Đến nội dung chính

Chương 30

admin 562 Chữ Cài Đặt

Không thể như thế được. Loại người hèn mọn như hạt bụi như Khương Hòa đáng lẽ phải vĩnh viễn vùi mình dưới bùn lầy, làm một con chuột cống xấu xí mới phải!

Chắc chắn có điểm gì đó bất thường.

Hạ Hoài Phong nheo mắt lại. Theo hắn biết, căn cứ Nam Dương có một quân khu, đó chính là hậu thuẫn vững chắc nhất giúp căn cứ duy trì trật tự ổn định.

Nếu để họ biết về sự biến đổi kỳ lạ của Khương Hòa, biết đâu hắn lại lập được công lớn, gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo căn cứ. Điều này sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này của hắn ở đây.

Khương Thư Nguyệt cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Cả hai lập tức ăn ý, cùng bước về phía quân khu.

Họ mới chân ướt chân ráo tới đây, lãnh đạo căn cứ đâu phải muốn gặp là gặp ngay được.

Tòa nhà quân khu được canh phòng cẩn mật, góc nào cũng có lính túc trực gác cổng, đến một con ruồi cũng khó lòng bay lọt.
Hạ Hoài Phong cũng không ngây thơ đến mức nghĩ mình có thể dễ dàng đi thẳng vào trong.

Dù sao hắn cũng chỉ là kẻ tép riu mới chân chân ráo đến căn cứ, làm gì có thể diện lớn như vậy.

Lính gác tay cầm súng thép, nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng, nhìn qua đã thấy khó tiếp cận, khiến người khác không khỏi e sợ.

Hạ Hoài Phong lấy hết can đảm bước lại gần, cố gắng giữ vẻ bình thản trên mặt.

“Chào anh…”

Tần Tống quay đầu lại, mặt không chút biểu cảm nhìn hắn, toát ra khí thế uy nghiêm khiến người khác phải kiêng nể.

“Khu vực quân sự trọng yếu, người không có phận sự miễn vào.”

Khương Thư Nguyệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của anh ta, ngẩn ra hai giây rồi vội nũng nịu cất lời:

“Bọn em có chuyện quan trọng muốn gặp lãnh đạo của các anh để tố giác, anh lính có thể châm chước một chút được không?”
Những kẻ tìm đến cổng quân khu đòi gặp lãnh đạo để xin vật tư giống như họ, Tần Tống đã gặp không dưới vài trăm trường hợp.

Nếu là bình thường, anh ta tuyệt đối chẳng thèm bố thí lấy một ánh nhìn.

Thế nhưng ngay ngày hôm qua, quân khu vừa bị một cô gái lai lịch bất minh mang sức mạnh thần bí xông thẳng vào. Dù huy động bao nhiêu lực lượng, họ vẫn không thể bắt giữ được cô.

Để đảm bảo an toàn, Tần Tống đưa ánh mắt lạnh nhạt quét qua hai người một lượt, cất giọng trầm thấp:

“Chuyện gì?”

Thấy anh ta có phản hồi, Hạ Hoài Phong lập tức vội vàng nối lời:

“Trong căn cứ có một người phụ nữ lái xe ba gác bán đồ, chúng tôi quen cô ta, trên người cô ta có điểm rất kỳ quặc.”

Nghe vậy, chân mày Tần Tống khẽ nhếch lên. Anh ta lập tức nhận ra người phụ nữ kỳ quặc mà họ nhắc tới là ai.
Chiều hôm qua căn cứ đã cử người tiếp cận điều tra, nhưng đối phương rất cảnh giác. Dù mua không ít đồ ở chỗ cô, họ vẫn khó lòng bắt chuyện, chứ đừng nói đến việc dò hỏi lai lịch.