Ám Dạ dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn nàng, thầm nghĩ người còn biết tung chưởng giữa không trung đánh người thế kia, hắn có tới hay không chắc cũng không vấn đề gì.
Ám Dạ thu lại suy nghĩ, hỏi: “Công chúa định xử lý như thế nào?”
Mộc Uyển Cầm nhìn tỳ nữ đang bị khống chế, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán: “Dẫn ta đến đây chắc không đơn thuần chỉ là muốn đánh ta một trận đâu.”
Ám Dạ thầm nghĩ điều này không phải rõ ràng quá rồi sao.
Nàng lại nói tiếp: “Chúng ta đợi xem sao, nếu ta đoán không lầm, lát nữa chắc chắn sẽ còn có người tới.”
Nói xong, nàng xoay người tìm một chỗ ngồi xuống.
Sắc mặt tỳ nữ trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng loạn và sợ hãi.
Quả nhiên một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Ám Dạ nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nàng, sau đó lách mình nấp sau cánh cửa.
Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa một lúc, tiếp đó cửa bị đẩy ra, một bóng người lén lút lẻn vào.
Đợi người đó vừa đóng cửa, Ám Dạ liền bất ngờ ra tay, đánh ngất hắn ngay tại chỗ.
Mộc Uyển Cầm bước ra từ sau bức bình phong, dùng chân đá đá gã nam nhân đã bất tỉnh nhân sự trên mặt đất: “Lại là cái thủ đoạn cũ rích này, sao không có chút mới mẻ nào vậy?”
Khóe miệng Ám Dạ khẽ giật giật, thầm nghĩ thủ đoạn này dùng lên người nữ nhi, đã là vô cùng độc ác rồi.
Hắn hỏi: “Tiếp theo công chúa định làm gì?”
Mộc Uyển Cầm quay đầu nhìn tỳ nữ đã bị bịt miệng ở trong góc, cười một nụ cười âm hiểm: “Đương nhiên là gậy ông đập lưng ông rồi.”
Lúc đám đông dẫn đầu là Mộc Thừa Trạch và Thái tử phi rầm rộ kéo đến, bên ngoài sương phòng không có một bóng người, không gian tĩnh lặng đến dị thường.
Mộc Thừa Trạch và Thái tử phi nhìn nhau, lúc đang định nói gì đó, thì trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ nũng nịu của nữ nhân.
“Chàng nhẹ một chút!”
“Làm ta đau rồi!”
“Chàng có được không vậy?”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng, những người có mặt ở đó đều đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ nữ tử nhà ai mà to gan lớn mật đến vậy.
Giữa ban ngày ban mặt, vậy mà lại dám làm ra chuyện không biết xấu hổ ở đây.
Khóe miệng Mộc Thừa Trạch khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra, ngay sau đó sắc mặt sầm xuống, lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu, phá cửa cho ta!”
Một tiếng hạ lệnh vang lên, phần lớn đám đông đều ôm tâm lý hả hê chờ xem kịch vui.