Rời khỏi tiền đình náo nhiệt, cơ thể luôn căng cứng của Tô Thầm cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cậu khẽ thở ra một hơi, lòng có chút hối hận. Vì chuyện của Tiết Phùng Châu mà cậu đã vội vã rời đi, đến nỗi quên cả nói với mẫu thân một tiếng, thật là thất lễ.
“Tùy Ý.” Tô Thầm nói: “Ngươi đến nói với mẫu thân ta một tiếng, ta không khỏe nên xin phép rời tiệc đi nghỉ trước.”
Tùy Ý hiểu ý rồi rời đi.
Tô Thầm sờ vào ấm trà trên bàn đá, nước trong ấm vẫn còn ấm. Hẳn là hạ nhân trong phủ mới thay chưa được bao lâu.
Tô Thầm nghĩ bụng, đợi Tùy Ý trở về, cậu sẽ quay về Phúc Lan Uyển.
Sống ở chùa Bạch Mã đã lâu, cậu thật sự không giỏi ứng phó với bầu không khí như ở tiền đình, huống hồ chi còn có Tiết Phùng Châu…
Tô Thầm nắm chặt chiếc khăn tay trong tay. Cậu mân mê hai chữ “Triêu Triêu” thêu trên khăn, đôi mày khẽ nhíu lại.
Tại sao Tiết Phùng Châu lại lấy khăn tay của cậu? Hắn đâu phải nữ nhân, lấy chiếc khăn đó thì có ích gì chứ? Nếu hắn muốn uy hiếp cậu thì có vô số cách khác mà.
Cậu thật sự không tài nào hiểu nổi.
Tô Thầm gục xuống bàn. Cậu ngắm đi ngắm lại chiếc khăn tay mà cũng không nhìn ra được điểm gì khác lạ.
Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, mí mắt dần dần trĩu nặng.
Có lẽ là do cuộc trò chuyện với Tiết Phùng Châu, hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là đang mơ.
Cậu nhìn thấy nam nhân sắp bị tuyết trắng vùi lấp, máu tươi của hắn nhuộm đỏ cả một vùng tuyết xung quanh.
Tuyết lớn đầy trời hoang vu mà bi thương.
Tô Thầm biết mình đang mơ. Cậu trong mơ đã lấy hết can đảm tiến từng bước lại gần nam nhân đó, sau đó cậu cởi áo choàng trên người mình đắp lên cho hắn.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay to lớn lạnh lẽo và mạnh mẽ đã siết chặt lấy cổ tay cậu. Đôi mắt đen kịt hung ác của nam nhân khóa chặt lấy cậu, hắn gằn từng chữ: “Tại sao lại hại ta?”
Tô Thầm bị dọa cho giật nảy mình, cậu đột ngột mở mắt ra thì đối diện ngay với đôi mắt của Tiết Phùng Châu.
Đôi mắt này có chút khác với đôi mắt trong mơ, tuy cũng không có nhiều cảm xúc nhưng lại không đáng sợ đến thế.
Tô Thầm bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc cậu có chút mụ mị nên cũng không để ý đến hành động của Tiết Phùng Châu: “Tiết Tướng quân… sao ngài lại ở đây?”
“Thị tùng của ngươi bỏ ngươi lại một mình ở đây, đến cả việc ngươi phát sốt hắn ta cũng không phát hiện ra ư?” Tiết Phùng Châu mặt không cảm xúc thu lại bàn tay đang đặt trên trán Tô Thầm: “Thật là tắc trách.”
Tô Thầm nói: “Là ta bảo Tùy Ý đi tìm mẫu thân…”
“Ta biết rồi.” Tiết Phùng Châu quấn chặt áo choàng cho Tô Thầm, giây tiếp theo hắn ôm cả người lẫn áo choàng lên.
Đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung khiến lời nói của Tô Thầm nghẹn lại.
Cậu theo bản năng vịn vào vai Tiết Phùng Châu. Mắt cậu mở to, cậu không thèm giữ vẻ ngoài lễ độ nữa mà tức giận nói: “Tiết Phùng Châu, ngài làm gì vậy?”
Giọng Tiết Phùng Châu có chút lạnh lẽo: “Đương nhiên là đưa ngươi về trước đã.”
Chẳng biết từ bao giờ, tuyết càng lúc càng rơi nhiều hơn, lả tả rơi trên vai và tóc của Tiết Phùng Châu. Vì hắn mặc quần áo đen nên trông lại càng nổi bật.
Tô Thầm với đầu óc đang quay cuồng nhìn Tiết Phùng Châu: “Tiết, Tiết Tướng quân, ngài vẫn nên thả ta xuống đi, ta có thể tự mình về được.”
Tiết Phùng Châu khẽ nhíu mày. Nếu là người quen biết hắn thì sẽ nhận ra, tâm trạng lúc này của hắn không tốt.
Nếu là một Tô Thầm tỉnh táo, cậu tất nhiên cũng có thể nhận ra được cảm xúc tinh tế của hắn. Thế nhưng đầu óc Tô Thầm bây giờ vô cùng choáng váng, cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cảm xúc của hắn nữa.
Tiết Phùng Châu bèn đặt Tô Thầm xuống.
Mất đi điểm tựa khiến Tô Thầm loạng choạng một cái. Cậu vội vàng túm lấy tay áo của Tiết Phùng Châu để mình không bị ngã ngồi trên nền tuyết.