Đến nội dung chính

Chương 32: Khách tới thăm phủ

admin 919 Chữ Cài Đặt

“Hả? Đệ được chú ý?”

Tam Tư Trầm nhướng mày, không hiểu rõ lắm lời ca ca nói. “Chắc là mai có khách ghé phủ. Đệ nhớ hành xự cẩn thận.”

Tam Tư Trầm gật đầu, vâng một tiếng. Ca ca đã nói vậy, thì ngày mai chắc chắn có người tới. Vậy thì không cần hỏi, mọi sự cứ nghe theo ca ca là được. Tư Trầm nghiêng đầu nhìn chiếc trâm, bật cười:

“Trường Tĩnh công chúa cũng thật xinh đẹp. Rất năng động, hoạt bát.”

Tam Dạ gật đầu, hơi liếc xuống. Chiếc trâm này, nên về với đúng chủ của nó. Không nên… có mặt tại đây!

Chuyện đến đó coi như đã xong. Tam Tư Trầm quay đầu ra phía ngoài đình, cất giọng gọi lớn: “Mạch Hoàn, Trương quản gia!”

Hai người kia vốn đứng canh ngoài lối đình, vừa nghe thấy tiếng gọi liền lập tức phi thân trở lại. Áo bào khẽ lay động theo gió, trong chớp mắt đã quay về bên bàn đá, ngồi xuống vị trí cũ. Hai người thoáng liếc nhìn thần sắc của hai huynh đệ, thấy bầu không khí đã không còn nặng nề như trước, sắc mặt Tam Dạ đại nhân cũng đã bình thản trở lại, trong lòng liền thở phào. Bầu không khí trên bàn cũng theo đó mà linh động hơn.
Tam Dạ nghiêng đầu, chậm rãi nhìn qua cả ba người một lượt. Sau đó mới thong thả cầm đũa, gắp một miếng rau bỏ vào bát. Đến lúc đó, hai người kia mới lễ phép động đũa theo. Thấy vậy, Tam Dạ chỉ khẽ cười trừ một tiếng, có chút bất đắc dĩ… Tuy nói Tướng Phủ này không ràng buộc lễ nghi, nhưng vẫn là chúng thuộc hạ không dám tùy tiện.

Tam Dạ bỏ miếng đậu phụ vào miệng, nhai xong mới nghiêm giọng nói:

“Ngày mai ta sẽ về quân doanh một chuyến. A Trầm ở lại trông coi Tướng phủ. Trương quản gia ở bên cạnh đôn đốc, giúp đỡ.”

Tam Tư Trầm hơi nhíu mày: “Đệ nghe nói biên cương đã yên ổn rồi… ca ca cớ sao đang lúc dưỡng sức lại quay về đó?”

Tam Dạ nâng chén rượu lên, khẽ nhấp một ngụm. Khóe môi nàng nhàn nhạt cong lên, nhưng lại không trả lời câu hỏi ấy. Trương Quản Gia cười ha ha một tiếng, thay lời giải thích:
“Nhị công tử, đại nhân đã nói vậy, chúng ta chỉ cần nghe theo là được.”

“Ừm… cũng phải.”

Mạch Hoàn lúc này lại nhìn sang Tam Dạ, trong lòng vốn muốn hỏi một câu: “Vậy còn nô tì thì sao?” Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Mạch Hoàn đã thấy Tam Dạ gật đầu với mình, ra hiệu rằng sau đó sẽ nói chuyện riêng. Vì vậy A Hoàn cũng không hỏi nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn uống.

Bốn người ngồi quây quần ở bàn nhỏ trong đình thật vui vẻ. Mọi lễ nghi câu nệ ban đầu bị bỏ sang một bên. Họ vừa ăn vừa trò chuyện vài câu chuyện vụn vặt trong phủ, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên.

Đến khi bữa ăn kết thúc, Tam Dạ đứng dậy, trước khi rời đi còn nói thêm một câu:

“Ta đi bốn ngày. Trong phủ nếu có chuyện gì, nhất định phải lập tức truyền tin.”

Ba người đồng loạt gật đầu. Sau đó, Tam Tư Trầm cùng Trương quản gia rời khỏi đình, quay về phủ nhỏ bên cạnh Tam Dạ Tướng Phủ. Đó chính là phủ cũ của mẫu thân và phụ thân hai người khi còn sống, nay đã được giao cho Tam Tư Trầm quản lý.
Còn Tam Dạ thì giữ Mạch Hoàn lại nói chuyện riêng. Không ai biết nàng đã phân phó điều gì, chỉ thấy lúc bước ra khỏi thư phòng, sắc mặt tiểu nha hoàn càng lúc càng lộ vẻ nghi hoặc.

Mạch Hoàn vừa đi vừa gãi gãi đầu: “Ai za, đại nhân định làm gì đây?”

Đêm hôm đó, khi trời đã tối hẳn, Tam Dạ lặng lẽ rời phủ. Nàng mang theo hai mươi hộ vệ cưỡi ngựa men theo tuyến đường phía Nam mà đi về phía quân doanh. Người đi cùng nàng còn có Mạch Hoàn. Chuyện này chỉ có người trong nội phủ biết. Không ai trong số họ biết Tam Dạ đại nhân định làm gì. Nhưng cũng không ai hỏi, bởi tất cả đều tin tưởng tuyệt đối vào chủ tử của mình.

Sáng sớm ngày hôm sau. Tam Dạ vừa rời phủ chưa đầy một ngày, trong nội phủ quả nhiên đã có khách đến theo lời của nàng

Người tới chính là Diêu Quang công chúa điện hạ, đi cùng nô tì thân cận, và Thừa Vương điện hạ. Hai người không đi cửa chính mà lặng lẽ tiến vào từ cửa nhỏ phía sau phủ. Thừa Vương vốn muốn vào bằng cửa chính cho đường đường hoàng, nhưng không hiểu vì sao Diêu Quang công chúa lại lắc đầu ngăn lại.

Tam Tư Trầm cùng Trương quản gia thay mặt Tam Dạ ra tiếp đón.

Đối với Diêu Quang công chúa, Tam Tư Trầm trước đây cũng đã từng diện kiến một hai lần, nên không đến nỗi quá xa lạ.

Tư Trầm đứng sẵn giữa sân, nhìn hai bóng người vừa bước vào. Thiếu niên chỉnh lại vạt áo, rồi khẽ cúi đầu, hai tay ôm quyền hành lễ:

“Hạ thần… tham kiến Diêu Quang công chúa điện hạ, tham kiếm Thừa Vương điện hạ!”