Đến nội dung chính

Chương 16

admin 580 Chữ Cài Đặt

Đối mặt với ánh mắt trêu ghẹo, kinh tởm của bốn năm gã đàn ông, Khương Hòa thản nhiên lên tiếng:

“Trạm xăng này cũng rộng rãi phết nhỉ, tối nay tôi không có chỗ nào để đi, định ngủ qua đêm ở đây. Mấy người… chắc sẽ không phiền đâu nhỉ?”

Gã xăm trổ bật cười nhổ bãi nước bọt, vừa đánh giá Khương Hòa từ trên xuống dưới, vừa khoái chí tiến lại gần cô.

“Đương nhiên là không phiền rồi, mấy anh em tao vừa hay đang thiếu phụ nữ, tối nay mày hầu hạ bọn tao cho tốt, đảm bảo không thiếu phần tốt đẹp cho mày đâu.”

Do chênh lệch thể lực quá lớn giữa nam và nữ, vào thời tận thế, phụ nữ chân yếu tay mềm luôn ở thế yếu. Bảo đám này tội ác tày trời thì chúng vẫn biết hứa hẹn xong việc sẽ cho vật tư – chỉ riêng điểm đó thôi đã khiến vô số phụ nữ tự nguyện tìm đến. So với mấy kẻ ăn không ngửa tay, đám này coi như vẫn còn chút xíu đạo đức, nhưng chẳng đáng là bao. Hai chị em kia rõ ràng bị ép buộc, sẵn thức ăn trong tay sao chúng không đi tìm những người tự nguyện cơ chứ?
Khương Hòa lắc đầu từ chối: “Thế thì không được, mấy người ồn ào quá, sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.”

Gã xăm trổ quệt mạnh môi dưới, lộ ra hàm răng vàng khè.

“Người đẹp à, mày cũng ngông cuồng gớm nhỉ, anh em bọn tao lại cứ thích kiểu như mày đấy, đủ vị!”

Vừa dứt lời, tên đàn em bên cạnh liền chêm vào:

“Chỉ có một điểm trừ thôi, dáng người lép kẹp, nhìn từ xa còn tưởng là học sinh tiểu học, gầy trơ cả xương, sờ vào chẳng có cảm giác gì.”

Sắc mặt Khương Hòa lập tức sầm xuống. Cô biết mình gầy như que củi, nhưng không chịu nổi việc bị người khác mỉa mai. Cả nhà mày mới là học sinh tiểu học ấy! Cô xắn tay áo, chỉ hận không thể tự tay đánh cho tên kia đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra.

Hệ thống vội vàng khuyên ngăn: [Chủ nhân bình tĩnh, bình tĩnh nào, chủ nhân không thể chủ động tấn công người ở thế giới này đâu, nếu không sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh đấy!]
Đây là quy tắc nghề nghiệp cơ bản nhất của người xuyên không. Nghe nói từng có một người xuyên qua thế giới nam tôn, vì không chịu nổi đám đàn ông tự cho mình là nhất nên nhất thời bốc đồng đánh người. Trút xong cơn giận, kẻ đó lập tức chịu hình phạt sét đánh, toàn bộ phần thưởng nhiệm vụ cùng tài sản tích lũy đều bị xóa sạch, còn bị nhốt vào phòng tối suốt mười năm.

Khương Hòa hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh. Vì loại người này mà tán gia bại sản thì thật chẳng đáng. Không sao, cô có thể đợi, chỉ cần đối phương ra tay trước thì đó không còn là lỗi của cô nữa.

“Nếu tôi không đồng ý thì mấy người làm gì được tôi nào? Tôi cá là mấy người đánh không lại tôi đâu.”

Gã xăm trổ vỗ vỗ khẩu súng lục bên hông: “Ông đây việc gì phải đánh một đứa con gái như mày, bắn một phát tiễn mày đi luôn là khỏe nhất.”