Đường Lê xuyên vào tiểu thuyết rồi!
Cô trở thành nữ phụ ác độc, kiểu người ích kỷ, hám danh, chỉ mong gả vào nhà giàu nên không ngần ngại dùng đủ mọi thủ đoạn.
Nguyên thân vốn là cô gái trắng trẻo, dáng người uyển chuyển mềm mại, mỗi khi cười lại lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng, trông chẳng khác nào “bé phúc lộc” trong tranh Tết mà ai nhìn cũng phải thấy yêu.
Chỉ tiếc, nữ phụ thì mãi vẫn là nữ phụ. Dù có cố gắng thế nào, trong tim nam chính Lâm Hoạt, cô cũng chẳng thể sánh bằng nữ chính Trình Y Y. Càng làm nhiều, càng bị mắng là “tiểu tam đầy tâm cơ”!
Nắm rõ kịch bản, Đường Lê chỉ biết than thở: Một bên là gia cảnh nghèo kiết xác, quanh năm không thấy nổi miếng thịt; một bên là khát vọng được sống trong nhung lụa. Chẳng lẽ cô phải chịu khổ cả đời sao?
Ngày nào cô cũng ôm cái bụng đói meo, chỉ mong ông trời thương tình, ném xuống cho mình một con rùa vàng để đổi đời.
Nhưng nhìn quanh, đàn ông bên cạnh thì hoặc nghèo đến nỗi không lo nổi cho bản thân, hoặc vừa có chút tiền đã ngẩng mặt coi trời bằng vung, lại còn xấu xí, gia trưởng và thô lỗ.
Thế là Đường Lê thề sống thề chết, đời này tuyệt đối không đi lại vết xe đổ của nguyên thân!
Cô chỉ mong gặp được một “kỳ ngộ” từ trên trời rơi xuống mà thôi!
Và rồi…
Hạ Hoài Thư xuất hiện.
Cậu ấm từ nhỏ được cả nhà cưng chiều, muốn gì được nấy, đòi trăng có trăng, đòi sao có sao.
Thế nhưng khi cha mẹ bị điều công tác, anh phải theo về cái thị trấn nhỏ Nam Thành. Mới đến nơi, anh đã chán ngán đến mức muốn bỏ về.
Cho đến khi anh nhìn thấy cô gái có lúm đồng tiền và nụ cười cong cong kia chính là Đường Lê.
Ánh mắt anh sáng rực: “Trời ạ, cô gái này chỉ cần cười thôi cũng đủ lấy mạng người ta rồi.”
Từ đó, ánh nhìn của Hạ Hoài Thư cứ bám riết lấy cô, đi đâu cũng kè kè theo sau, chẳng rời nửa bước.
Xuyên đến thời đại này, Đường Lê hiểu rõ một điều: “Chỉ có tri thức mới đổi được số mệnh.”
Thế là cô như miếng bọt biển, liều mạng hấp thụ từng chút kiến thức, ngày đêm cắm đầu học hành.
Người ta trốn học đi chơi, cô học.
Người ta hẹn hò yêu đương, cô học.
Người ta nghỉ học sinh con, cô vẫn học.
Chỉ là vì lý do gì mà bất kể ở trường hay ngoài phố, lúc nào cô cũng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt, luôn dõi theo mình nhỉ?
Tóm gọn trong một câu:
Kiều hoa kiêu kỳ, có phần ích kỷ VS Cậu ấm chỉ biết “yêu là hết sảy”.
Chủ đề: Học chăm, sống hết mình và yêu thật lòng!





Bình Luận (0)