Đến nội dung chính

Chương 20

admin 821 Chữ Cài Đặt

Dù thế nào đi nữa, tất nhiên Tiết Phùng Châu phải để tâm thêm vài phần.

Triệu Cửu nhìn bóng lưng của Tiết Phùng Châu đang cất trường thương đi, cậu ta không nhịn được mà gãi đầu.

Cho dù Tô tiểu công tử có vấn đề thật thì cũng đâu đến mức Tướng quân phải đem hết đồ tốt trong phủ đi tặng chứ?

Chẳng lẽ là để cho Tô tiểu công tử kia thả lỏng cảnh giác sao? Ngoài lý do này ra, Triệu Cửu thật sự không nghĩ ra được lý do tại sao Tướng quân nhà mình lại ân cần sốt sắng đến vậy.

Lần ốm này của Tô Thầm kéo dài dai dẳng khiến cậu nằm liệt giường hơn nửa tháng trời.

Giữa trời đông giá rét, một trận tuyết lớn đổ xuống, Tô Thầm nhận được thiệp mời của Lộ Cảnh Hủ mời cậu đi dự nhã tập* ngắm tuyết.

(*cuộc hội ngộ của các văn nhân thanh lịch)

Buổi nhã tập này do trưởng công chúa đứng ra tổ chức, nhưng Tô Thầm lại chẳng mấy hứng thú.
Đối với cậu, việc phải ngồi cùng đám tài tử giai nhân kia ngâm thơ làm phú còn tẻ nhạt hơn cả việc đọc thoại bản một mình trong phòng.

Ít nhất thì khi đọc thoại bản sẽ không có ai làm phiền cậu.

Tùy Ý nói: “Phu nhân lo lắng người cứ ở một mình trong phòng sẽ buồn bực sinh bệnh nên đã nhờ Lộ đại nhân dẫn người ra ngoài cho khuây khỏa, nhân tiện kết giao thêm vài bằng hữu.”

Tô Thầm nghe vậy thì khẽ thở dài: “Nếu mẫu thân đã nói vậy rồi thì đi thôi.”

“Nếu công tử không muốn đi, ta sẽ đi thưa lại với phu nhân một tiếng.”

“Không cần đâu.” Tô Thầm khẽ lắc đầu.

“Cứ đi đi, dù sao ta cũng chẳng có gì để làm. Buổi nhã tập này có những ai tham dự thế?”

“Toàn là con cháu nhà quyền quý, có lẽ công tử không quen biết ai đâu.” Tùy Ý đáp: “Ta đã đi nghe ngóng một chút và thu thập được chân dung của các vị công tử và tiểu thư đó rồi. Công tử có muốn xem qua không ạ?”
“Xem thử xem.” Tô Thầm chống cằm ngồi dậy từ chiếc sập mỹ nhân: “Con cháu sĩ tộc kết giao với nhau, đa phần cũng là vì lợi ích gia tộc trên triều đình…”

“Phụ thân ta là Thừa tướng, một khi đã bước vào vòng quan hệ của đám con cháu thế gia đó, dù ta có không thích thì cũng khó mà tránh khỏi những cuộc xã giao bắt buộc.”

Đây chính là xã giao mà. Tô Thầm lại thầm thở dài trong lòng.

Cậu nhìn vào bức chân dung trong tay Tùy Ý.

Y bèn cất tiếng giới thiệu: “Đây là trưởng tử của Viên Thượng thư, tên là Viên Quy. Người y như tên, cực kỳ coi trọng quy củ.”

“Vốn dĩ người này sẽ cùng tham gia kỳ thi Hương với Lộ đại nhân, nhưng không may lại bị ngã gãy chân trước kỳ thi rồi hôn mê mất hai ngày nên đã bỏ lỡ mất kì thi. À, vào ngày sinh thần của công tử, Viên Thượng thư và phu nhân cũng đã đến chúc mừng.”
Viên Quy? Tô Thầm nhìn nam nhân mặc trường bào màu xám trong tranh thì chớp chớp mắt: “Cái tên này… cũng đặc biệt thật.”

“Vâng.” Tùy Ý không hiểu ý cậu là gì mà lật sang bức tiếp theo: “Đây là tân khoa Trạng nguyên năm nay – Thẩm Hoàn Chi, cùng lứa với Lộ đại nhân và Viên đại công tử.”

“Người này tính tình lạnh lùng, việc gì cũng muốn tranh đứng đầu nên cực kỳ không hợp với Lộ đại nhân và Viên công tử… Có điều, hắn xuất thân hàn môn, không có gia tộc nào che chở.”

Xuất thân hàn môn, tân khoa Trạng nguyên, Thẩm Hoàn Chi. Tô Thầm nhìn chằm chằm vào bức chân dung một lúc lâu rồi mới dời mắt đi.

Cậu nhớ ra, vào ngày nghĩa quân phá thành, Thẩm Hoàn Chi đã lập tức tiến vào doanh trại của thủ lĩnh, quay sang đầu quân cho bọn họ.

Sau này, dưới tân triều, hắn ta còn dâng lời xin minh oan cho đại Tướng quân của tiền triều và chủ động đứng ra biên soạn lại sử mới…

“Đây là…”

Tô Thầm ghi nhớ hết những điều cần thiết. Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại buột miệng hỏi một câu: “Buổi nhã tập này… chắc là không mời Tiết, Tiết Tướng quân đâu nhỉ?”

“Tiết Tướng quân là võ tướng, nhã tập của văn nhân mặc khách thì ngài ấy đến đó làm gì chứ?” Tùy Ý cười nói: “Nếu công tử muốn cảm tạ Tiết Tướng quân thì chúng ta cứ chọn một ngày khác đến tận phủ bái phỏng là được ạ.”