Như vậy, nơi trú ẩn về cơ bản đã được dựng xong, nhưng anh cũng tự nhốt mình ở bên ngoài.
Vương Vũ không hề vội vã. Đây là một phần trong kế hoạch của anh. Bây giờ, anh cần phải đi đốn cây. Khu rừng trên đường đến con suối là một lựa chọn lý tưởng.
Cầm đuốc lên, anh đi vào rừng. Nơi đây có rất nhiều cây lớn, chủ yếu là bạch dương và tuyết tùng. Anh thậm chí còn thấy một cây tuyết tùng có đường kính hơn 60 centimet, cao hàng chục mét. Biết sức mình có hạn, anh không dại gì nhắm đến cái cây khổng lồ đó. Xung quanh có rất nhiều cây nhỏ với đường kính vài centimet hoặc mười mấy centimet. Sau khi đi một vòng, anh quyết định chọn một cây tuyết tùng dày khoảng 7 centimet.
Trước khi bắt đầu, anh lại nhóm một đống lửa gần đó để cung cấp ánh sáng và xua đuổi thú dữ.
Vương Vũ cầm lấy [Xẻng quân dụng] và bắt đầu đốn cây tuyết tùng.
Sau một lúc, anh nhận ra việc dùng xẻng quân dụng để chặt cây quả thực kém hơn rìu chuyên dụng một chút. Do được thiết kế đa năng nên khả năng chặt phá của nó đã bị suy yếu. Cũng may là anh không chọn những cây to và thô hơn, nếu không thì sẽ còn tốn sức hơn nữa.
Cây tuyết tùng này chỉ dày khoảng 7 cm nên không quá khó đốn. Vương Vũ chỉ mất vài phút để làm nó lung lay rồi đổ rạp xuống đất. Tiếp đó, anh dùng [Xẻng quân dụng] để chặt hết cành lá của cây. Công việc này khá tốn thời gian vì cành cây rất rậm rạp. Sau khi xử lý xong, anh dùng [Công cụ đo lường] để kiểm tra chiều dài thân cây, được khoảng hơn sáu mét.
Anh lại chọn một cây tuyết tùng khác có độ dày tương tự và đốn hạ nó, cũng chặt hết cành lá và đo đạc. Cây này cũng dài hơn sáu mét. Vương Vũ liền cắt cả hai thân cây xuống còn đúng 4,5 mét.
Tiếp theo, anh bắt đầu dọn dẹp đống cành cây, chọn ra những cành dày khoảng 3 cm rồi chặt chúng thành các đoạn gậy gỗ dài 40 cm.
Làm xong tất cả, Vương Vũ bắt đầu vận chuyển gỗ về nơi ẩn núp. Anh phải chạy qua lại bốn chuyến: hai chuyến để mang hai thân cây dài 4,5 mét, một chuyến mang mười chiếc gậy gỗ dài 40 cm, và chuyến cuối cùng là bó củi từ những cành tuyết tùng còn lại. Toàn bộ số gỗ này được anh xếp gọn dưới chân tảng đá khổng lồ.
—
Kế đến, Vương Vũ xếp hai thân cây tuyết tùng dài 4,5 mét ngay ngắn rồi dùng xẻng để đục lỗ trên thân cây. Anh đục các rãnh sâu khoảng 3 cm, mỗi rãnh cách nhau 40 cm. Cứ như vậy, anh tạo ra mười rãnh trên mỗi thân cây.
Sau khi hoàn tất, Vương Vũ đặt hai thân cây song song với nhau, rồi lần lượt đóng những chiếc gậy gỗ dài 40 cm vào các rãnh đã đục. Để cho chắc chắn, anh còn dùng dây mây buộc chặt tất cả các khớp nối.
Thế là một chiếc thang gỗ dài 4,5 mét đã hoàn thành.
Vương Vũ dựng chiếc thang lên. Nó khá nặng nhưng anh vẫn nhấc nổi. Anh vác thang đến mặt sau của [Tảng đá khổng lồ], nơi có vách đá chỉ cao 4,1 mét, rồi bắc thang thẳng lên đó.
