Anh ôm chặt eo Lộc Ngôn, hung hăng ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc của cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ đối phương.
“Bà xã, anh yêu em nhất.” Giọng nói của Thẩm Độ trầm khàn, đầy vẻ gợi cảm, như thể đã kiềm nén đến cực hạn.
“Chúng ta tiếp tục…”
“Không!” Lộc Ngôn lập tức muốn chạy trốn, nhưng lại bị kéo eo giữ lại đúng vị trí ban đầu.
Chẳng mấy chốc, mọi thứ đều thay đổi.
Gương mặt tái nhợt của chàng trai bị nước mắt thấm ướt dần, dung mạo trắng trẻo tựa tuyết lại ẩn hiện vẻ mê hoặc, như thể mọi thứ đều đã mất kiểm soát.
***
Mặt trăng ngoài cửa sổ ngày càng lên cao, hàng cây ven đường xào xạc theo gió.
Lộc Ngôn đã ngủ say, đôi mắt khép chặt, bờ môi đỏ mềm khẽ mở theo nhịp thở, cả người mang một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ.
Thẩm Độ chống đầu, hạ mắt ngắm nhìn người vợ của mình, trong đáy mắt là tình yêu không chút che giấu.
“Bà xã, sao em có thể tốt như vậy, tốt đến mức như món quà ông trời ban cho ạn vậy.”
Rõ ràng tính cách lạnh lùng xa cách, nhưng lại dành trọn sự dịu dàng cho một mình anh.
Dù anh làm quá đáng như thế, cậu vẫn hiểu cho anh.
Một người vợ tốt như vậy là của anh, ai cũng đừng mong cướp mất Lộc Ngôn khỏi tay anh.
Thẩm Độ ngắm nhìn Lộc Ngôn một lúc lâu, đột nhiên lật người xuống giường, lấy ra một bộ dụng cụ xăm, lặng lẽ trèo lại lên giường, lật người Lộc Ngôn qua.
Anh vuốt ve làn da trắng mịn ở phần giao giữa cổ và vai của Lộc Ngôn, giọng nói trầm thấp vang lên chậm rãi.
“Anh nghe nói xăm mình có thể lưu giữ tình yêu mãi mãi, cũng có thể khiến người yêu vĩnh viễn không rời xa nhau.”
Thẩm Độ rời tay, trước tiên thoa thuốc tê lên vùng da ở giao điểm giữa vai và cổ Lộc Ngôn, sau đó lấy dụng cụ khử trùng, rồi in mẫu hình đã chọn sẵn lên da của chàng trai.
Một hình xăm Chúc Long* có kích thước bằng một tấm danh thiếp hiện lên sống động trên mảng da đó, toát lên một vẻ đẹp đầy khí phách.
Anh cũng không biết vì sao lại chọn Chúc Long, chỉ là vừa nhìn thấy nó, anh đã không thể rời mắt, đặc biệt muốn in hình nó lên người Lộc Ngôn.
Khát vọng đến từ sâu thẳm linh hồn khiến Thẩm Độ không chút do dự chọn lấy nó.
Anh lấy cây kim xăm sạch sẽ ra, từng chút một để lại dấu ấn trên người Lộc Ngôn, động tác dịu dàng phác họa đường nét của hình Chúc Long, sau đó chậm rãi tô màu.
Một lúc lâu sau, Thẩm Độ đặt dụng cụ xăm xuống, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình.
“Không uổng công anh học với thợ xăm bấy lâu, bây giờ nhìn lại quả nhiên không tệ chút nào.”
Hàng mi của Lộc Ngôn khẽ run rẩy, tựa như cánh bướm xòe ra, chầm chậm mở mắt.
Cậu chớp mắt vài cái, định đưa tay chạm vào bờ vai trần nhưng lại bị Thẩm Độ nắm lấy cổ tay.
“Đừng chạm vào.” Thẩm Độ cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Lộc Ngôn hạ mắt, liếc nhìn vùng da phía dưới xương quai xanh bên trái, bị hình xăm Chúc Long đột nhiên xuất hiện làm cho ngây ra.
“…Lại giở trò gì nữa đây?”
Thẩm Độ nuốt một ngụm nước bọt: “Bà xã, anh xăm cho em một con Chúc Long.”
Khóe miệng Lộc Ngôn giật giật: “Thẩm Độ, năm nay anh hai mươi chín tuổi chứ không phải mười chín.”
Người ta còn trẻ xăm hình lúc yêu đương có thể nói là bồng bột, tự do phóng khoáng, chứ hai người bọn họ sắp ba mươi tuổi rồi còn làm mấy trò này để làm gì chứ!
Thẩm Độ mím môi nói: “Hai mươi chín tuổi thì sao, chẳng lẽ không cho anh theo kịp thời đại à!”
“Bà xã, em xem này, đẹp lắm.” Tay nghề của anh thật sự không tệ đâu, đem ra ngoài có thể mở tiệm xăm kiếm tiền luôn ấy chứ.
Lộc Ngôn sững người: “Anh…”
Cậu nhìn hình xăm Chúc Long kia, đột nhiên nhớ đến lời chị gái từng nói về vị yêu thần thượng cổ đó.
Hình như Chúc Long chính là bản thể của yêu thần Chúc Minh, nhưng vị yêu thần đó đã mười mấy vạn năm không xuất hiện, ai cũng nói ngài ấy đang bế tử quan.
***Chúc Long hay còn gọi là Trác Long hay Chúc Âm – là một vị thần cực kì cổ xưa trong thần thoại Trung Hoa. Ông đã ở đó từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa. Ông có thân rồng mặt người, dài hàng nghìn trượng, vảy đỏ rực,mắt sáng trưng, miệng ngậm một cây đuốc, có thể khiến vùng Tây Bắc không có mặt trời cũng không bị u ám. Theo truyền thuyết, Chúc Long có uy lực cực lớn, mở mắt thì chiếu sáng khắp nơi, đại biểu cho ban ngày, nhắm mắt thì trời đất tối đên, đại biểu cho trời tối. Có thuyết nói Chúc Long đại diện cho mặt trời, lại có thuyết nói Chúc Long đại diện cho lửa, cũng có thuyết cho rằng Chúc Long là thần sáng thế.
Theo truyền thuyết cổ Trung Hoa, thời sơ khai, Chúc Long chính là vị thần duy trì thế gian.Ông mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thở ra thành gió, luân chuyển bốn mùa.