Sắc mặt Mộc Thừa Trạch khó coi đến cực điểm, đã không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả sự ngu ngốc của Thôi Uyển Di nữa.
Y hung hăng trừng mắt lườm Thái tử phi, lạnh lùng nói: “Nhà họ Thôi giáo dưỡng tốt thật đấy, đúng là làm trò cười cho thiên hạ!”
Thái tử phi sợ hãi vội vàng quỳ xuống, cúi đầu không dám nhìn y: “Điện hạ bớt giận, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì rồi.”
Nghe thấy lời này, lửa giận tích tụ nãy giờ của Mộc Thừa Trạch rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa, giơ chân đạp phăng nữ nhân trước mặt.
Y gào lên: “Dưới con mắt của bao nhiêu người, còn có hiểu lầm gì nữa, các người tự đi mà giải thích!”
Thái tử phi ngã nhoài trước mặt Thôi Uyển Di.
Lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử nổi trận lôi đình với Thái tử phi, Thôi Uyển Di sợ đến ngây ngốc ngay tại chỗ.
Nàng ta nhìn gương mặt âm u thâm hiểm, tựa như biến thành một người khác của Mộc Thừa Trạch, nỗi hoảng sợ từ dưới đáy lòng bỗng chốc dâng trào mạnh mẽ.
Y quăng lại một câu rồi vung tay áo sải bước rời đi: “Cái mớ hỗn độn này, các người tự mình thu xếp.”
Thái tử vừa rời đi, mọi người cho dù có muốn nán lại xem kịch cũng không dám nữa, chẳng bao lâu, đám đông đã tản đi gần hết.
Mộc Uyển Cầm còn muốn ở lại hóng thêm một chút, nhưng ngặt nỗi đã bị Tạ Tuế Hàn tóm gáy lôi đi thẳng.
Trong một khắc, chỉ còn lại Thôi Uyển Di, Thái tử phi và nam nhân kia.
Nam nhân kia đứng dậy, vừa mặc y phục, vừa bày ra bộ mặt cợt nhả: “Thôi tỷ tỷ, ta sẽ chịu trách nhiệm với tỷ.”
“Cút!” Thái tử phi lạnh giọng quát lớn.
Nam nhân kia còn định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại, xám xịt chuồn mất.
Thôi Uyển Di vẫn còn quỳ đực ra đó, đưa tay định đỡ Thái tử phi dậy, lại không đề phòng ăn ngay một cái tát trời giáng.
Thái tử phi tức giận đến mức sắc mặt tái mét, búi tóc trên đầu hơi rối, hoàn toàn đánh mất vẻ đoan trang uy nghi thường ngày: “Những lời ta dặn dò, muội có phải là coi như gió thoảng bên tai không?”
“Ta đã cảnh cáo muội, bảo muội phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn, muội chính là không nghe!”
Thôi Uyển Di tự biết đuối lý, nửa câu giải thích cũng không thốt ra được.
Nàng ta cắn chặt môi, mặc cho những cảm xúc cuộn trào đang gào thét trong lồng ngực.
Hồi lâu sau, nàng ta mới khàn giọng hỏi: “Tỷ tỷ, vậy bây giờ ta phải làm thế nào?”
Thái tử phi dù sao vẫn luôn yêu thương đứa muội muội này, nhìn đôi má sưng đỏ của nàng ta, tức giận nhưng cũng đành bất lực nhắm chặt mắt lại.