“Ta là Phượng Tầm, con trai của Phượng Uyên. Hôm nay tiến vào Phượng Thê Sơn, mang thi cốt phụ thân về Tuyết Vực an táng.”
“Phàm kẻ nào cản ta, chết!”
Thiên đạo bị hệ thống 729 cản lại bên ngoài Cửu Tiêu nghe thấy lời này, lập tức điều khiển mười tám đạo xích đang trói thi thể Phượng Uyên tấn công Phượng Tầm.
“Hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi Phượng Thê Sơn!”
Phượng Tầm lạnh mặt, phóng ra chân hoả Phượng Hoàng. Ngọn lửa lam băng trong nháy mắt hoá thành đỏ rực, tựa như ấn ký đỏ rực trên mi tâm thiếu niên.
Thiếu niên bị ngọn lửa đỏ bao quanh, thần sắc không đổi, kiên cường chống lại mười tám đạo xích của Thiên đạo.
Từng đạo xích lần lượt tan vỡ.
Thấy toàn bộ công kích đều vô dụng, lại sắp để Phượng Uyên thoát khỏi mắt trận, Thiên đạo lập tức hung ác hơn, dồn sức đánh về phía khối quang đoàn xám đang ngáng đường.
Hệ thống 729 cũng không chịu thua, ném ra một đống pháp khí hệ lôi nổ thẳng lên người Thiên đạo.
Đùng đùng đùng, tiếng nổ không dứt.
Nó còn nhảy lên mặt Thiên đạo đá mấy cú rồi mới chạy về bên cạnh ký chủ.
[Ký chủ, chúng ta mau đưa Phượng Uyên đi thôi.]
Nếu để Thiên đạo thoát khỏi màn sương mù tự bạo, muốn mang xác Phượng Uyên đi sẽ rất phiền phức, chưa chừng còn phải đánh nhau thêm một trận nữa.
Phượng Tầm vung kiếm chém đứt toàn bộ xích Thiên đạo, mang theo Phượng Uyên bị giam ba ngàn năm tại nơi này.
“Phụ thân, lần này không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa.”
Cậu thu thi thể Phượng Uyên vào túi pháp bảo Như Ý lấy từ bảo khố tộc Phượng Hoàng, sau đó cầm Phần Thiên kiếm phá huỷ sạch sẽ Phượng Thê Sơn.
Phượng Thê Sơn, vốn không phải nơi Phượng Hoàng cư trú.
Thứ không nên tồn tại, hà tất lưu lại chướng mắt, huỷ đi còn hơn.
Thiên đạo hoá thành hình người hạ xuống đại lục, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm thiếu niên phá núi cứu phụ.
“Phá trận san núi, ngươi có biết tội?”
Phượng Tầm lạnh lùng nhìn Thiên đạo ngưng tụ thực thể, trong mắt loé lên tia châm chọc.
“Tội? Ta có tội gì?!”
“Kẻ có tội rõ ràng là ngươi!”
“Ba ngàn năm trước, nếu không phải ngươi xúi giục Sở Lưu Tranh xâm nhập Tuyết Vực, đưa phụ thân ta rời khỏi quê nhà, đại chiến lưỡng tộc đã sớm được phụ thân ta hoá giải.”
“Nhưng vì muốn thống trị đại lục, quản lý vạn vật, ngươi cố tình lợi dụng bản năng chim non lúc phụ thân ta phá xác, lừa gạt người đến đây rồi bày trận pháp trấn áp, lại dùng mười tám đạo xích Thiên đạo trói buộc người.”
“Ngươi biến phụ thân ta thành mắt trận, khiến người sống không bằng chết mà chịu đựng nơi này. Có từng nghĩ rằng tương lai sẽ bị con của người tìm đến tận cửa?”
Thiên đạo im lặng hồi lâu, lại nhìn về phía Phượng Tầm.
“Thiên hạ đại loạn, hai tộc không ngừng tranh chấp, tộc Phượng Hoàng nên trấn áp tà ma tại Phượng Thê Sơn!”
“Đây là trách nhiệm của Thần thú, ngươi cũng phải tuân theo.”
Phượng Tầm khẽ cười khẩy: “Trách nhiệm cái rắm ấy!”
“Hôm nay ta sẽ diệt tên Thiên đạo ngu xuẩn này, ta muốn xem đại lục có loạn không!”
Cậu cất túi pháp bảo Như Ý, lại rút Phần Thiên kiếm chém về phía Thiên đạo mặt gỗ.
Thân kiếm nhanh chóng bao phủ bởi hoả diễm Phượng Hoàng.
Ngọn lửa đỏ rực khiến Thiên đạo vốn nghiêm nghị trầm mặc cũng không khỏi biến sắc.
“Đây là Niết Bàn chi hoả của tộc Phượng Hoàng!”
Niết Bàn chi hoả có năng lực tái sinh, dù Phượng Hoàng trọng thương hay tử vong đều sẽ đốt cháy hết thảy trong ngọn lửa đó để nhận lấy luân hồi tái sinh.
Sau khi trọng sinh, sức mạnh Phượng Hoàng cũng sẽ tăng lên.
Tiểu Băng Phượng này mới sinh không đến năm trăm năm, vậy mà lại luyện thành Niết Bàn chi hoả mà Phượng Uyên còn chưa có, hơn nữa trên người còn mang theo Thần khí.
Nói tóm lại, con Băng Phượng này không dễ đối phó.
Dù có giết chết con Băng Phượng này tại đây, Phượng Hoàng có Niết Bàn chi hoả cũng sẽ tái sinh, đến lúc đó còn khó trị hơn bây giờ.
Thay vì vậy, chi bằng để khí vận chi nữ xử lý con Băng Phượng thoát khỏi khống chế này.
Trước mặt khí vận chi nữ, Phượng Hoàng cũng phải cúi đầu.
Dù sao chuyện này đã được chứng minh từ ba ngàn năm trước giữa Sở Lưu Tranh và Phượng Uyên.
Phượng Tầm lạnh giọng: “Dù có chết, hôm nay ngươi cũng không ngăn được ta mang phụ thân rời đi.”