Đến nội dung chính

Chương 5

admin 587 Chữ Cài Đặt

“Khương Hòa, đừng chạy nữa, bên đó nguy hiểm!”

Cũng không biết tự dưng cô lên cơn điên gì. Đứa trẻ lên ba cũng biết lúc này phải lo chạy, thế mà cô lại cứ thích làm ngược lại. Biết cô điên, nhưng không ngờ lại điên đến mức này.

“Hoài Phong, đã lúc nào rồi mà anh còn để ý đến chị ấy làm gì?” Khương Thư Nguyệt tỏ vẻ hờn dỗi: “Biết đâu chị ấy không muốn sống nữa thì sao, chúng ta đâu thể vì chị ấy mà kéo theo cả mọi người chứ?”

Giai đoạn đầu tận thế, có vô số người không chịu nổi môi trường tàn khốc mà âm thầm kết liễu sinh mệnh của chính mình.

Một khi đã có cớ, Hạ Hoài Phong liền cảm thấy yên tâm thoải mái. Hắn không thèm quan tâm đến Khương Hòa đang ngày càng xa nữa, hắn kéo Khương Thư Nguyệt nhanh chóng chuồn về nơi an toàn.

Đội của bọn họ lúc đầu có hơn trăm người, về sau vì đủ tai nạn mà giảm mạnh xuống chỉ còn hai con số. Hơn bốn mươi người đang ở ngoài hoang dã, xung quanh chẳng có bất kỳ công trình kiến trúc nào che chắn, đành phải nằm rạp xuống vùng trũng, hai tay ôm chặt lấy đầu, chờ cơn lốc xoáy đi qua.
Tiếng gió rít gào thét hệt như bùa đòi mạng, thổi đến mức mặt đất cũng phải rung chuyển.

Khương Hòa chạy được một đoạn thì hoàn toàn kiệt sức, đành phải thong thả lết bộ đi về phía cơn lốc xoáy.

Những cây cổ thụ lớn bị nhổ bật gốc, hệt như những món đồ chơi nhẹ bẫng, không ngừng xoay vòng vòng trên không trung.

Ngược lại, Khương Hòa – người chỉ nặng chưa tới năm mươi cân thì chẳng gặp phải chút trở ngại nào. Bước chân cô cực kỳ vững vàng, cơ thể không hề lung lay, cứ thế hiên ngang đi xuyên thẳng qua tâm lốc xoáy.

Nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc đến mức nghi ngờ nhân sinh.

[Tít, điểm danh thành công! Phần thưởng đã được gửi, xin chủ nhân chú ý kiểm tra và nhận quà!]

Vừa quay đầu lại, Khương Hòa liền nhìn thấy trên mặt đất là một chiếc xe ba bánh nhỏ, màu hồng đến mức không thể hồng hơn được nữa.
Trên cửa xe phía sau còn in rõ ràng năm chữ to đùng: “Niềm hy vọng của cả làng”.

Cái vẻ ngoài được gọi là bùng nổ trái tim thiếu nữ này, Khương Hòa cạn lời đến mức chả buồn cạ khịa nữa rồi.

Nhưng cái đệch mợ nó chứ, đây không phải xe điện mà là xe ba bánh chạy bằng cơm!!

Hệ thống cũng cảm thấy hơi chột dạ, nửa ngày trời nó không dám ho he tiếng nào.[Chủ nhân, cô đừng thấy bây giờ nó chỉ là một chiếc xe ba bánh nhỏ, chỉ cần cô kiếm đủ điểm tích lũy, sau này còn có thể nâng cấp nó thành xe RV đấy! Nào là điều hòa, tủ lạnh, nệm cao cấp, chăn gối có đủ cả! Cô nhìn chiếc xe này xem, không gian phía sau lớn biết bao, rộng rãi biết bao, chứa được bao nhiêu là đồ! Còn màu sắc của nó nữa, nhìn là thấy thanh xuân tươi trẻ. Năng lực chủ nhân siêu phàm, cho dù ban đầu có khó khăn chút xíu, nhưng tôi tin tương lai cô chắc chắn sẽ thành công!]