Tô Thầm lơ đãng đưa tay cầm lấy chén rượu. Bị cậu lơ đi, ánh mắt Tiết Phùng Châu di chuyển theo tay Tô Thầm một lúc rồi lại cất tiếng gọi: “Tiểu công tử.”
Giọng nói của Tiết Phùng Châu vang lên khiến Tô Thầm giật mình run tay, suýt chút nữa cậu đã không cầm vững chén rượu trong tay.
Thiếu niên như chim sợ cành cong, không chỉ tay cậu run mà đến cả lông mi của cậu cũng run rẩy. Đôi mắt không biết che giấu tâm sự cứ liên tục chớp động.
Trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Tiết Phùng Châu đưa tay đỡ lấy tay và chén rượu của Tô Thầm, hắn nở một nụ cười: “Cẩn thận một chút.”
Lòng bàn tay của Tiết Phùng Châu nóng hổi, những vết chai sạn nơi bàn tay hắn cọ vào mu bàn tay Tô Thầm khiến cả người cậu mất tự nhiên.
Trông có vẻ hắn chỉ đơn thuần muốn giúp cậu giữ vững chén rượu, sau khi Tô Thầm cầm chắc chén rồi thì hắn đã kịp thời buông tay ra.
Tô Thầm không uống rượu, cậu chỉ cầm chén trong tay, ngón tay khẽ ấn lên miệng chén.
Dù Tiết Phùng Châu có thật sự muốn làm gì đi nữa thì hắn cũng không thể làm ngay lúc này được. Cậu không nên hoảng loạn như vậy, chỉ tổ làm người khác thêm nghi ngờ.
Nghĩ đến đây, trái tim Tô Thầm cũng dần bình ổn trở lại. Cơn hoảng sợ tan đi, cơ thể cứng đờ của cậu cũng từ từ được thả lỏng.
Cậu ngước mắt nhìn Tiết Phùng Châu rồi khẽ nhếch môi: “Cảm ơn Tướng quân.”
Tiết Phùng Châu lại đưa hộp gấm qua cho Tô Thầm: “Đây là quà sinh thần cho tiểu công tử, ta đến vội quá nên cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp cho cam. Ngày khác ta sẽ tặng bù cho tiểu công tử món quà tốt hơn.”
Lúc này Tô Thầm mới phát hiện viên huyết châu trong hộp gấm. Bên trong viên châu tựa như có máu nóng đang âm ỉ chảy.
Bản thân viên châu thì ôn nhuận, cầm trên tay cảm giác rất tuyệt. Món đồ này dù nhìn thế nào cũng không thể nói là “chẳng phải thứ gì tốt đẹp cho cam” được.
“Huyết châu Nam Hải nghiền thành bột uống có thể bảo vệ tim, bồi dưỡng thân thể. Theo như ta được biết, vật này có giá mà không có chỗ mua, cực kỳ quý hiếm.” Lộ Cảnh Hủ ngồi bên cạnh lên tiếng: “Tiết Tướng quân đúng là hào phóng thật.”
Tô Thầm sững người.
Huyết châu Nam Hải, cậu cũng từng nghe nói qua. Tương truyền cả nước Tấn này chỉ có độc nhất một viên.
Bất kể là thật hay giả thì việc Tiết Phùng Châu mang nó đến tặng cho cậu cũng là quá mức quý giá rồi.
Trong phút chốc, Tô Thầm cảm thấy viên huyết châu này cực kỳ phỏng tay: “Tiết Tướng quân, vật này ta không thể nhận.”
“Chỉ là một viên huyết châu mà thôi.” Tiết Phùng Châu đóng nắp hộp gấm lại: “Nếu đã là sinh thần của tiểu công tử thì quà tặng đương nhiên không thể quá sơ sài. Vật này ta giữ lại cũng vô dụng, nếu nó có ích cho sức khỏe của tiểu công tử thì dĩ nhiên càng nên đưa cho tiểu công tử.”
Tô Thầm đối diện với đôi mắt đen láy của Tiết Phùng Châu, cậu mím môi, do dự một lát rồi nói: “Ta và Tướng quân vốn không quen biết, vậy mà Tướng quân lại tặng ta đại lễ thế này, cho dù có nhận lấy thì trong lòng ta cũng bất an.”
Tiết Phùng Châu đáp: “Tiểu công tử đã tặng quà đáp lễ cho ta rồi, có gì mà phải bất an?”
Tô Thầm hơi ngẩn ra, trong một khoảnh khắc cậu không hiểu ý trong lời nói của Tiết Phùng Châu. Thế nhưng ngay giây tiếp theo cậu đã hiểu ra, hắn đang ngấm ngầm nhắc đến chiếc khăn tay kia.
Tô Thầm siết chặt hộp gấm, trong lòng lại dâng lên cơn tức giận.
Cậu vừa mới đè nén được nỗi phiền muộn của mình xuống, Tiết Phùng Châu này lại chủ động khơi ra. Chắc hẳn là hắn lại đến để dò xét cậu đây mà.
Phiền phức thật.
Tô Thầm đưa tay che miệng, hạ giọng ho khan. Giọng cậu vừa nhẹ vừa khàn.
Tiết Phùng Châu nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt hắn chạm đến đuôi mắt đang ửng đỏ không rõ vì tức giận hay vì ho của thiếu niên, hắn lặng lẽ rót một chén nước đưa cho Tô Thầm.
Tô Thầm cảm thấy Tiết Phùng Châu đang giả nhân giả nghĩa, cậu hậm hực giật lấy chén nước rồi uống cạn.