Đến nội dung chính

Chương 40

admin 599 Chữ Cài Đặt

Màng nhĩ của Triều Dương bị tiếng thét chói tai kia chấn động, nhưng cô nương đối diện rõ ràng không hề mở miệng.

Tuy nhiên, đôi mắt của nàng cũng tràn ngập khiếp sợ. Tiếng thét vừa rồi hẳn là do nàng phát ra.

Truyền Văn kinh ngạc nhìn Triều Dương, Triều Dương nghi hoặc nhìn lại Truyền Văn.

[Ủa? Nhưng ta nhớ rõ trong cốt truyện, Triều Dương huyện chủ mãi đến trước khi chết cũng không trở lại kinh thành. Chẳng lẽ ta nhớ nhầm rồi?]

Truyền Văn xôn xao lật lại cốt truyện trong đầu. Không lật thì thôi, vừa lật xem, nàng liền phát hiện rất nhiều chữ trong cốt truyện đang tan ra rồi sắp xếp lại.

[Tình huống gì vậy? Cốt truyện thay đổi rồi sao? Tại sao?]

Truyền Văn thật sự vô cùng nghi hoặc. Nàng rõ ràng chẳng làm gì cả mà.

Triều Dương tò mò nghe âm thanh nghi hoặc không ngừng vang lên, nhìn miệng Truyền Văn không hề động đậy, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc.
Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã đến cửa cung.

Hai người xuống xe. Trường Hưng Hầu cũng từ trên ngựa bước xuống, đi đến bên cạnh cháu gái, nhỏ giọng trấn an:

“Văn Văn đừng sợ. Vừa rồi Hoàng Kỳ công công nói chuyện này không liên quan đến chúng ta, chỉ gọi chúng ta đến mở mang tầm mắt mà thôi.”

Thật ra trên đường đi, Hoàng Kỳ nói chuyện rất nghiêm trọng. Trường Hưng Hầu từng đảm bảo nhân phẩm của Chu Dũng, vậy nên việc triệu ông đến cũng không có gì lạ. Nhưng vì sao lại gọi cả Truyền Văn, ông cũng không rõ.

Tuy nhiên, sau khi nghe Hoàng Kỳ kể lại, rồi biết người muốn triệu hai người bọn họ đến là Bảo Tuệ công chúa, Trường Hưng Hầu liền hiểu. Bảo Tuệ công chúa chắc chắn muốn Truyền Văn làm chứng, hoặc muốn mọi người nghe thử tiếng lòng của Truyền Văn.
Sợ cháu gái chưa hiểu việc đời sẽ hoảng sợ, Trường Hưng Hầu liền an ủi nàng.

Thật ra hiện giờ Truyền Văn không hề thấp thỏm. Giặc đến thì đánh, nước dâng thì nâng nền. Cùng lắm là nàng sớm kết thúc cuộc đời này một chút.

Ngược lại, Triều Dương càng đến gần đại điện, bước chân càng thêm nặng nề. Trước đây, mỗi lần xuất nhập hoàng cung, nàng đều là người cao quý. Nhưng hiện tại, nàng lại trở nên nghèo hèn như vậy.

Thế nhưng Chu lang đang ở bên trong, nàng cần phải vào giải cứu hắn.

[Oa, đây là hoàng cung sao? Đẹp quá!]

[Ngói lớn, tường đỏ, thật khí phái!]

[Con sư tử đá kia cũng thật tinh xảo, ngay cả từng sợi lông cũng rõ ràng. Ai, đột nhiên muốn ăn thịt kho tàu đầu sư tử quá!]

Mấy người tiến vào đại điện giữa những tiếng cảm thán liên hồi của Truyền Văn.
Vừa bước vào, ánh mắt mọi người đều dừng trên người phụ nhân mộc mạc, quần áo cũ kỹ. Bọn họ âm thầm suy đoán, chẳng lẽ đây chính là cháu gái lớn lên ở nông thôn mà Trường Hưng Hầu vừa mới nhận về?

“Trường Hưng Hầu cũng quá keo kiệt rồi. Nhận người trở về mà không cho người ta ăn mặc tử tế, thật chẳng ra sao.”

Lại Bộ Vương Xán nhỏ giọng lẩm bẩm với đồng liêu bên cạnh. Nhưng không nhận được câu trả lời, hắn hơi nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện miệng đồng liêu đã há to đến mức gần như thành hình tròn.