Đến nội dung chính

Chương 6: Cứu tế

admin 613 Chữ Cài Đặt

Lời vừa dứt, không khí u ám bao trùm điện Tế Ti, những lời Vu Minh nói quá đúng, nếu đê vỡ thì phải là đê các con sông khác chứ không thể nào là đê sông Hậu được, bởi vậy việc này ắt có ẩn tình gì đó, một số trưởng lão lớn tuổi gật đầu tán thưởng, các Tế sư tỏ vẻ công nhận, đề nghị này quả thực toàn diện, vừa giải quyết được nhu cầu tâm linh của dân chúng, vừa để Tế Ti Tư thực hiện trách nhiệm bổn phận.

Trưởng Lão Tư Mã Dương nhìn Vu Minh bằng ánh mắt đầy trầm tư: “Con phân tích rất chuẩn xác. Vậy theo con, chúng ta nên cử ai đi thì thích hợp?”

Vu Minh cúi đầu: “Đây là việc lớn, xin Trưởng Lão quyết định.”

Sự khiêm tốn này càng làm tăng thêm ấn tượng tốt về y trong mắt Trưởng Lão. Sau một hồi suy nghĩ, Trưởng Lão chậm rãi nói: “Lý Tế sư.” Ông nhìn về phía một Tế sư đứng đầu hàng: “Con có kinh nghiệm, hãy dẫn đầu đoàn rước.”
Rồi ông quay sang Vu Minh: “Còn con, con hãy đi cùng hỗ trợ. Mọi việc tế lễ trấn yểm ta giao cho con chủ trì.”

Ông tin Vu Minh, đây là người ông đã đào tạo từ khi còn rất nhỏ, hiện tại y đã là một người quan trọng dưới quyền ông, các lễ tế được y chủ trì vô cùng hoàn hảo, không bao giờ xuất hiện bất cứ sai sót nào, tài năng và trí óc y được mọi người công nhận, nếu không có gì bất thường xảy ra, vị trí quốc sư tương lai đã nắm chắc trong lòng bàn tay học trò cưng này của ông.

Vu Minh cúi thấp người: “Thưa vâng.”

Không ai nhìn thấy, trong chốc lát cúi đầu đó, đôi mắt y lóe lên một tia sáng lạnh lùng, kế hoạch đầu tiên của y đã thành công.

Trước giờ Ngọ, đoàn người cứu tế chỉnh tề trước hoàng cung. Nguyễn Thuận mặc áo giản dị màu lam, tóc buộc cao, dáng vẻ khẩn trương mà không mất đi phần bễ nghễ. Khi thấy đoàn Tế Ti Tư xuất hiện, hắn hơi ngạc nhiên nhưng lập tức tiến lên chào: “Lý Tế sư, Vu Tế sư.”
Lý Tế sư cung kính hành lễ: “Bẩm Điện hạ, Tế Ti Tư cử chúng tôi đi cùng, hy vọng có thể giúp ngài san sẻ.”

Nguyễn Thuận mỉm cười, ánh mắt ấm áp: “Đa tạ Trưởng Lão Tư Mã, cũng đa tạ hai vị. Có các vị đi cùng, chắc chắn dân chúng sẽ yên tâm hơn.”

Nguyễn Thuận khẽ lướt mắt qua Vu Minh, dù hắn chứng kiến bao nhiêu người đẹp rồi nhưng gương mặt Vu Minh luôn làm hắn khó quên, nữ nhân đẹp là hoa nam nhân đẹp là họa…

Vu Minh khẽ cúi chào, không nói gì. Ánh mắt y nhìn qua khuôn mặt Nguyễn Thuận – khuôn mặt mà trong ký ức của y từng vặn vẹo vì thú vui bạo ngược, giờ lại toát lên vẻ chân thành khó tin.

Đoàn người lên đường. Vu Minh ngồi trong kiệu, mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí lại đang tính toán từng bước.

“Nguyễn Thuận ơi Nguyễn Thuận…” Vu Minh thầm nhủ: “Ngươi có biết ta đang mang đến cho ngươi món quà gì không?”
Đoàn người đi về phía đông, tiến thẳng đến khúc đê vỡ. Ở phía trước, Nguyễn Thuận đang ở trong chiếc xe ngựa dẫn đầu, không hề hay biết rằng mối nguy hiểm thực sự không phải đến từ dòng nước lũ, mà đến từ chính người đồng hành phía sau.