Đến nội dung chính

Chương 4

admin 519 Chữ Cài Đặt

“Em chưa gọi món, lần đầu tới nên chưa quen, anh gọi đi.”

Lục Hoài Chi cũng không khách sáo, tiếp tục lướt thực đơn.

“Em có kiêng gì không?”

“Không ạ.”

“Ăn cay được không?”

“Được ạ.”

“Thích bò bít tết hay mì Ý?”

“Gì cũng được ạ.”

“…”

Thấy cô hoàn toàn không có ý kiến, Lục Hoài Chi chọn luôn một phần combo đôi.

Trong lúc chờ món, anh tựa lưng vào ghế, một tay thả lỏng khoác lên lưng ghế bên cạnh, tay kia nghịch điện thoại.

“Em còn rụt rè hơn anh tưởng đấy!” Lục Hoài Chi cười khẽ: “Anh còn nghĩ lúc thấy anh, ít ra em sẽ gọi một tiếng “anh ơi” chứ.”

Hứa Ninh đang mãi ngắm mặt anh, nghe câu này thì hơi giật mình.

Anh ơi?

Ra là trong lúc yêu đương online A Thái còn chơi trò gọi nhau thân mật thế này sao?

Nhưng Hứa Ninh cũng đâu phải tay vừa.

Dù bị trêu chọc cô vẫn bình tĩnh, một tay chống cằm, khẽ cười nhìn Lục Hoài Chi:
“Anh thích em gọi như thế à?”

Lục Hoài Chi hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên chút khó hiểu.

Nếu đổi lại là cô gái khác nói vậy, anh còn tưởng cô đang tán tỉnh mình.

Nhưng với thái độ tự nhiên của Hứa Ninh, anh lại phân vân không biết có phải mình nghĩ quá nhiều.

Suy nghĩ một lát, Lục Hoài Chi quyết định bỏ qua.

“Em cứ gọi tên anh là được, anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu đâu.”

Không có quan hệ máu mủ, cũng không chung hộ khẩu, nếu không phải vì lời nhờ vả của bố, bảo anh chăm sóc Hứa Ninh thì Lục Hoài Chi thật sự chẳng buồn tới buổi hẹn này.

“Vậy gọi anh là “anh” đi cho thân thiết!”

Hứa Ninh tinh nghịch nháy mắt với anh.

Thật ra là cô không biết 188 tên gì.

Giờ thì Hứa Ninh hối hận rồi.

Hôm trước A Thái nói sẽ gửi WeChat của 188 cho cô, cô còn thấy phiền nên từ chối.
Vai rộng chân dài, mặt đẹp trai, nhất là đôi tay kia, đẹp đến mức không thể chịu nổi, hoàn toàn là gu của cô!

Dù sao A Thái cũng đã “dọn đường” xong rồi, tiếp tục mối quan hệ này cũng đâu có sao.

Đẹp trai thế này thì yêu đương, thậm chí lên giường với anh ấy cũng không thiệt thòi gì!

Hứa Ninh đang âm thầm tính kế làm sao moi được tên và WeChat của 188, thì bên bàn bên cạnh có một cô gái bất ngờ bước tới.

Đi cùng cô gái còn có mấy người bạn khác đang háo hức nhìn theo, không quên ra hiệu cổ vũ cho cô.

Được tiếp thêm can đảm, cô gái đứng thẳng lưng nhìn Lục Hoài Chi, mở lời:

“Bạn học, mình để ý bạn từ lâu rồi, có thể cho mình xin WeChat được không?”

“Khụ khụ khụ!”

Hứa Ninh vừa uống nước, bị sặc đến ho sù sụ.