Tưởng Tư Hành không ở tầng ba, anh đang ở trên sân thượng để nghe điện thoại từ quản lý.
Sân thượng đã được ê-kíp biến thành một khu vườn nhỏ để thư giãn và giải trí. Tưởng Tư Hành tháo mic thu âm gắn ở cổ áo ra và ngồi trên chiếc ghế treo bằng mây, các fan trên phòng livestream chỉ có thể thấy anh, nhưng không nghe được anh đang nói gì.
Tưởng Tư Hành nghe anh Chu trong điện thoại gào lên: “Cậu có biết vừa rồi mình đã làm gì không! Hả?! Có phải cậu muốn tôi chết sớm để cho Tiểu Béo làm quản lý của cậu không? Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng mơ tưởng!”
Tưởng Tư Hành: “…”
Anh Chu “điên loạn” xong, bình tĩnh lại, nói với giọng chân thành: “Cậu không xem điện thoại nên không biết đâu, fan CP của cậu và Ôn Trì đã lập “siêu thoại” cho hai người rồi đấy, tên CP cũng đã nghĩ xong luôn rồi.”
“Tên gì?” Nghe giọng điệu này, Tưởng Tư Hành có vẻ khá hứng thú với tên CP của mình và Ôn Trì.
“Hằng Ôn…” Anh Chu đột nhiên phản ứng lại: “Không phải cậu thật sự thích Ôn Trì rồi đấy chứ?” (*)
(*) Hằng với Hành có phiên âm giống nhau.
Tưởng Tư Hành định trả lời, liếc thấy một bóng người xuất hiện ở cửa, khi nhìn rõ là ai, anh nhướng mày, quay sang nói với anh Chu: “Không có, anh đừng nghĩ nhiều, tôi có chút việc, cúp máy đây.”
“Này không phải, cậu phải nói rõ rồi hẵng cúp chứ.” Anh Chu nhìn cuộc gọi bị ngắt, bất lực thở dài.
Tưởng Tư Hành đút điện thoại vào túi, đợi người kia đi đến trước mặt, chưa để đối phương nói gì, anh giơ tay chỉ vào cổ áo của mình.
Tần Tức Vũ đầu tiên sững người, sau đó nhanh chóng hiểu ý và tắt mic thu âm.
Kênh livestream của Tưởng Tư Hành:
[Vừa nãy tôi đã muốn nói tại sao lại tắt mic a a a a.]
[Có chuyện gì mà thành viên V8 như tôi không được nghe vậy?]
[A a a chồng tôi đang nói chuyện điện thoại với ai thế, anh ấy cười kìa, anh ấy cười kìa.]
[Xin anh chàng này hãy dũng cảm bật mic lên, cảm ơn.]
[Hử? Tần tổng tài sao cũng lên sân thượng vậy?]
[Chết tiệt, chẳng lẽ họ thật sự là…]
[A a a, fan của cặp đôi “alpha cường cường” mau tập hợp!]
Kênh livestream của Tần Tức Vũ:
[Ối dào, ông chủ nhà chúng ta nhìn đẹp trai ghê.]
[Lần đầu tiên tôi được nhìn Tần tổng tài một cách “ngang nhiên” như vậy.]
[Tuy Tần tổng tài trông không dễ gần, nhưng thực tế…]
[Thực tế rất dễ gần ư? Sao lại nói nửa chừng rồi không nói nữa?]
[Không phải, nó tự gửi đi, ý tôi là thực tế đúng là không dễ gần cho lắm.]
[… Cứu, công ty các cậu là công ty hài kịch à?]
Tưởng Tư Hành thấy Tần Tức Vũ đã tắt mic thu âm mới lên tiếng: “Đến tìm tôi à?”
Tần Tức Vũ “ừm” một tiếng: “Chỉ là tò mò tại sao cậu lại tham gia chương trình thực tế kiểu này.”
Tưởng Tư Hành đáp: “Tôi còn chưa hỏi cậu, tại sao cậu lại đến tham gia chương trình hẹn hò? Bị người nhà giục kết hôn à?”
Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Tần Tức Vũ hiện lên vẻ bất lực, nói: “Mẹ tôi bảo tôi đến.”
Tưởng Tư Hành cười: “Đoán ra rồi.”
Nếu hai người không tắt mic, khán giả và fan nghe được cuộc đối thoại này chắc chắn sẽ rất sốc vì Tưởng Tư Hành và Tần Tức Vũ có vẻ rất thân thiết, không giống như lần đầu gặp mặt.
