Đến nội dung chính

Chương 18: Nhưng ánh mắt kia vẫn dính chặt lấy nàng

admin 958 Chữ Cài Đặt

Trong thư phòng, ánh sáng mờ ảo hắt từ ngọn đèn lồng treo cao, kết hợp cùng ánh nến lay động khiến căn phòng vừa tĩnh lặng vừa uy nghi. Ánh sáng vàng cam phủ lên từng chồng tấu chương xếp ngay ngắn trên bàn gỗ lim, hắt bóng dài của nam nhân ngồi phía sau, khiến cả không gian như chìm trong hơi thở lạnh lẽo.

Phó Dạ Kỳ ngồi đó, một thân hắc bào thẳng tắp, ngón tay thon dài lật từng tờ tấu chương. Khuôn mặt hắn tĩnh lặng đến lạ thường. Ánh sáng phản chiếu trên đường nét lạnh lùng kia, khiến khí tức quanh người hắn càng thêm kì dị.

Bỗng một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phá tan sự tĩnh mịch. Phó Dạ Kỳ khẽ ngẩng đầu, giọng trầm thấp thoát ra một tiếng ngắn gọn. Cánh cửa mở ra rồi lại đóng vào, âm thanh va chạm nhẹ nhàng cất lên.

Một bóng người mặc y phục thị vệ bước vào, cúi người hành lễ:
“Thái tử điện hạ.”

Người đó là Hàn Vệ, tâm phúc trung thành đã theo hắn từ thuở nhỏ. Đối với Phó Dạ Kỳ, Hàn Vệ không chỉ là thị vệ đơn thuần, mà gần như là đôi mắt, đôi tai thứ hai, trung thành tuyệt đối với hắn.

Phó Dạ Kỳ liếc nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống tấu chương, giọng điềm nhiên cất lên:

“Nàng về chưa?”

Tịch Vân Diêu dĩ nhiên không biết, rằng từ đầu tới cuối đều có ánh mắt âm thầm dõi theo nàng. Hàn Vệ được lệnh đi theo, lặng lẽ ẩn mình trong góc tối. Phó Dạ Kỳ lo nàng bị làm khó, nên dù không hiện thân, từng cử chỉ, từng lời nói của nàng đều đã rơi vào trong tầm mắt hắn.

Hàn Vệ gật đầu:

“Thái tử phi đã về rồi ạ.”

Phó Dạ Kỳ khẽ ừm một tiếng. Hàn Vệ vốn đã quen với thói quen của hắn, liền hiểu ngay mà kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong Chu phủ. Giọng nói của Hàn Vệ chậm rãi vang trong không gian, từng câu từng chữ đều không bỏ sót.
Nghe xong, ánh mắt Phó Dạ Kỳ thoáng dừng lại, sâu không thấy đáy. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã dời đi, phất tay bảo Hàn Vệ lui xuống. Sau đó, hắn đứng dậy, thân hình cao lớn sải bước ra ngoài, đi thẳng về phía Ngọc Tẩm Điện.

Lúc này, Phó Chiêu Chiêu tất nhiên phải trở về phủ Quận chúa của mình. Còn Tịch Vân Diêu giờ đã là Thái tử phi, nàng đâu thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Vì vậy, Chiêu Chiêu chỉ đành lưu luyến nói một câu hẹn gặp lại, rồi lên xe ngựa trở về phủ.

Còn Tịch Vân Diêu, sau khi thay y phục, tẩy sạch phấn son, cảm thấy cả người khoan khoái. Nàng ngồi trong Ngọc Tẩm Điện, tâm trạng thả lỏng. Trận náo loạn ở Chu phủ hôm nay, Chu gia mất sạch mặt mũi, Chu Uyển Yên ắt hẳn cũng không thoát được những lời đàm tiếu. Chỉ một câu truyền ra bên ngoài thôi, danh tiếng của họ sẽ khó lòng gột rửa.
Ý nghĩ đó khiến khóe môi nàng vô thức cong cong, đôi mắt hạnh ánh lên vẻ vui thích. Nâng tách trà, nàng thong thả nhấp một ngụm, hương trà thanh ngọt lan tỏa đầu lưỡi.

Nàng không nhận ra, lúc này Ninh Ninh và Tiểu Cẩm đã lui ra ngoài từ khi nào. Trong khi đó, từng bước chân trầm ổn của một nam nhân đang tiến gần, khí thế âm trầm lan khắp gian điện.

“Thái tử phi có gì vui vậy?” Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên.

Toàn thân Tịch Vân Diêu run nhẹ, da gà lập tức nổi lên. Nàng cứng người, chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Phó Dạ Kỳ. Hắn đứng đó, bóng dáng cao ngất trong bộ hắc bào, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm, không gợn chút cảm xúc.

“Điện hạ… ngài đến thăm ta sao?” Giọng nàng run khẽ nhưng vẫn mang theo ý cười mềm mại.

Nàng ngồi trên chiếc sập nhỏ đặt cạnh cửa sổ, ngoài khung kính là hòn non bộ mờ trong ánh đèn, cảnh trí yên tĩnh đến thanh nhàn. Nàng khẽ dịch người sang bên, chừa ra một chỗ trống.

Phó Dạ Kỳ không nói, chỉ gật nhẹ rồi ngồi xuống. Vạt áo của hai người vô tình chồng lên nhau, mơ hồ tạo nên một khoảng không khí thân mật.

Hắn ung dung cầm lấy ấm trà, rót cho mình một tách, nhấp môi thong thả. Hơi ấm từ trà lan xuống bụng, khiến khí huyết trong người hắn cũng nóng dần.

“Hôm nay đến Chu phủ, có chuyện gì vui không?” Hắn hỏi, giọng trầm trầm, khó dò.

Tịch Vân Diêu đưa tách trà lên, động tác khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng ngay sau đó, nàng bình thản như không có gì, nhấp một ngụm rồi mỉm cười:

“Tất nhiên là vui rồi. Ta được gặp lại cữu cữu, cữu mẫu, còn có biểu tỷ nữa.”

Đôi mắt hắn khẽ nhếch lên, dừng lại nơi gương mặt sáng bừng ý cười kia. Không nói gì, hắn chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Hành động bất ngờ khiến Tịch Vân Diêu thoáng rụt cổ lại, nhưng rồi nàng nhanh chóng thả lỏng, để mặc bàn tay nam nhân vuốt ve như thể đã quen thuộc từ lâu.

“Nàng vui là tốt rồi.” Giọng hắn thấp trầm, nhưng ánh mắt kia vẫn dính chặt lấy nàng, sâu hút đến mức khiến nàng chẳng dám nhìn thẳng.

“Vâng.” Nàng gật đầu, khẽ cụp mi, dáng vẻ ngoan ngoãn, vô tri.