Đến nội dung chính

Chương 12

admin 561 Chữ Cài Đặt

Khương Hòa đẩy chiếc hộp đen về phía trước một chút, ra hiệu cho anh quẹt thẻ. Âm thanh nhận tiền êm tai lập tức vang lên:

[Tít, tài khoản của chủ nhân nhận được 580 điểm tích lũy.]

Triệu Bằng nhanh chóng cất đồ vào túi rồi ôm khư khư chiếc ba lô trước ngực. Đây đều là mạng sống của anh, kẻ nào dám cướp, anh sẽ liều mạng với kẻ đó! Trước khi rời đi, anh há chiếc miệng đầy máu ra hỏi:

“Khương Hòa, tôi vẫn còn 20 điểm tích lũy chưa dùng hết, sau này còn có thể tới tìm cô đổi đồ nữa không?”

Những người xếp hàng phía sau Triệu Bằng cũng nhìn Khương Hòa bằng ánh mắt rực sáng. Việc dùng đồ đạc đổi lấy thức ăn thế này là điều họ chưa từng dám nghĩ tới. Giữa thời tận thế, một mẩu bánh mì bằng bàn tay đã đủ khiến người ta tranh giành sống chết, huống hồ Triệu Bằng chỉ tốn hai chiếc răng vàng mà đổi được bao nhiêu lương thực cứu mạng.
Khương Hòa khẽ hắng giọng: “Nhân đây tôi xin tuyên bố luôn, kể từ hôm nay, siêu thị Ánh Dương do tôi sáng lập chính thức mở cửa. Thẻ tích điểm lát nữa phát miễn phí, thẻ của ai người nấy dùng, không thể chuyển nhượng. Nếu làm mất thì phải tốn hai nghìn điểm tích lũy để làm lại, mong mọi người cất giữ cẩn thận. Chỉ cần trong thẻ có điểm, mọi người đều có thể đến mua đồ. Hàng hóa ở siêu thị Ánh Dương số lượng có hạn, ai đến trước mua trước, mua đúng nhu cầu. Nếu ai có hành vi lãng phí lương thực, nhẹ thì hủy thẻ tích điểm, vĩnh viễn đưa vào danh sách đen, còn nặng thì…”

Khương Hòa quay đầu, liếc nhìn đống than đen trên mặt đất.

“Sẽ có kết cục giống như bọn chúng.”

Đám đông rùng mình, đầu lắc như trống bỏi. Thời tận thế này làm gì có ai rảnh rỗi đi lãng phí lương thực, trừ khi thần kinh có vấn đề.
Nói rõ quy củ xong, Khương Hòa tiếp tục bán hàng. Hai mẹ con quần áo rách rưới bước lên, chưa đợi cô mở lời, người mẹ đầu bù tóc rối đã quỳ sụp xuống đất phát ra tiếng “Bịch”.

“Khương Hòa, cháu làm ơn làm phúc thương xót mẹ con cô với, cho mẹ con cô xin chút đồ ăn đi. Hồi trước lúc bố mẹ cháu còn sống, bố thằng bé cũng từng giúp đỡ nhà cháu không ít việc, cháu cứ nể tình bố mẹ cháu, dù chỉ cho mẹ con cô một chai nước thôi cũng được!”

Cùng ở trong đội suốt nửa năm, Khương Hòa đương nhiên nhận ra họ. Gia đình ba người từng là hàng xóm nhà họ Khương, điều kiện khá giả, tính tình tử tế và chơi rất thân với bố mẹ ruột của nguyên chủ. Tháng đầu tiên của tận thế, bố cậu bé bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi ra ngoài tìm thức ăn. Hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày vô cùng vất vả.
Nhưng thời tận thế kẻ đáng thương nhiều vô số kể, nếu ai đến xin Khương Hòa cũng phát miễn phí thì siêu thị của cô làm sao duy trì nổi?