Cô chỉ muốn yên tĩnh một lát. Năm phút nữa bài kiểm tra thực chiến sẽ bắt đầu. Thế nhưng vừa mới ngồi xuống, Vương Lượng đã dẫn theo vài người đi tới vây quanh cô.
Tang Ninh ngẩng đầu nhìn mấy người họ, lạnh lùng nói: “Mấy người chắn đường tôi rồi.”
Vương Lượng cười khẩy: “Đừng giả vờ nữa, Tang Ninh. Ai mà chẳng biết nhà cậu ở khu Hạ Thành, nghèo đến mức chẳng có gì. Với điều kiện như vậy mà cũng dám mơ tưởng Lâu Vi Vũ sao? Vừa rồi Lâu Vi Vũ tìm cậu làm gì?”
Tang Ninh đứng dậy, nhìn thẳng vào Vương Lượng. Cô quan sát cậu ta vài giây rồi khẽ cười: “Sao vậy? Bản thân là đồ nhát gan, không dám đi tỏ tình với Lâu Vi Vũ, nên cũng không cho người khác đi à? Cậu chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao?”
“Tang Ninh, cậu…” Vương Lượng tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên. Tang Ninh đã chọc đúng chỗ đau của cậu ta. Đúng vậy, cậu ta không dám đi tỏ tình với Lâu Vi Vũ. Vậy dựa vào đâu Tang Ninh lại dám?
Nếu không phải trường quân đội nghiêm cấm đánh nhau, cậu ta đã ra tay với Tang Ninh từ lâu.
Vương Lượng nhìn chằm chằm Tang Ninh bằng ánh mắt lạnh lẽo như có độc: “Được lắm, Tang Ninh. Hôm nay là buổi kiểm tra năng lực thực chiến. Nếu cậu thật sự giỏi như vậy thì lát nữa nhớ nhận lời khiêu chiến.”
Khóe môi Tang Ninh hơi cong lên: “Cậu là ai mà tôi nhất định phải nghe lời?”
“Cậu!” Vương Lượng bị thái độ của Tang Ninh chọc cho tức điên. Tuy lớp 22 của họ đứng cuối trong số các lớp năm nhất của trường quân đội, nhưng dù sao cậu ta cũng là người có cấp bậc niệm lực B. Chỉ riêng điểm đó đã vượt qua phần lớn học viên. Trong toàn bộ Trường Quân đội Boer, số học viên có niệm lực đạt cấp A trở lên cũng chỉ có tám người.
Vương Lượng hít sâu mấy hơi rồi trừng mắt nhìn Tang Ninh: “Đừng chỉ giỏi nói suông. Có bản lĩnh thì nhận lời khiêu chiến đi. Nếu không thì coi như cậu tự thừa nhận mình là đồ vô dụng.”
Tang Ninh khẽ cười: “Thật sao? Ai mới là đồ vô dụng thì chưa chắc đâu.”
Đúng lúc hai người còn đang đối đáp thì tiếng chuông vang lên, huấn luyện viên phụ trách giám sát bước vào phòng huấn luyện.
Lý Vĩ Minh đưa mắt nhìn khắp mọi người rồi lên tiếng: “Được rồi, tất cả tập trung về phía tôi. Bài kiểm tra năng lực thực chiến buổi sáng sắp bắt đầu.”
Tang Ninh thản nhiên liếc Vương Lượng một cái rồi đi về phía đám đông. Lớp 22 có tổng cộng năm mươi học viên, lúc này đang đứng ngay ngắn thành hai hàng.
Lý Vĩ Minh hài lòng gật đầu rồi nói: “Lần này vẫn áp dụng quy tắc cũ. Mỗi người sẽ được ghép cặp ngẫu nhiên hai lần để đấu đối kháng. Thắng cả hai trận sẽ đạt yêu cầu. Điểm số cụ thể sẽ do tôi chấm dựa trên biểu hiện của các em. Ngoài ra, các em cũng có thể chủ động thách đấu bạn cùng lớp. Nếu đối phương đồng ý thì hai người có thể trực tiếp ghép cặp thi đấu.”
Vừa dứt lời, cả phòng huấn luyện lập tức vang lên tiếng bàn tán. Mãi đến khi Lý Vĩ Minh lên tiếng lần nữa, mọi người mới im lặng.
Anh nhìn một lượt rồi hỏi: “Có ai muốn thách đấu ai không? Nếu không thì tôi sẽ tiến hành chia cặp ngẫu nhiên.”
“Có.”
Vương Lượng bước ra từ phía sau: “Thưa thầy, em muốn thách đấu Tang Ninh.”
Vừa nghe câu đó, không ít học viên trong lớp bật cười. Lý do rất đơn giản, thành tích thực chiến của Tang Ninh luôn rất tệ, hầu như chưa từng đạt yêu cầu. Vương Lượng thách đấu Tang Ninh, nói trắng ra chỉ là muốn làm cô mất mặt.
Tang Ninh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không lên tiếng. Trái lại, Khương Hiểu Đình đã lên tiếng trước: “Cậu có ý gì vậy? Rõ ràng biết năng lực thực chiến của mình đứng đầu lớp mà vẫn nhất quyết thách đấu Tang Ninh. Cậu cố tình bắt nạt người khác đúng không?”
“Tôi đâu có. Nếu cô ấy không dám thì cứ từ chối là được.” Vương Lượng nói với vẻ đương nhiên, ánh mắt nhìn Tang Ninh đầy khinh miệt.
Tang Ninh đối diện với ánh mắt của Vương Lượng, không hề lùi bước. Tuy nhiên, cô vẫn hỏi: “Trong lúc thi đấu thực chiến thì không được sử dụng niệm lực đúng không?”
Vương Lượng cười khẩy: “Không dám nhận thì cứ nói là không dám, còn bày đặt hỏi làm gì?”
Lý Vĩ Minh lên tiếng đáp: “Đúng vậy. Trong lúc thi đấu, cả hai bên đều không được sử dụng niệm lực. Ai vi phạm quy định sẽ bị trường quân đội đuổi học ngay lập tức.”
Mục đích của bài kiểm tra này là đánh giá thể chất và khả năng ứng biến của học viên. Nếu sử dụng niệm lực thì sẽ không kiểm tra được những năng lực đó.
Tang Ninh gật đầu với Lý Vĩ Minh, rồi nhìn Vương Lượng: “Được thôi, vậy đấu đi.”
Khương Hiểu Đình và Giả Dào Dạt lập tức kéo Tang Ninh lại. Khương Hiểu Đình ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói: “Đây không phải chuyện đùa đâu. Từ ngày nhập học đến giờ, Vương Lượng luôn đứng đầu môn thực chiến. Cậu ta ra tay rất tàn nhẫn. Đừng vì tức giận mà nhận lời.”
Tang Ninh mỉm cười với Khương Hiểu Đình: “Yên tâm. Nếu thật sự ra tay, tôi chỉ có thể còn mạnh tay hơn cậu ta.”