Đùi gà lớn (250g): 200 điểm.
Sữa tươi (250ml): 100 điểm.
Màn đêm buông xuống, Khương Hòa lại phải tính xem hôm nay dừng chân ở đâu.
Cũng như hôm qua, cô tìm đại một căn nhà bỏ hoang ở tạm. Căn nhà bốn bề lộng gió, thậm chí không có cửa sổ, còn tồi tàn hơn cả trạm xăng trước đó.
Trải nghiệm suốt nửa năm qua đã hạ thấp tiêu chuẩn sống của cô đi rất nhiều.
Chốn rách nát này chỉ cần tạm bợ một chút là ngủ được.
Vẫn chiếc đệm mút cùng chăn điều hòa quen thuộc, Khương Hòa vừa ngả lưng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở dần trở nên đều đặn.
***
Hôm sau, vừa tờ mờ sáng Khương Hòa đã tỉnh giấc.
Cô mở giao diện hệ thống kiểm tra bảng nhiệm vụ.
Sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ ngày hôm qua, hệ thống đã cập nhật thêm nhiệm vụ mới.
[Nhiệm vụ 1: Bán 30 chiếc áo khoác quân đội, giá niêm yết 100 điểm một chiếc.
Phần thưởng: Nhận được 5 phút nhập hàng.
Nhiệm vụ 2: Đến bảo tàng căn cứ điểm danh và hô to khẩu hiệu tương ứng.
Phần thưởng: Nhận được 1 phút nhập hàng.]
Khương Hòa tự pha một hộp mì ăn liền, thêm vào năm chiếc chân gà da hổ còn lại từ hôm qua.
Ăn uống no nê xong, cô đạp chiếc xe ba gác nhỏ hướng về phía bảo tàng.
Hai mươi phút sau, chiếc xe ba gác màu hồng dừng lại trước một ruộng ngô héo hon, rũ rượi.
Khương Hòa nhìn quanh một lượt, xung quanh trống trải lạ thường, chẳng thấy bóng dáng tòa nhà nào.
“Hệ thống, cậu có chắc là không chỉ nhầm đường không đấy? Bảo tàng ở đây sao?”
[Tôi làm sao có thể sai sót được chứ! Bảo tàng thành phố Nam Dương chính là ở đây, chỉ là căn cứ đã san phẳng tòa nhà rồi đem trồng ngô thôi.
Ừm, điểm điểm danh nằm ở giữa ruộng ngô, chủ nhân mau đi sâu vào trong đi.]
Khương Hòa để chiếc xe ba gác lại, gạt bớt lá ngô rồi chui tọt vào trong ruộng.
“Này, tới nơi chưa?”
[Chưa đâu, rẽ sang bên trái chừng một trăm mét nữa… Đi lên phía trước một chút… nhích sang phải một tẹo.]
Vị trí điểm danh lần này đúng là chuẩn xác đến từng milimét.
Vật lộn một hồi lâu, Khương Hòa mới đến đúng vị trí.
Cô hắng giọng, mười ngón chân bấu chặt xuống đất vì xấu hổ rồi cất cao giọng gào khẩu hiệu nhiệm vụ:
“Ta giỏi nhất, ta mạnh nhất, hệ thống rầm rầm húc tường vì ta, kẻ nào dám bẻ gãy cánh người, ta quyết san phẳng cả thiên đường của nó!”
Cách đó vài mét, ông cụ trông coi ruộng ngô lăm lăm cây ba chĩa, lần theo tiếng hét vội vã chạy tới.
“Đứa nào đấy? Kẻ nào to gan dám tới trộm ngô, sống chán rồi hả?”
“Cánh ở đâu ra hả, coi chừng tao đâm chết mày bây giờ!”
Khương Hòa ngoảnh lại, vừa vặn thấy mũi ba chĩa bằng thép sáng quắc đang lao vun vút về phía mình.
Giống như kẻ trộm dưa bị bắt quả tang, cô vô thức quay đầu co giò bỏ chạy.