Tưởng Tư Hành và Tần Tức Vũ thực sự không phải lần đầu gặp, vì người lớn trong hai gia đình thường xuyên làm ăn với nhau, họ thậm chí còn là bạn bè khá thân thiết, khi thấy đối phương xuất hiện trong chương trình này, cả hai đều khá ngạc nhiên.
Tần Tức Vũ liếc nhìn anh một cách nhàn nhạt: “Thế còn cậu?”
Nụ cười trên môi Tưởng Tư Hành nhạt đi: “Trả một món nợ ân tình.”
Tần Tức Vũ nhận thấy điều đó nên không hỏi thêm.
Hai người trò chuyện thêm vài chuyện khác, các fan trong kênh livestream gào thét yêu cầu nhân viên bật mic cho hai người đàn ông, đúng lúc nhân viên định gọi điện cho họ, một cái đầu tóc rối rù rù thò ra từ sau cánh cửa sân thượng.
Ôn Trì nhìn hai người: “Thầy Tưởng, Tần tiên sinh, ăn cơm thôi ạ.”
Tưởng Tư Hành nhìn cái đầu nhỏ thò ra của Ôn Trì, khẽ cười.
Anh đi đến, nhân lúc người kia chưa kịp phản ứng, xoa một cái vào đầu cậu, hỏi: “Sao không gọi điện thoại?”
Bất ngờ bị xoa đầu, Ôn Trì ngơ ra một lúc, theo bản năng trả lời: “Là các nhân viên bảo tôi lên gọi hai người, còn dặn tôi nói hai người nhớ bật mic thu âm lên.”
Tần Tức Vũ đang đi về phía này khựng lại, im lặng bật mic lên.
Khán giả ở hai kênh livestream: [Tạ ơn trời, cuối cùng cũng nghe được tiếng rồi.]
Tưởng Tư Hành “ừm” một tiếng, bật mic lên, một tay đặt sau lưng Ôn Trì, vừa đẩy vừa kéo cậu cùng đi xuống lầu.
Bị bỏ lại phía sau, Tần Tức Vũ nhíu mày.
Trên bàn ăn hình chữ nhật đặt một chiếc nồi lẩu, hai bên là các loại nguyên liệu, cùng với nước chanh có ga của nhà tài trợ.
Đây là bữa trưa đầu tiên các khách mời cùng nhau ăn ở ngôi nhà, nhờ có Điền Dương, không khí trên bàn ăn không hề nhạt nhéo, ngay cả Tần Tức Vũ thỉnh thoảng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện vài câu.
Ăn xong bữa trưa, hai người đàn ông không tham gia chuẩn bị bữa trưa chủ động đi rửa bát, Chu Vân Bạch định nói cô cũng giúp, nhưng bị Tần Tức Vũ từ chối.
Tần Tức Vũ đang dọn dẹp bát đĩa, giọng vẫn lạnh nhạt: “Người nấu ăn thì không phải rửa bát.”
Thật ra, việc này rất bình thường: người nấu ăn không phải rửa bát, người rửa bát không phải nấu ăn.
Tai Chu Vân Bạch lại khẽ ửng đỏ, cô rụt tay lại, giấu sau lưng, ngại ngùng “ừm” một tiếng.
Hai người đàn ông với chiều cao và đôi chân dài đứng trước bồn rửa bát, vì chiều cao mà phải cúi người hơn người thường rất nhiều, khiến lưng và cổ mỏi nhừ.
Đĩa đựng nguyên liệu, đĩa đựng nước chấm, bát đũa và cả cái nồi lẩu đầy dầu đỏ, khi rửa sạch sẽ, lau khô và cho vào máy khử trùng xong cũng đã gần 2 giờ.
Những người khác có lẽ đã về phòng nghỉ ngơi, nghe nói buổi chiều sẽ chơi một trò chơi.
Tần Tức Vũ hiếm khi ngủ trưa, anh ta định tận dụng thời gian này để lên thư phòng ở tầng hai xử lý công việc, còn Tưởng Tư Hành thì đi ra ngoài, không biết làm gì.
Tưởng Tư Hành tìm thấy Ôn Trì ở sân nhỏ, cậu đang cầm một chiếc bình tưới cây nhỏ, tưới xong lại nghịch ngợm chọc vào cánh hoa.
Tưởng Tư Hành: “…”