Nói xong, hắn xoay người định bước đi.
“Đợi đã!” Thái tử phi cuống quýt tiến lên, với tay muốn nắm lấy ống tay áo của hắn.
Nhận ra hành động của nàng ta, Tạ Tuế Hàn sầm mặt, nhanh chóng nghiêng người né tránh.
Thái tử phi chụp hụt, bàn tay vươn ra giữa không trung cứng đờ, rất lâu vẫn không thu về.
“Ha…” Nàng ta tự giễu cười một tiếng, ngẩng mặt lên nhìn Tạ Tuế Hàn với ánh mắt vừa hận vừa hối lỗi: “Ngươi ghét ta đến thế sao, đến mức chạm một chút cũng không cho?”
Tạ Tuế Hàn lạnh mặt nói: “Thái tử phi hãy tự trọng.”
Thái tử phi nói: “Ha… Ha ha ha… Tự trọng sao? Lúc Thất công chúa đụng chạm vào ngươi, sao không cần phải tự trọng?”
Nghe vậy, trên mặt Tạ Tuế Hàn hiếm hoi lộ ra vài phần cạn lời: “Thất công chúa và ta là phu thê, sao có thể đánh đồng được?”
“…” Chỉ một câu nói, đã khiến cõi lòng Thái tử phi hóa đá.
Phu thê! Phu thê!
Hai từ này lúc này tựa như lưỡi dao sắc nhọn cứa nát tâm can nàng ta.
Nàng ta nhắm mắt lại, đè nén sự đắng chát nghẹn ngào nơi cổ họng, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mang theo giọng điệu ra lệnh nói: “Chuyện hôm nay, là Thất công chúa hãm hại muội muội của bổn cung, nếu ngươi đã thừa nhận người thê tử này, vậy thì phải cho bổn cung một lời giải thích thỏa đáng.”
Tạ Tuế Hàn nói: “Ngươi chắc chứ?”
Trong mắt Thái tử phi tràn ngập ghen hận, nghiến răng đáp: “Chắc chắn.”
Tạ Tuế Hàn trầm ngâm suy tính một lát, dường như nghĩ ra chuyện gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên: “Được. Sau chuyện này, ba lời hứa hẹn mà bổn quan từng đồng ý, coi như đã trả xong.”
Nghe thấy lời này, Thái tử phi bỗng thấy hoảng hốt, định rút lại lời nói thì Tạ Tuế Hàn đã không cho nàng ta cơ hội.
Hắn nhạt giọng nói tiếp: “Lần trước là bệnh tình của thân phụ ngươi, tiếp đến là vị trí Thái tử phi, nay thêm chuyện nhục nhã của Nhị tiểu thư họ Thôi, ân oán giữa chúng ta đã dứt, xin Thái tử phi đừng làm phiền thêm nữa.”
Bỏ lại câu nói đó, Tạ Tuế Hàn quay lưng bước đi.
Ý thức được sau lần này bản thân sẽ không còn cớ gì để hẹn người ra ngoài, Thái tử phi vội vàng chặn đường hắn.
“Tuế Hàn ca ca…”
Cùng lúc đó, Mộc Uyển Cầm vừa chạy tới nấp sau một lùm cây hải đường thấp tè tè, bứt luôn hai cành hoa che mặt, lén la lén lút rình rập ở đó.
Vừa mới đến nơi, tiếng gọi Tuế Hàn ca ca nũng nịu của Thái tử phi đã trực tiếp làm cho Mộc Uyển Cầm hóa đá.
Nàng vội vàng ngồi thụp xuống che miệng lại.
[Trời đất ơi! Trời đất ơi! Trời đất ơi!]
[Hai người bọn họ thật sự có gian tình kìa!]
[Một bên là quyền thần, một bên là Thái tử phi.]
[Hèn chi, hèn chi Tạ Tuế Hàn lại phò tá cái tên ngu ngốc Mộc Thừa Trạch kia lên ngôi, hóa ra nguyên nhân đều nằm ở Thái tử phi!]
[Trời đất mẹ ơi, đây rốt cuộc là cái loại cốt truyện gì thế này? Mặn chát vậy sao?]
Mộc Uyển Cầm bị cú sốc này đả kích không nhẹ, trong đầu lén lút cố gắng vắt óc nhớ lại cốt truyện trong sách, hy vọng tìm thấy vài manh mối chứng minh cho những gì mình vừa nhìn thấy.
[Hệ thống! A Thống! Thống Thống!]
[Ngươi mau hiện hồn đi, cho ta mượn kịch bản photo một bản có được không?]
[Ta thật sự không nhớ rõ trong cốt truyện rốt cuộc có nhắc đến đoạn tình cảm của hai người bọn họ hay không, ngươi mau cứu ta với.]
Hệ thống sớm đã chìm trong sự hoang tàn, nằm bẹp dúm một xó: [Không cứu được, kể từ lúc ngươi đỡ chén rượu độc cho Tạ Tuế Hàn, cốt truyện đã đi chệch đường ray rồi.]
Cũng mặc kệ Mộc Uyển Cầm có nghe thấy hay không, hệ thống trở mình nói tiếp: [Ngươi tự do phát huy đi, dù sao kết cục không phải là ngươi và thế giới này cùng sụp đổ, thì cũng là ta bị lão bản đày ra biên cương.]
[Kệ mẹ đi, cái kiếp làm công chó má này.]
Mộc Uyển Cầm gọi hệ thống không có hồi âm, chỉ đành ngồi xổm tại chỗ, nhăn nhó tự mình nhớ lại.
[Cứu mạng, căn bản là nghĩ mãi không ra…]
[Theo đà phát triển này, Tạ Tuế Hàn sẽ không trở thành nam sủng của Thái tử phi chứ?]