Giọng nói của Quỷ Vương lạnh như băng: “Vì tình yêu mà tự phế tu vi, Tư Vân Thâm, ngươi ngốc đến đáng thương.”
Rơi vào con đường ác quỷ mấy trăm năm, yêu hận sân si của nhân loại từ lâu đã không nhấc nổi một chút sóng gió nào ở trong lòng hắn.
Tư Vân Thâm lại cố ý kiên trì: “Xin sư muội ra tay cứu giúp!”
Chúc Chi Ngư nghiêm túc suy nghĩ một phen, từ chối hắn: “Vừa rồi Bạch Cốt muốn giết ta.”
Nàng cũng chỉ lười, chứ không phải ngốc. Sát ý của Bạch Cốt Yêu nổi lên đột ngột, Chúc Chi Ngư ngẫm lại cũng nghĩ mà đã thấy sợ.
Tịch Lâm Uyên thu hết phản ứng của Chúc Chi Ngư vào đáy mắt.
Phản ứng của thiếu nữ nhân loại này luôn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Thú vị, đúng là càng ngày càng thú vị rồi.
Rắn chín đầu cảm giác được tâm tình của chủ nhân biến hóa, hung sát khí đều đã bình ổn hơn rất nhiều, ngược lại tò mò nhìn về phía Tịch Lâm Uyên.
Sắc mặt của Tịch Lâm Uyên trầm xuống.
Rắn chín đầu sợ hãi, ngoan ngoãn thực hiện chức trách, lại chuyển hướng giả bộ hung thần ác sát. Tư Vân Thâm nghe thấy quyết định của sư muội, nản lòng thoái chí.
Hắn hoảng sợ bò dậy, cầm trường kiếm trong tay lảo đảo đi về phía ngọn lửa.
Bạch Cốt khóc lóc gọi “ca ca”, âm thanh thê thảm, nghe đến lòng người u sầu trăm chuyển.
Tư Vân Thâm dần dần mất đi lý trí ở trong tiếng khóc kia.
“Tiểu Niệm, Tiểu Niệm…”
Hắn và Bạch Cốt cách ánh lửa xa xa nhìn nhau.
“Ca…” Bạch Cốt khóc lóc vươn tay về phía hắn.
“Tiểu Niệm.” Tư Vân Thâm cũng giơ tay về phía muội muội.
“Phốc!”
Bạch Cốt cầm lấy kiếm của Tư Vân Thâm, không chút lưu tình mà hung hăng đâm thủng trái tim hắn!
Chúc Chi Ngư nhìn thấy biến cố này, cực kỳ sợ hãi.
Thần sắc của Tịch Lâm Uyên bình tĩnh, lại giống như đã dự liệu được từ trước.
Ngọn lửa thiêu đốt Bạch Cốt trong nháy mắt đã thối lui.
Bạch Cốt Yêu từ trong đó thản nhiên đi ra, hoàn toàn không thấy dáng vẻ đau khổ bị lửa lớn thiêu đốt.
“Muội… Muội gạt ta.” Tư Vân Thâm nhíu mày, trong mắt bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước mắt.
“Lừa ngươi thì sao, ta chính là ác yêu, ác yêu chính là lấy mê hoặc lòng người để làm niềm vui, nhất là, chính nhân quân tử như ngươi.”
Bạch Cốt không hề lưu tình, mãnh liệt rút kiếm ra, cúi người hung hăng bóp chặt hàm dưới của hắn.
“Nhìn xem, Đại sư huynh như trăng thanh gió mát của chúng ta bị một ác yêu đùa bỡn trong lòng bàn tay.”
“Hả? Ca ca, có từng nghĩ đến mình sẽ có lúc chật vật như vậy không?”
Tư Vân Thâm không ngừng nôn ra máu, đau đến không thể trả lời nàng ta.
Đại sư huynh… Yêu…
Chúc Chi Ngư đột nhiên nhớ tới lời nữ tử kia nói.
“Lúc sáu tuổi ta đã tiến vào Thiên Kính Tông để tu luyện, sau được Thái Âm Phong thu nhận, trở thành đệ tử thân truyền đứng đầu. Huynh trưởng cùng nhập môn còn lâu mới bằng ta, hắn tranh cường hiếu chiến, vì để thắng ta mà không tiếc tu luyện tà thuật rơi vào Yêu đạo.”
“Sau đó ta phụng mệnh sư tôn, tru sát yêu tà, trảm huynh trưởng…”
Không, không đúng!
Bạch Cốt đã nói ngược rồi, Tư Vân Thâm tu luyện trở thành đệ tử thân truyền đứng đầu, nàng ta mới là Yêu rơi vào Yêu đạo, bị chém dưới kiếm kia!
Chúc Chi Ngư lảo đảo lui về phía sau.
Cô nương ngủ chung giường với nàng, lại là một bộ xương khô.