương điềm tĩnh sáng suốt.
Trước mặt thiên hạ, hắn là người có thể gánh vác giang sơn.
Hắn dùng sự lý trí hoàn hảo để che giấu phần điên loạn sâu nhất trong lòng mình.
Không ai biết đằng sau vẻ ngoài của một vị minh quân ấy là một con người như thế nào.
Cho đến khi…
Hai người gặp nhau.
Một người dùng vẻ kệch cỡm, xu nịnh để che giấu sự tổn thương.
Một người dùng vẻ minh quân, điềm tĩnh để che giấu sự điên loạn.
Cả hai đều mang trên người một chiếc mặt nạ.
Cả hai đều không muốn bị người khác nhìn thấu.
Nhưng trớ trêu thay…
Lại chỉ có đối phương là người đầu tiên nhìn thấy được con người thật của mình.
Nàng nhìn hắn.
Hắn nhìn nàng.
Một người nghĩ:
“Người này hình như cũng chẳng bình thường.”
Người kia lại nghĩ:
“Nàng cũng giống ta.”
Không ai chữa lành cho ai.
Bởi ngay từ đầu, chẳng ai trong hai người là một người hoàn toàn bình thường để có thể làm “thuốc chữa”.
Bọn họ chỉ đơn giản là hai kẻ từng bị tổn thương, tình cờ tìm thấy một người có thể hiểu được sự méo mó của mình.
Và lần đầu tiên trong đời…
Họ không cần phải giả vờ nữa.
Chú thích: Nam chính gặp nữ chính hơi trễ nên có vô số phi tần, nhưng sau khi gặp nữ chính thì nam chính chỉ có một mình nữ chính thôi.





Bình Luận (0)