Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 4: Thiếu Gia Thật Giả

admin 691 Chữ Cài Đặt

Trời mưa như trút.

Thần Thy mở mắt trong tiếng còi xe gấp gáp và vị tanh nồng của nước bẩn hắt vào mặt. Cậu choàng dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân ướt sũng, áo sơ mi rách một mảng lớn ở vai.

Một giọng nói lạnh băng vang lên trong đầu, không phải của người.

【Nhiệm vụ: sống sót trong mạch truyện của kẻ bị ruồng bỏ.】

【Tên nhân vật: Thần Thy — pháo hôi tuyến phụ.】

【Kết cục gốc: bị gia tộc tước quyền thừa kế, bị công chính Mạc Hinh Dương giết chết trong cơn thịnh nộ.】

Thần Thy im lặng ba giây.

Sau đó, cậu bật cười.

“Xuyên thư à? Ừ, cũng được. Nhưng ít nhất cho tôi một cái ô chứ.”

Mưa đổ càng nặng. Đèn đường nhấp nháy. Màn đêm nhuộm đen con phố sang trọng trước cổng Sở gia. Cậu — thiếu gia thật, đứa con ruột bị bỏ rơi — vừa bị đuổi khỏi nhà.
Ký ức của nguyên thân ùa về, như cuộn phim cháy dở.

Một người mẹ từng khóc nấc gọi tên mình, một người cha luôn nhìn bằng ánh mắt xa lạ, và một cậu trai khác – Sở Tú – kẻ được yêu thương, được bao bọc, được tin là “thiếu gia chân chính”.

Thần Thy nheo mắt, mưa lạnh chảy dọc hàng mi.

Trong cốt truyện gốc, pháo hôi Thần Thy vì ghen tị mà hãm hại Sở Tú, cuối cùng bị mọi người vạch trần, bị đuổi đi, rồi chết thảm trong tay công chính Mạc Hinh Dương — người điên vì tình, giết sạch mọi thứ dám tổn thương Sở Tú.

Và giờ, cậu xuyên vào ngay khoảnh khắc đó — điểm không thể cứu vãn.

【Hệ thống gợi ý: Nếu muốn thay đổi kết cục, xin hãy sống sót qua 30 ngày đầu tiên.】

“Ba mươi ngày?”

Thần Thy nở nụ cười lạnh lẽo.

“Được thôi. Tôi sẽ sống. Nhưng sống theo cách của tôi.”
Bất quá trong ba ngày sau, cơn sốt hành hạ cậu suýt chết.

Không ai tìm, không ai nhớ.

Trong bóng tối của căn phòng thuê rẻ tiền, Thần Thy ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ của điện thoại. Một bài báo nổi bật đập vào mắt —

« Mạc Hinh Dương công khai bảo vệ Sở Tú trước truyền thông: “Em ấy là tất cả của tôi.” »

Thần Thy đọc đi đọc lại dòng chữ đó.

Trong trí nhớ, Mạc Hinh Dương là ánh mặt trời của giới thương nghiệp, người thừa kế lạnh lùng, có thể khiến bất kỳ ai tan chảy bằng một nụ cười.

Nhưng ẩn dưới nụ cười ấy là thứ gì đó… bệnh hoạn.

Ám ảnh, chiếm hữu, và cuồng tín.

Cậu nhắm mắt.

Bỗng, hệ thống vang lên lần nữa, lạnh lùng như kim loại.

【Nhiệm vụ phụ: Tiếp cận Mạc Hinh Dương.】

【Thưởng: Gia hạn sinh tồn thêm 7 ngày.】
Thần Thy cười nhạt.

“Hệ thống à, mày đang bảo tao tự tìm đến kẻ giết mình đấy à?”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ còn tiếng mưa và nhịp tim dồn dập trong ngực.

Thần Thy đứng dậy.

Cậu nhìn vào gương — đôi mắt đen sâu như vực, viền đỏ vì sốt, nhưng lại ánh lên một tia sáng kỳ dị.

“Được. Đã vậy, tôi sẽ chơi. Nếu đây là trò chơi định mệnh, thì để xem ai mới là con tốt thực sự.”

Đêm đó, Mạc Hinh Dương dự tiệc từ thiện tại khách sạn Thụy An.

Khi bước qua sảnh lớn, anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc — người thanh niên gầy gò trong chiếc sơ mi trắng, đứng dưới ánh đèn pha lê, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Thần Thy ngẩng đầu, nhìn thẳng Mạc Hinh Dương, khẽ cười.

“Chào Mạc tổng.” – Tôi là người từng bị anh giết chết trong sách này – Cậu mấp máy môi, ánh nhìn như hằm học đâm sâu thẳm.

Không ai phát giác ra cậu nói ấy.

Chỉ có Mạc Hinh Dương, trong khoảnh khắc đó, cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể một con thú nhỏ đang nhìn thẳng vào hắn, thách thức.

Ánh đèn phản chiếu, hai người đối diện — ánh sáng và vũng bùn, kẻ nào mới là kẻ rơi trước?