Đến nội dung chính

Chương 13

admin 787 Chữ Cài Đặt

Khu vực này không quá ồn ào khi về tối nên cũng dễ dàng cho hai người vừa đi dạo bên hồ vừa nói chuyện. Thanh Vũ không thích cảm giác đang nói chuyện mà cứ bị người khác dò xét.

Lúc nãy ngồi trong quán có nói chuyện thì Thanh Vũ cũng đã biết sơ qua về Duy Nam nhưng điều duy nhất cậu không ngờ đến là Duy Nam lại là gay.

“Cậu bất ngờ cũng không có gì là lạ bởi chính tôi cũng còn không ngờ đến mà. Thực ra trước kia tôi cũng là trai thẳng như cậu nhưng sau một vài chuyện mới thay đổi.”

Sự tò mò trong người Thanh Vũ lập tức trỗi dậy.

“Không phiền nếu tôi muốn nghe về câu chuyện của anh chứ?”

“Không sao, cậu muốn nghe cũng được.”

“Cũng không có gì li kì quá cả. Tôi có một thằng bạn thân chơi từ nhỏ, chơi rất bình thường như bao thằng con trai khác nên chắc là vì vậy tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ cả. Cho đến đúng năm sinh nhật 18 tuổi, sau khi tan tiệc tôi ra tiễn cậu ấy về nhà thì tôi được cậu ấy tỏ tình ngay ngoài cổng nhà. Khoảnh khắc ấy đến bây giờ tôi cũng không thể nào quên được.”
“Cậu hiểu cái cảm giác anh em chí cốt của mình quay sang thích mình rồi tỏ tình, nó sốc đến như nào không. Tôi chưa từng nghĩ tới mối quan hệ của bọn tôi có thể vượt qua được mức tình bạn.”

Thanh Vũ có thể hiểu được cảm giác của Duy Nam khi đó. Là cậu, cậu cũng khó mà chấp nhận được.

“Nhưng tôi cũng không phản ứng gay gắt gì với lời bày tỏ của cậu ấy, chỉ là tôi chưa thích ứng được ngay. Và thế là bọn tôi chuyển từ mối quan hệ bạn bè sang quan hệ theo đuổi. Tôi không nhận tôi là người quá cứng ngắc nhưng nếu muốn thay đổi suy nghĩ của tôi thì cũng không dễ. Nói sao bây giờ nhỉ, trước sự quan tâm chân thành và ấm áp của cậu ấy thì tôi cũng đã động lòng. Mối quan hệ nam nam cũng không tệ cho lắm. Thử đi biết đâu cậu lại thích.”

“Tôi không kì thị mối quan hệ nam nam chỉ là tôi chưa từng mong nó xảy ra với mình. Sau tất cả tôi mới hiểu ra rằng chẳng có ranh giới nào về giới tính trong tình yêu cả. Trong xã hội phổ biến là hai giới tính nam và nữ nhưng không có nghĩa là nam phải yêu nữ hay nữ phải yêu nam. Chúng ta đều bình đẳng và tự do trong việc tìm kiếm bạn đời của mình mà. Suy cho cùng hạnh phúc sẽ chỉ đến khi chúng ta tìm được một người phù hợp với mình chứ không phải đến từ những quan niệm xã hội ngoài kia.”
“Xin lỗi vì tôi kể chuyện có hơi dài dòng.”

Thanh Vũ liền xua tay.

“Không sao, là tôi muốn nghe anh kể mà.”

“Nhưng mà hôm nay anh lại đi tham gia buổi gặp mặt này vậy thì anh với cậu ta…”

Duy Nam dừng bước không đi nữa mà ngồi xuống ghế đá gần đó.

“Đúng vậy. Bọn tôi chia tay rồi, quan điểm không giống nhau thì rồi tan vỡ cũng là chuyện đương nhiên.”

“Tiếc nhỉ? Tôi thấy câu chuyện của hai anh đẹp phết mà.”

“Cũng tiếc chứ dù sao đó cũng là người anh em gắn bó từ hồi bé mà.”

Nhìn vẻ mặt ưu tư thoang thoáng chút buồn của Duy Nam cậu lại càng cảm thấy tiếc cho anh. Thanh Vũ định tiến lại gần muốn an ủi Duy Nam một chút.

“Nếu không phải tôi là người bên dưới thì tôi cũng muốn theo đuổi cậu thử rồi. Cậu là người hiếm hoi mà tôi có thiện cảm từ ngoại hình tới tính cách đấy.”

Chưa bao giờ Thanh Vũ cảm thấy cuộc đời mình đón nhận nhiều cú sốc như ngày hôm nay. Sau khi nghe xong cậu cảm thấy tạm thời cậu vẫn chưa thể tiêu hoá hết lời của Duy Nam, đến lúc cậu kết bạn với anh ta lúc nào cũng không hay. Để rồi đến khi về nhà cậu khẳng định một câu xanh rờn với cả phòng.
“Hôm nay tôi đã được đả thông tri thức.”

“Chuyện gì?”

“Xu hướng tính dục và quan hệ đồng giới.”

“…”

Ba con người như rơi vào trạng thái hoá đá, tất cả đều nhìn chằm chằm Thanh Vũ với vẻ mặt không thể tin được, thậm chí đến Tiêu Mặc đang viết bài còn cầm bút không vững mà rơi cả xuống đất.