Đến nội dung chính

Chương 3

admin 508 Chữ Cài Đặt

Thân phận và tên tuổi của Khương Hòa ở mỗi thế giới đều khác nhau, nhiệm vụ phải hoàn thành cũng không giống nhau. Nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là kinh doanh lập nghiệp, không để nhân loại hoặc một chủng tộc nào đó tuyệt chủng gây ra sự sụp đổ của thế giới.

Mỗi khi đến một thế giới mới đều là một sự khởi đầu mới, cô không được kế thừa bất cứ thứ gì từ thế giới trước. Cho nên, khi không có hệ thống Khương Hòa chỉ là một con gà rù yếu ớt.

Hệ thống quan sát sắc mặt cô, nó cẩn thận nói: [Chủ nhân, tôi mở khóa Gói quà tân thủ ở thế giới mới cho cô trước nhé.]

Tít…

[Chúc mừng chủ nhân, phần thưởng của gói quà thế giới này gồm có: Lồng bảo hộ (Giúp cô miễn nhiễm mọi sự tấn công và nguy hiểm từ bên ngoài, kèm theo gió thổi không bay, nước dìm không chết, không có chức năng phản xạ lại kẻ sát thương).]
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.

Vẫn không thấy nó nói thêm gì nữa.

Khương Hòa trừng mắt: “Chỉ thế này thôi á, hết rồi?”

Gói quà to bự mà lại chỉ chứa đúng một phần thưởng, thế này có hợp lý không hả trời?

May mà cô là người từng trải nên mau chóng chấp nhận hiện thực. Ở thế giới nào cũng vậy, lúc mới bắt đầu đều rất gian nan, đợi sau này kiếm được tiền, thăng cấp siêu thị, cô sẽ được hưởng thụ thôi.

“Bây giờ tôi có nhiệm vụ gì?”

[Điểm danh tại trung tâm lốc xoáy. Phần thưởng nhận được: Một phương tiện di chuyển bùng nổ trái tim thiếu nữ, 1 phút thời gian nhập hàng.]

“Lốc xoáy? Làm gì có lốc xoáy nào?”

Khương Hòa vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ đằng xa.

“Là lốc xoáy, lốc xoáy đến rồi, mọi người chạy mau!”

Giọng nói này cô nhận ra, là của tên chồng chưa cưới của cô em gái hờ kia.
Sáu tháng trước, Khương Hòa xuyên đến thế giới này, thay thế thân phận nguyên chủ đã chết. Nguyên chủ từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, mười tám tuổi mới được ba mẹ ruột tìm thấy và đón về nhà họ Khương.

Còn Khương Thư Nguyệt chính là cô thiên kim giả bị đánh tráo, vô cùng được lòng ba mẹ nhà họ Khương. Cho dù biết cô ta không phải con ruột, người nhà họ Khương vẫn đối xử tốt với cô ta như trước.

Nguyên chủ thì không có được đãi ngộ tốt như vậy. Sau khi về nhà họ Khương, ngoài sáng trong tối đều bị Khương Thư Nguyệt ngáng chân, khiến tất cả những người xung quanh đều ghét bỏ cô, tránh cô như tránh tà.

Tận thế xuất hiện, thiên tai đầu tiên mà thành phố họ đang sống phải đối mặt là lũ lụt. Mưa bão liên tục bảy ngày bảy đêm, cả thành phố đều bị nước nhấn chìm.