Đến nội dung chính

Chương 46: Giữ vững bình tĩnh và lý trí

admin 502 Chữ Cài Đặt

Hoa Lẫm Dạ thì dẫn Tô Mộc Dao vào trong rừng.

Y lập tức hóa về bản thể.

Là một con Cửu Vĩ Hồng Hồ cao hơn hai mét.

Khi tận mắt nhìn thấy bản thể của Hoa Lẫm Dạ, Tô Mộc Dao cũng bị choáng ngợp.

Đẹp thật, nhất là bộ lông đỏ ấy, vô cùng rực rỡ.

Giờ nàng đã hiểu vì sao nguyên chủ luôn mơ tưởng đến việc dùng bộ lông này làm áo.

Bộ lông hồ ly đỏ cao quý thế này mà may thành y phục thì chắc chắn đẹp tuyệt trần.

Cơ thể Hoa Lẫm Dạ cao quá, Tô Mộc Dao không leo lên nổi.

Nàng nhảy mấy lần mà không có tác dụng.

Thấy nàng như vậy, trong mắt hồ ly lộ ra ý cười nhàn nhạt, cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng.

Y dùng một cái đuôi cuốn lấy nàng, nhẹ nhàng đặt lên lưng mình.

Hoa Lẫm Dạ hỏi: “Thê chủ muốn đi đâu?”

“Huynh biết nơi nào có nhiều dược liệu không?”

Nàng muốn hái chút thảo dược để giải độc trong người mình.
Còn ba người Ôn Nam Khê, Tiêu Tịch Hàn và Hoa Lẫm Dạ đều có cả nội thương lẫn ngoại thương, lại vô cùng nghiêm trọng.

Ảnh hưởng đến việc tu luyện, còn cản trở cảnh giới của bọn họ.

Hơn nữa chắc bọn họ rất là đau.

Lúc nguyên chủ hành hạ bọn họ, cũng là lúc khiến trạng thái tinh thần bọn họ trở nên kích động, làm cho thương tích và độc trong người càng trầm trọng hơn.

Nàng có trách nhiệm gỡ bỏ những thứ này, như thế mới không còn nợ nần nhau.

Hoa Lẫm Dạ đáp: “Biết, ta đưa thê chủ đi.”

Y biết chỗ nào có nhiều dược liệu, chỉ là dược liệu thì chủng loại quá nhiều, thông thường chỉ có vu y mới phân biệt được.

Hơn nữa nếu sơ ý còn dễ bị trúng độc.

Hoa Lẫm Dạ chẳng để tâm, cứ thế cõng Tô Mộc Dao chạy về phía ấy.

Hoa Lẫm Dạ lao đi rất nhanh, Tô Mộc Dao theo phản xạ ôm chặt lấy y.
Nàng phát hiện ôm lông hồ ly và ôm thân rắn là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Bộ lông này thật sự quá dễ chịu.

Vừa đẹp vừa mềm, lại còn phảng phất mùi hương nhàn nhạt, sạch sẽ và rất dễ ngửi.

Tô Mộc Dao như bị mê hoặc, vô thức đưa tay vuốt nhẹ.

Thân thể Hoa Lẫm Dạ khẽ run, y dừng lại giữa rừng, giọng trầm khàn vang lên: “Thê chủ đang sờ cái gì vậy?”

Tô Mộc Dao lập tức hoàn hồn, da đầu tê rần: “Không, không có gì.”

“Huynh đừng hiểu lầm, ta… ta chỉ vô tình chạm vào lông hồ ly thôi!”

Nơi này là rừng núi, xung quanh không một bóng người, nếu Hoa Lẫm Dạ muốn giết nàng, thì chẳng ai cứu kịp.

Không đúng, còn có khế ước phu thê, y không thể giết nàng, nhưng có thể hành hạ, ngược đãi nàng.

Giống như cách mà nguyên chủ từng hành hạ y.

Coi như là báo thù vậy!