Đến nội dung chính

Chương Quyển 19 – Chương 6: Băng Phượng hắc hóa x Hải quái ngoan ngoãn

admin 822 Chữ Cài Đặt

Hỏa diễm Phượng Hoàng thắp sáng toàn bộ Tà Ma giới vốn u tối.

Vạn ma khiếp sợ nhìn về phía Phượng Thê Sơn, sững sờ dõi theo ánh sáng đỏ chói lòa nơi ấy.

“… Đây là chuyện gì vậy?”

“Sao Phượng Thê Sơn trông như bị cháy thế kia?”

“Không đúng, giống như có người đang phá trận… chẳng lẽ lại là một ma đầu nào đó không biết sống chết?”

“Ba ngàn năm rồi, ta chưa thấy ma đầu nào lên được Phượng Thê Sơn rồi rời khỏi Tà Ma giới cả.”

“Nói thật chứ, ta cũng chưa từng thấy.”

“Hôm nay là tiểu ma đầu nhà ai phá trận vậy?”

“… Không nhìn ra được.”

“Xem khí thế kia như thể ma đầu hệ hỏa, chẳng lẽ là hậu bối tộc Liệt Diễm?”

“Không giống lắm, hỏa diễm này lạnh quá.”

“Khoan đã, các ngươi nhìn kỹ xem, hỏa diễm kia… chẳng phải giống hỏa diễm bản mệnh của con Băng Phượng kia sao?”
“Thật sự… hơi giống. Nhưng chẳng phải con Băng Phượng ấy đã chết từ năm trăm năm trước rồi sao?”

“Hắn chết thì chết rồi, nhưng thi cốt vẫn còn đó.”

“Má! Lẽ nào thi cốt Phượng Hoàng còn có thể tự động phát ra hỏa diễm bản mệnh?”

“Không thể nào! Hai trăm năm trước ta từng thử phá trận, thi cốt kia nằm ở tâm trận, căn bản không còn khả năng phun ra chân hỏa như lúc còn sống.”

“Vậy… rốt cuộc là chuyện gì?”

“Lẽ nào trên đại lục vẫn còn Phượng Hoàng khác tồn tại?”

“Xì… cũng không phải không thể! Trước khi con Băng Phượng kia ra đời, hai tộc còn tưởng tộc Phượng Hoàng tuyệt diệt rồi, cuối cùng chẳng phải vẫn nhảy ra một Phượng Uyên đó sao!”

“Phải phải, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Không chỉ đám Ma tộc trẻ tuổi tụ lại nghị luận, mà thậm chí một vài Ma tộc cao niên cũng tụ tập lại, bắt đầu nhắc về trận chiến giữa hai tộc ba ngàn năm trước.
“Ba ngàn năm trước rõ ràng là Nhân tộc kiếm chuyện trước, kết quả giờ lại thành ra thế này.”

“Chúng ta đâu có thích hành hạ kẻ yếu, chúng ta chủ động lao đến Trung Châu diệt Nhân tộc, chẳng phải vì họ cướp hài nhi Tà Ma giới để luyện khí sao.”

“Chúng ta chỉ muốn đòi lại công đạo thôi.”

“Nói vậy thì nói vậy, nhưng lúc ấy chúng ta cũng ra tay hơi nặng, khiến nhiều người vô tội bị thương.”

“Haiz… nếu ta biết thế gian còn có Phượng Hoàng sống sót, sao lại chạy ra khỏi Tà Ma giới đi bắt người làm chi.”

“Đúng thế đúng thế!”

“Nếu Phượng Hoàng xuất thế, tất nhiên có thể cân bằng hai tộc, cũng sẽ đứng về phía Ma tộc mà đòi lại công bằng.”

“Chỉ tiếc Nhân tộc tự ý xông vào Tuyết Vực, cướp lấy con Băng Phượng chưa phá vỏ bao lâu để trấn áp chúng ta, Thiên đạo chết tiệt lại còn đứng về phía Nhân tộc.”
“Cũng đâu phải mấy năm nay bọn ta không muốn phá trận cứu con Băng Phượng kia ra khỏi Phượng Thê Sơn, chỉ là mỗi lần đến gần sẽ bị chân hỏa Phượng Hoàng thiêu đốt.”

“Đúng thế, hơn nữa xích khóa của Thiên đạo còn đập chúng ta, bị đánh trúng một lần là mất nửa cái mạng.”

“Không biết tiểu bối kia là của nhà ai, vậy mà thật sự leo được lên Phượng Thê Sơn rồi!”

…

Đỉnh Phượng Thê Sơn.

Phượng Tầm cầm Thần khí Phần Thiên kiếm phá trận, dùng chân hoả Phượng Hoàng thiêu ra một con đường, nhanh chóng leo lên đỉnh núi, tìm được thi thể Phượng Uyên đang bị giam giữ tại đây.

Cậu đứng bên cạnh thân thể khổng lồ của Băng Phượng, trong mắt ngập tràn bi thương nhìn con Phượng Hoàng đã không còn sức sống.

“Phụ thân, ta đến đưa người về nhà.”

Ngay khi Phượng Tầm đưa tay chạm vào thi thể Phượng Uyên, xích Thiên đạo đang khoá chặt thân thể Băng Phượng bỗng nhiên rút ra, công kích kẻ ngoại lai có ý định cướp xác.

“Ngươi đã đến, vậy thì đừng mong rời đi.”

Âm thanh trầm thấp cổ xưa vang vọng khắp Phượng Thê Sơn, cũng khiến đám tà ma dưới chân núi nghiến răng ken két.

Chết tiệt, lại là cái lão Thiên đạo khốn kiếp này!

Mỗi lần bọn họ định mang Phượng Uyên đi, con chó Thiên đạo này lại giở trò bắn lén sau lưng.

Phượng Tầm nhanh nhẹn tránh thoát xích Thiên đạo.

Cậu siết chặt Phần Thiên kiếm, chém về phía mười tám đạo xích trói buộc thi thể Phượng Uyên, thẳng lưng đối diện Thiên đạo, cánh môi đỏ tươi khẽ mở.