“xin lỗi, hàng hóa ở siêu thị Ánh Dương chỉ bán bằng điểm tích lũy, không tặng không.”
ánh sáng trong mắt Lý Ngọc Hoa lụi tàn, trả lại vẻ xám xịt tuyệt vọng. Trước tận thế, cô ấy thích nhất là sưu tầm đồ vàng, trang sức đắt giá xếp đầy tủ đồ. Nếu biết có ngày này, dẫu gian khổ thế nào cô ấy cũng gom hết đống bảo bối đó mang theo.
Tận mắt thấy sức mạnh đáng sợ của Khương Hòa, nhưng để con trai có ngụm nước uống, cô ấy vẫn đánh liều quỳ xuống van xin dẫu có nguy cơ bị biến thành đống than đen. Đúng như dự đoán, không thể xin được đồ ăn. Nếu cứ lì lợm quỳ lại đây làm Khương Hòa nổi giận thì hậu quả khôn lường. Lý Ngọc Hoa cắn răng đứng dậy, dắt tay con trai định rời đi.
“Đợi đã.”
Khương Hòa đột ngột gọi cả hai lại. Lý Ngọc Hoa run bắn người vì sợ, vô thức kéo con trai ra sau lưng bảo vệ.
“Mẹ con cô không xin nữa đâu, xin lỗi cháu…”
Cô ấy căng thẳng nhắm tịt mắt, sợ giây tiếp theo Khương Hòa sẽ ra tay với hai mẹ con.
Khương Hòa: “…”
Cô đâu có tàn bạo đến mức đó.
“Nhắc nhở thân thiện một chút, ngoài tiền mặt ra, những thứ khác đều có thể quy đổi thành điểm tích lũy, không nhất thiết phải là vàng bạc châu báu.”
Lý Ngọc Hoa mở mắt, nhận ra ánh mắt ra hiệu của Khương Hòa. Khi ngoảnh lại, cô ấy thấy lá bùa hộ mệnh đeo trên ngực con trai. Đây là lá bùa bố mẹ cô ấy lên chùa xin cho trước ngày cô ấy sinh nở, không đáng bao nhiêu tiền nhưng nặng về tâm linh. Chẳng lẽ thứ này cũng đổi được điểm tích lũy?
Lý Ngọc Hoa phản ứng rất nhanh, tháo ngay lá bùa của con trai đặt lên thẻ tích điểm.
[Tít, chúc mừng khách hàng Trần Kỳ An, nạp thành công 100 điểm tích lũy!]
Dù không nhiều nhưng vừa đủ mua một chai nước!
Lý Ngọc Hoa mừng rỡ reo lên: “Khương Hòa, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu!”
“Con ơi, chúng ta có nước uống rồi!”
Gương mặt cậu bé ửng lên nụ cười rạng rỡ. Cậu bé được mẹ dắt sang một bên, nép vào góc tỉ mẩn chia nhau từng ngụm nước.
…
Nhận ra Khương Hòa cứng mềm đều không nể, những người xếp hàng phía sau ngoan ngoãn móc hết đồ đạc trên người ra đổi lấy điểm tích lũy, chẳng ai dám giở trò. Nước bán hết cực nhanh, chưa đầy mười người đã sạch bách. Những người còn lại môi nẻ họng khô, mấy ngày liền chưa có ngụm nước sạch nào dính môi. Nhưng vì nguồn hàng của siêu thị có hạn, họ đành giương mắt thèm thuồng nhìn người khác ừng ực uống nước.
Khi bánh mì cũng bán hết nhẵn, Khương Hòa lại nhấc loa phóng thanh lên.
“Siêu thị Ánh Dương hôm nay đóng cửa tại đây, những ai chưa mua được đồ có thể ghé lại vào lần sau! Tôi đi trước một bước, tới căn cứ Nam Dương chờ mọi người lại đến ủng hộ nhé!”
Trong tiếng thở dài đầy tiếc nuối của đám đông, Khương Hòa đạp chiếc xe ba gác nhỏ màu hồng rồi biến mất ở cuối con đường.