Trời đêm nặng nề như phủ mực.
Cổng Tây kinh thành đã mở tung, dưới làn mưa cuồn cuộn, Cố Quân Hành cưỡi ngựa đen, áo giáp ướt sũng, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
Sau lưng hắn, là năm vạn quân đứng như tượng.
Không ai nói một lời, bên tai chỉ có âm thanh rào rạc tiếng mưa đổ.
Hắn nhìn về hướng hoàng cung, khẽ cười — nụ cười lạnh như sắt rỉ.
“Ngươi nghĩ có thể giam cậu ấy sao?”
Khi đội quân tiến vào phố chính, dân chúng hai bên vội quỳ xuống. Không ai dám nhìn thẳng.
Chỉ có tiếng vó ngựa nện lên đá lát, như nhịp tim dồn dập của cả kinh thành.
Trong ngục Thiên Lao, Thần Thy bị trói bằng xích bạc.
Gió lạnh thổi qua song sắt, mang theo hơi nước mưa.
Cậu ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân vọng tới — vững vàng, quen thuộc, như thể mỗi nhịp đều gõ vào ký ức.
Cửa ngục mở, ánh đuốc hắt lên tường.
Người bước vào khoác áo giáp đen, kiếm chưa tra vào vỏ.
“Thần Thy.”
Giọng Cố Quân Hành khàn đi, mang theo hơi gió lạnh lẽo.
Cậu khẽ cười, giọng nhẹ đến gần như thì thầm:
“Ngươi tới rồi.”
“Ngươi thật giỏi.” – hắn nói, ánh mắt như chứa cả giận lẫn thương, “Ngay cả khi bị giam, vẫn khiến ta phải kéo cả thiên hạ đến đây.”
“Ngươi tự nguyện mà.”
Hắn siết chặt chuôi kiếm, mạch máu nổi trên mu bàn tay.
“Ngươi có biết ta đã nghĩ gì không?” – hắn bước lại gần, “Ta đã nghĩ… giết ngươi.”
Thần Thy ngẩng đầu, nụ cười cong khóe môi.
“Thế thì giết đi.”
Khoảnh khắc ấy, tiếng sấm nổ vang.
Cố Quân Hành rút kiếm, nhưng mũi kiếm chỉ chạm vào cổ áo cậu, không đi sâu hơn.
Giọt mưa từ mái ngục rơi xuống giữa hai người, lạnh lẽo, chát chúa.
“Ngươi không thể giết ta, Quân Hành.”
“Ta biết. Nhưng ta cũng không thể tha cho ngươi.”
Hắn cúi xuống, trán chạm trán.
Cả hai đều ướt đẫm, hơi thở hòa vào nhau — giữa mùi máu, mùi mưa, và mùi của định mệnh.
“Ra ngoài đi.”
“Không.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Cố Quân Hành cười khẽ, tay đưa ra.
“Vậy thì cùng ta ra ngoài — kinh thành này, đêm nay là của ta.
Nếu ngươi muốn, ta sẽ đốt cả cung điện để đưa ngươi đi.”
Thần Thy khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên thứ sáng lạnh.
“Ngươi thật sự điên rồi.”
“Vì ngươi.” Cố Quân Hành thì thào.
Bên ngoài, tiếng trống nổi lên, lửa bốc cao nhuộm đỏ cả màn mưa, dữ dội và mạnh mẽ như thể không bao giờ bị dập tắt.
Giữa ngục Thiên Lao, hai bóng người bước ra — một người áo trắng, một áo giáp đen, hòa vào nhau trong cơn cuồng phong.