Sau khi dựng thang xong, anh giơ đuốc lên và cẩn thận trèo lên. Độ cao 4,1 mét không quá cao cũng không quá thấp. Khi leo lên đến đỉnh, lần đầu tiên Vương Vũ được nhìn thấy khung cảnh trên nóc các tảng đá. Bề mặt của chúng phủ một lớp rêu dày và có rất nhiều phân chim. Ngoài khu vực lõm xuống mà anh đang đứng, các phần còn lại tương đối bằng phẳng, với tổng diện tích khoảng 30 mét vuông. Cả bốn tảng đá đều có bề mặt y hệt nhau.
Vương Vũ muốn đi một vòng xem xét, nhưng vì có quá nhiều rêu trơn trượt nên anh quyết định sẽ dọn dẹp chúng sau.
Đứng ở chỗ lõm, anh thấy phía trước có một “lan can” tự nhiên. Đó chính là khe hở được tạo ra giữa hai tảng đá. Hai bên vách đá cao 5,4 mét, trong khi khu vực lõm ở giữa chỉ cao 4,1 mét, tạo thành một cái rãnh cao 1,3 mét, rộng 0,7 mét và dài 1,1 mét.
Vương Vũ bước vào rãnh, cúi xuống nhìn qua khe hở và thấy được bên trong nơi ẩn núp. Anh cắm ngọn đuốc lên mặt đá rồi quay ra, men theo thang trèo xuống đất.
—
Vừa xuống đến nơi, anh liền nhấc bó củi tuyết tùng đã mang về lúc nãy, rồi lại trèo lên đỉnh. Anh đi đến bên cạnh khe hở và ném cả bó củi vào bên trong nơi ẩn núp.
Sau đó, Vương Vũ quay lại đầu bên kia của cái rãnh. Anh một tay vịn vào đỉnh vách đá, một tay từ từ kéo chiếc thang lên. Chiếc thang rất nặng nên anh phải hết sức cẩn thận. Kéo được thang lên đỉnh, anh lại vác nó vào trong rãnh và men theo khe hở để từ từ hạ nó xuống bên trong nơi ẩn núp.
Khi thang đã vào vị trí, Vương Vũ liền trèo xuống, chính thức bước vào nơi trú ẩn của mình.
Không gian bên trong khá rộng rãi, dài khoảng 5,3 mét, rộng 3 mét, tổng diện tích chừng 16 mét vuông, một kích thước rất lớn đối với một nơi trú ẩn ngoài tự nhiên. Đống lửa anh nhóm lúc trước sắp tàn, Vương Vũ vội vàng thêm củi vào.
Sau đó, anh trải bó cành tuyết tùng ra làm một chiếc giường tạm rồi nằm lên.
Cuối cùng anh cũng có thể thả lỏng. Sau một ngày dài căng thẳng trong bóng tối hoang dã, tinh thần anh không một giây phút nào được nghỉ ngơi. Bây giờ, được bao bọc bởi bốn tảng đá khổng lồ cao sáu bảy mét, anh mới cảm nhận được một chút an toàn. Đây cũng là lý do anh chọn xây dựng nơi trú ẩn theo cách này. Trong đêm tối, cảm giác an toàn là thứ xa xỉ nhất, nên anh muốn nơi nghỉ ngơi của mình phải thật vững chãi, để ít nhất khi trở về, anh có thể hoàn toàn thư giãn.
Việc tận dụng khe hở trên đỉnh tảng đá làm lối ra vào là một ý tưởng chợt nảy ra, biến khuyết điểm của những tảng đá này thành một lợi thế. Nơi trú ẩn này rất an toàn, nhưng cũng có nhược điểm. Việc ra vào bằng thang khá bất tiện, anh sẽ phải tìm cách cải tiến sau, nhưng hy sinh một chút tiện lợi để đổi lấy an toàn là hoàn toàn xứng đáng.