Đến nội dung chính

Chương 39

admin 607 Chữ Cài Đặt

Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Hoàng Kỳ, người một nhà Trường Hưng Hầu đều hoảng hốt, vội vàng lấy tư thế bảo hộ, bao quanh Truyền Văn.

Truyền Văn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy Truyền Võ bị Truyền Ngọc đẩy ra bên ngoài, dù cố thế nào cũng không chen vào được, nàng liền ngẩn người. Nữ chủ Truyền Ngọc trong sách được miêu tả là nhu nhược không thể tự lo cho mình, vậy mà sức chiến đấu lại mạnh mẽ đến thế.

“Tiểu muội, đừng sợ, ca sẽ bảo hộ muội!”

Truyền Võ cố gắng thế nào cũng không thể chen qua Truyền Ngọc, cuối cùng đành từ bỏ giãy giụa, bi tráng hô lên từ bên ngoài. Sau đó, hắn lập tức được lão nương nhà mình thưởng cho một cái cốc đầu.

Vẫn là Trường Hưng Hầu lão phu nhân đáng tin cậy. Bà kéo Hoàng Kỳ sang hỏi trong cung đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Kỳ tuy biết chuyện xảy ra trong cung, nhưng quả thật không biết dụng ý của Bảo Tuệ công chúa khi triệu hai người này tiến cung là gì. Hắn chỉ nói chuyện khẩn cấp, trên đường đi sẽ giải thích sau.
“Chúng ta có thể đi theo không?”

Truyền Thụy không yên tâm để con gái một mình vào hoàng cung, hơn nữa nhìn tình hình này, sự việc dường như không nhỏ. Mặt khác, hắn cũng có chút hưng phấn, muốn được tận mắt nhìn xem hoàng cung trông như thế nào.

“Hoàng Thượng chỉ truyền triệu Trường Hưng Hầu và cháu gái vừa mới nhận trở về.”

Hoàng Kỳ chỉ vào Trường Hưng Hầu và Truyền Văn, ý tứ đã quá rõ ràng.

Truyền Thụy vô cùng mất mát.

Tuy rất lo lắng cho Truyền Văn, nhưng hoàng đế đã phái người đến triệu, bọn họ không thể không đi. Truyền Thụy đành phải đợi đến khi Trường Hưng Hầu bảo đảm sẽ bảo hộ Truyền Văn, mới yên tâm nhìn theo hai người rời đi.

Trong lòng Truyền Văn cũng có chút thấp thỏm. Trong sách, nàng đến chết cũng chưa từng bước vào hoàng cung. Chẳng lẽ chuyện đắc tội Bảo Tuệ công chúa đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm?
Miên man suy nghĩ, sau khi lên xe ngựa, Truyền Văn mới phát hiện trong xe đã có một người ngồi sẵn.

Người nọ mặc y phục vải thô, mái tóc khô xơ được cố định đơn giản bằng một cây trâm gỗ. Nàng xanh xao vàng vọt. Nhìn thấy Truyền Văn ăn mặc tinh xảo bước vào, nàng liền lặng lẽ giấu đôi tay đầy những vết chai dày xuống dưới vạt áo.

Sau khi Truyền Văn ngồi ổn định, xe ngựa lập tức lộc cộc rời khỏi cổng lớn Trường Hưng Hầu phủ.

“Ta tên Truyền Văn, còn ngươi?”

Truyền Văn chưa bao giờ biết hàm súc là gì. Chỉ cần tò mò, nàng sẽ lập tức mở miệng hỏi. Có điều, nàng vẫn rất lễ phép tự giới thiệu trước.

Triều Dương lại có chút khó mở lời. Tiểu thư khuê các nhà ai lại giống nàng lúc này? Tiểu thư khuê các nên giống cô nương đối diện, phấn điêu ngọc trác, châu sức lăng la, dáng vẻ tự nhiên hào phóng mới phải.
“Ta… ta là thê tử của Chu đại nhân.”

Triều Dương huyện chủ cuối cùng không dám nói ra thân phận huyện chủ của mình, chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Truyền Văn lập tức mở to đôi mắt long lanh.

[Không, không, không phải là thê tử của Chu Dũng chứ? Vị Triều Dương huyện chủ siêu cấp lụy tình kia sao?!]