Hạ Tô Nhan vẫn luôn cảm thấy bản thân mình sống rất sung sướng. Nước ngọt Coca, gà rán KFC, quần áo giày dép xinh đẹp, lại còn có cả điện thoại và máy tính… Những thứ mà nhà người ta còn chưa từng thấy qua thì từ nhỏ cô đã có đủ, ngày tháng trôi qua vô cùng sung túc.
Mãi cho đến sau khi chết một lần thì cô mới biết, hóa ra mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết thập niên văn.
Mấy chuyện tiểu thuyết gì đó cô chẳng buồn quan tâm, điều cô để tâm chính là người cha nhà giàu mới nổi của mình lại là kẻ nịnh bợ bám đuôi, còn kiêm luôn “máy rút tiền” cho mẹ của nữ chính trong truyện. Cuối cùng, chỉ vì không có người nối dõi mà ông ấy còn dâng toàn bộ gia sản cho nữ chính.
Còn Hạ Tô Nhan cô lại là đứa con gái ruột bị “cỗ máy rút tiền” kia gửi về nuôi ở nông thôn.
Tuổi còn nhỏ nhưng cầm trong tay nắm tiền lớn nên chẳng lo học hành, uốn tóc ăn chơi, trốn học, giả làm đại gia, hút thuốc uống rượu lại còn đánh nhau hội đồng…
Năm mười lăm tuổi, trong một lần xung đột ngoài trường học, cô bị người ta đẩy ngã rồi vô tình gãy cổ mà chết.
Trong khi đó, nữ chính trong sách thì đang chờ đợi người chú vừa mất đi người thân là ba cô nhận mình làm con gái nuôi.
Vừa mới trọng sinh trở lại, chỉ còn cách ngày chết đúng hai ngày… Hạ Tô Nhan sợ hãi sờ sờ cổ mình. Sau khi hoàn hồn, cô lập tức bùng lên cơn giận, vớ lấy điện thoại và thẻ ngân hàng rồi lao thẳng đến chỗ ba mình!
Lão ba nhà cô thế mà lại định đem đồ của cô đi cho kẻ khác!





Bình Luận (0)