Tiếng bản lề gỗ mục vang lên kẽo kẹt phá tan không gian tĩnh lặng. Bà Thái mở cửa bước vào, theo sau là hai tên lính.
Trên tay bọn chung bưng một khay đồ ăn đơn sơ. Cũng chỉ có một chén cơm trắng, vài miếng thịt và chai nước suối nhỏ, nhưng với Dương Thế Lan lúc này, đó chẳng khác nào cao lương mỹ vị.
Bà Thái nhếch môi cười khinh miệt, chậm rãi đưa cơm lên miệng, nhai nhóp nhép trước mặt cô như cố tình khiêu khích.
“Muốn ăn không?”
“Chỉ cần mày ngoan ngoãn một chút là tao cho ăn no. Việc gì phải cố chấp, để rồi đói khát hành xác chính mình thế này? Đã rơi vào đây còn mơ tưởng có thể quay về? Mày từng thấy ai còn nguyên mạng mà thoát ra khỏi đây được chưa? Đến chết cũng đừng mơ.”
Bà ta đặt chén cơm xuống, thong thả tiến lại gần, ngón tay khô ráp vuốt ve gương mặt Dương Thế Lan, giọng dẻo quẹo vừa dụ dỗ vừa uy hiếp:
“Phía trên còn muốn giữ lại mạng của mày nên tao mới nương tay. Chứ không, tao đã quẳng mày vào trại lính từ hôm đầu tiên rồi. Nếu bây giờ mày thức thời, nghe lời chiều lòng người kia, đợi đến khi mày bị chơi chán rồi ném trở về đây thì tao cũng không làm khó dễ mày, sẽ sắp xếp cho mày một chỗ dễ thở hơn.”
Dương Thế Lan đương nhiên hiểu rõ “người kia” trong miệng bà Thái là ai.
Nhưng mặc cho bà ta lải nhải không ngừng, ánh mắt cô vẫn không chút dao động.
Sau nhiều ngày chịu đựng đói khát và tra tấn, đầu óc cô đã trở nên trống rỗng, linh hồn như bị hun chín đến mức chẳng còn sức sống.
Nếu không bị nhét vải kín miệng và trói chặt, có lẽ trong một khoảnh khắc tuyệt vọng nào đó cô đã chọn tự giải thoát cho chính mình rồi.
Suy cho cùng, cô đã chẳng còn con đường nào để quay về nữa. Sự sống lúc này chẳng khác gì một canh bạc thua trắng, thứ duy nhất cô muốn giữ chặt cho chính mình lúc này là quyền được chết trong sạch.
Kẻ kia muốn giữ mạng cho cô ư?
Chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi được giữ lại vài ngày, bán thân xác để đổi lấy cơm thừa canh cặn.
Đến khi hắn chán, món đồ chơi ấy lại bị vứt vào vũng bùn không còn giá trị, cuối cùng là bị xé nát từng mảnh như rác rưởi rồi dần hóa thành cát bụi tan biến khỏi thế gian.
Bà Thái nói đến khô cả cổ mà Dương Thế Lan vẫn như không nghe thấy.
Cơn giận trong lòng bà ta như ngọn lửa bị kìm hãm quá lâu, vừa chạm gió đã lập tức bùng lên ngùn ngụt. Từ lúc con nhỏ này được đưa về, bà ta đã phải nhẫn nhịn không ít.
Nhưng hôm nay đã là ngày thứ tư, bên trên vẫn im hơi lặng tiếng, không có lấy một chỉ thị…
Tên lính đứng bên cạnh nheo mắt nhìn Dương Thế Lan, rồi bất chợt gã ghé sát tai bà Thái khẽ thì thầm:
“Chẳng phải lần trước con nhỏ này đến đó cũng chỉ để xử lý vết thương thôi à? Chắc chắn vị kia vẫn chưa chạm vào nó…”
Bà Thái nhíu mày liếc sang, vẻ mặt đăm chiêu ra hiệu cho hắn nói tiếp.
Thấy vậy, tên lính càng được thể hạ thấp giọng xúi giục, ánh mắt tham lam dán chặt vào người của Dương Thế Lan:
“Nghĩ kỹ thì… cũng đâu ai biết con nhỏ này còn sạch sẽ hay không. Nếu bây giờ đem nó ra chơi một trận, chỉ cần kín miệng là bên trên chẳng thể phát hiện. Cứ nói là ngay từ đầu khi bị bắt về nó đã bị chơi qua rồi, có khi vị kia nghe xong còn chê không cần nó nữa. Như vậy… chẳng phải chúng ta vừa được lợi, lại vừa nhẹ gánh sao?”