Sau khi trúng tuyển đại học năm mười tám tuổi, Du Khê được gửi đến sống nhờ tại nhà họ Bùi – gia đình một người bạn thân của mẹ cậu.
Nhà họ Bùi nguy nga tráng lệ, nhưng lại không hoàn toàn xa lạ.
Hồi nhỏ, trong hai kỳ nghỉ đông hè, cậu từng sống ở đây và kết bạn được với rất nhiều người.
Nay thời gian đã trôi qua, Du Khê – người đã nhìn rõ sự chênh lệch thân phận – nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội thân thiết với họ nữa. Nhưng không ngờ, khi gặp lại… cậu phát hiện ra họ chẳng những không quên cậu, mà còn đối xử tốt với cậu giống như trước đây.
Chỉ là… thời gian xa cách quá lâu, những người bạn tốt ấy dường như thay đổi hơi nhiều?
Ví dụ như đứa trẻ ngày trước thích phiêu lưu mạo hiểm, bây giờ lại kéo cậu trốn vào một cái tủ chật hẹp: “Muốn làm chút chuyện gì đó kích thích hơn, thoải mái hơn hồi nhỏ không?”
Hoặc ví dụ như người anh trai ngày trước dịu dàng như nước, giờ lại quỳ thấp dưới chân cậu, giọng khẩn thiết: “Dùng sức giẫm lên đây đi, xin em đấy.”
Lại ví dụ như cậu bạn nhỏ ngày trước u ám, nhút nhát, nay lại dụ cậu vào phòng riêng: “Này, thật ra… cơ thể của tớ cũng khá lắm.”
Thậm chí những người bạn ấy nhiều lần đánh nhau chỉ để tranh giành sự chú ý của cậu, đánh đến đỏ mặt tía tai, náo loạn gà bay chó sủa.
May thay, người bạn mà Du Khê ngưỡng mộ nhất hồi nhỏ vẫn như trước: xuất sắc, nổi bật, luôn đứng đầu trong tất cả, tỏa sáng như mặt trời trên cao.
Cho đến một ngày, khi Du Khê đến nhà người bạn ấy, vô tình bước nhầm vào mật thất, bị những món “sưu tầm” bên trong dọa đến mặt mũi tái mét, rồi bị chính chủ bắt gặp tại trận.
“Đừng sợ.”
Đối phương nắm chặt tay cậu, dẫn cậu đi xem từng món một.
“Cái này… là thứ em làm rơi, anh nhặt về. Nếu đã là thứ em không cần nữa, vậy để anh giữ có được không? Còn chiếc khăn quàng cổ này, lần trước em quên mang về, ngày nào anh cũng muốn ngửi một chút… Xem này, chiếc váy này anh thấy ở cửa kính hôm trước, rất dễ thương, không cần nghĩ cũng biết hợp với em, nên anh mua luôn.”
“Tất cả đều là anh sưu tầm cho em, thích không?”
“Sao lại khóc? Xin lỗi, cứ thấy em khóc, là anh lại không kiềm chế được… Chờ chút là hết, anh không cố ý làm em sợ.”
“Đừng vội, chúng ta còn nhiều thời gian… cùng thử từng món một nhé?”
Tiểu thụ xinh đẹp vạn nhân mê, bé cưng của chúng ta vừa ngoan vừa đáng yêu. Rất nhiều người đơn phương thích cậu, mà ai cũng có vấn đề tâm lý. Toàn bộ đều là Tu La tràng và tranh giành kịch liệt. Công chính là người thâm sâu nhất, giỏi nhẫn nại nhất.
Góc nhìn nhân vật chính: Du Khê, Cố Xuyên Chu.
Tóm tắt một câu: Không hiểu sao bạn bè xung quanh lại đột nhiên thèm khát cơ thể của tôi.
Ý nghĩa: Tình yêu chân thật không phụ thuộc vào sự chênh lệch thân phận.
Đoàn Sủng Tiểu Mỹ Thụ Từ Nông Thôn Đến Xinh Đẹp

| Tác Giả: | Cáo thích Biển🦊 | Đề Cử |
|---|---|---|
| Tình Trạng: | Đang cập nhật | |
| Đánh Giá: | 0,0/5 (0 lượt) | |
#ngot sủngChủ Thụcún con da trắngĐam MỹĐô Thị Tinh DuyênĐoàn SủngHào Môn Thế GiaHE Tình cảmHiện ĐạiMỹ thụNguyên SangTu la tràngVạn nhân mê
Sau khi trúng tuyển đại học năm mười tám tuổi, Du Khê được gửi đến sống nhờ tại nhà họ Bùi – gia đình một người bạn thân của mẹ cậu.Nhà họ Bùi nguy nga tráng lệ, nhưng lại không hoàn toàn xa lạ.Hồi nhỏ, trong hai kỳ nghỉ đông hè, cậu từng sống ở đây và kết bạn được với rất nhiều người.Nay thời gian …
admin
Quản Lý




Bình Luận (0)