Đến nội dung chính

Chương 17

admin 560 Chữ Cài Đặt

Khương Hòa làm bộ hoảng sợ ôm lấy ngực: “Oa, tôi sợ quá đi mất thôi!”

Thời tận thế, người sở hữu được súng ống đều có địa vị không phải bàn, đứng vững ở tầng cao nhất trên chuỗi thức ăn. Gã xăm trổ không phải kẻ ngốc, hắn nhìn ra Khương Hòa tuy miệng nói sợ hãi, nhưng nét mặt lại chẳng lộ chút rụt rè nào.

Gã lập tức cảnh giác, chĩa súng thẳng vào Khương Hòa rồi gắt lên:

“Con ranh kia, sau lưng mày có người đúng không?”

Khương Hòa thong thả ngoảnh lại nhìn khoảng không vắng ngắt phía sau. Cô cố tình hiểu sai ý gã, đến khi quay mặt lại thì giả vờ hoảng hốt.

“Làm gì có ai đâu, anh đừng dọa tôi chứ.”

Thấy phản ứng của cô, gã xăm trổ càng nghi ngờ. Chuyện lấy phụ nữ làm mồi nhử để cướp hàng giết người ở cái thời này chẳng còn xa lạ gì.

Mấy tên đàn em cũng thấy có gì đó bất thường, liền giương mắt cảnh giác nhìn Khương Hòa chằm chằm.
“Đại ca, hay hôm nay rút đi. Một đứa con gái mà dám nghênh ngang đi vào thế này, chắc chắn bên ngoài có đồng bọn phục sẵn. Chỉ chờ mình sập bẫy là tụi nó lao vào cướp đồ…”

Mấy gã đàn ông nhìn nhau chần chừ, thì thầm bàn tính một hồi rồi vội vã tháo chạy khỏi trạm xăng như ong vỡ tổ.

Sợ có người đuổi theo sau, bọn chúng rần rần rồ ga tháo chạy, chỉ để lại luồng khói xe khét lẹt nồng nặc mùi xăng.

Khương Hòa cạn lời, không ngờ mới dọa chút mà bọn chúng đã sợ đến mức chạy mất dép.

Thật chẳng thú vị chút nào.

Cô ngoảnh lại thì thấy hai cặp mắt đầy sợ hãi đang nhìn mình chòng chọc.

“Tôi buồn ngủ rồi, chuẩn bị đi ngủ đây. Hai người cứ tự nhiên, nhưng đừng làm ồn ảnh hưởng đến tôi đấy.”

Nói xong, Khương Hòa lấy chiếc đệm vừa trấn lột từ hệ thống ra trải sát tường. Nằm lên đệm rồi kéo chiếc chăn hè mỏng đắp người, cô làm như mình mới là chủ nhân chính thức của căn phòng.
Ôi dào, đúng là thế giới này còn tệ hơn thế giới trước, điều kiện thiếu thốn đủ đường, đến một căn nhà tử tế cũng chẳng có.

Hệ thống như được tiếp thêm năng lượng, cất giọng hăng hái giải thích:

[Chủ nhân yêu quý ơi, chỉ cần đợi siêu thị nâng cấp là điều kiện sống của chúng ta sẽ khá lên ngay thôi, tôi sẽ không để chủ nhân phải lang bạt mãi đâu!

Cố lên nào, tiến lên thôi!]

“Khỏi tiến với chả lên, im miệng lại cho tôi ngủ một giấc tử tế cái đã.”

Mấy tháng bươn chải chạy nạn vừa qua, Khương Hòa hiếm khi có được một giấc ngủ trọn vẹn vì hiểm nguy lúc nào cũng rình rập xung quanh.

Thiên tai chưa là gì, đáng sợ nhất vẫn là cảnh con người tàn sát lẫn nhau.

Cho nên hôm nay, có một chỗ trú chân che mưa che nắng, một tấm đệm êm cùng chiếc chăn sạch sẽ mát mẻ đã là điều cực kỳ xa xỉ.
Sau khi Khương Hòa chìm vào giấc ngủ, hai chị em ngồi xổm trong góc tròn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngơ ngác.