Đồng bọn cũng nở nụ cười mờ ám đầy bẩn thỉu.
Tiếng cười ác ý vang vọng khắp nhà máy bỏ hoang.
“Bộp! Bộp! Bộp!”
Tiếng vỗ tay vang lên từ cửa lớn.
Tiếng cười lập tức im bặt.
Cả hai tên quay ra nhìn.
“Xe lăn… người đàn ông ngồi xe lăn… là Nhị thiếu gia!”
“Nhị thiếu gia đến rồi nhưng con nhỏ bảo mẫu đã biết kế hoạch của ngài ấy. Giờ phải nói sao với Nhị thiếu gia đây?”
Đồng bọn bình tĩnh đáp: “Xem thái độ Nhị thiếu gia thế nào rồi tùy cơ ứng biến.”
“Được.”
Hai người lập tức chuẩn bị đối phó.
Tạ Thời Tự ngồi trên xe lăn, được người đẩy vào, phía sau còn có vài vệ sĩ cao lớn.
Cậu liếc Mộ Nhuyễn Chức đang “run lẩy bẩy” rồi nhìn sang Tạ Tùng Yến nằm bất tỉnh trên đất, khóe môi nhếch lên: “Thiếu chút nữa là bỏ lỡ cảnh hay rồi!”
Hai tên bắt cóc liếc nhau, hoàn toàn không hiểu thái độ của Nhị thiếu gia.
Mộ Nhuyễn Chức thấy Tạ Thời Tự xuất hiện thì thầm nghĩ quả nhiên giống y như trong kịch bản.
Màn bắt cóc này tuy do Nhị thiếu gia Tạ Tùng Yến bày ra nhưng Lục thiếu gia Tạ Thời Tự cũng biết.
Sau khi biết chuyện, cậu nói với Tạ Tùng Yến rằng mình cũng muốn tham gia. Nếu không cho cậu tham gia, cậu sẽ đến nói thẳng với Mạnh Chi.
Tạ Tùng Yến đương nhiên không muốn để Mạnh Chi biết. Mà chỉ là một cô bảo mẫu nhỏ thôi, chia sẻ thì chia sẻ, thế là đồng ý ngay không hề do dự.
Trong thiết lập của kịch bản, Tạ Thời Tự thong dong đến muộn, sau đó vật lộn “giúp” xử lý hai kẻ bắt cóc rồi đưa Tạ Tùng Yến đang bị thương cùng cô bảo mẫu rời đi. Về lý thuyết cũng coi như góp một phần công.
Sau chuyện lần này, cô bảo mẫu cũng không còn nhớ nhung cậu bạn thanh mai trúc mã nữa, lén lút động lòng với Tạ Tùng Yến, cũng có chút cảm tình với Tạ Thời Tự nên chẳng bao lâu đã bị hai người họ dụ dỗ lên giường.
“Tiểu Chức.”
Giọng Tạ Thời Tự truyền đến như hồn ma trong núi sâu.
Mộ Nhuyễn Chức đối diện với ánh mắt của cậu, lập tức ra vẻ đáng thương, đôi môi hồng khẽ run rẩy: “Lục thiếu gia, cứu tôi, tôi sợ quá…”
Lông mày Tạ Thời Tự giật nhẹ. Cậu chưa bao giờ thấy cô bảo mẫu tỏ ra yếu ớt dễ bắt nạt như vậy.
Có vẻ là bị doạ thật rồi.
Câu “Tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây” lên đến miệng cậu tự động chuyển thành giọng dịu dàng: “Tiểu Chức đừng sợ, tôi đến cứu cô đây.”
Hai tên bắt cóc nghe đoạn hội thoại thì sững sờ.
Cô bảo mẫu gọi người đàn ông ngồi xe lăn này là Lục thiếu gia? Không phải phải gọi là Nhị thiếu gia sao?
Nếu cậu là Lục thiếu gia, vậy tên đang nằm dưới đất là ai?
Chỉ thấy Tạ Thời Tự nâng tay ra lệnh: “Đè hai tên dám đánh anh hai tôi xuống.”
“Rõ!”
Đám vệ sĩ đồng thanh đáp rồi tiến về phía hai tên bắt cóc.
Hai tên kia còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đám vệ sĩ đã vây lấy, mà khí thế nhìn chẳng giống đang diễn chút nào.
Chỉ trong chốc lát đã đánh nhau ầm ĩ.
Sáu vệ sĩ đánh hội đồng hai tên bắt cóc, chưa qua hai hiệp thì cả hai gã đã bị đè xuống đất không nhúc nhích nổi.
Tạ Thời Tự ra hiệu để vệ sĩ đẩy xe lăn tới trước mặt Mộ Nhuyễn Chức.
Cả người Mộ Nhuyễn Chức đều bẩn thỉu, hai tay còn bị trói. Thấy xe lăn của Tạ Thời Tự tiến lại, cô giơ đôi tay bị trói nắm lấy tấm thảm trên chân cậu: “Lục thiếu gia, ngài mau cứu Nhị thiếu gia đi, họ đánh Nhị thiếu gia thảm lắm.”
Đôi tay trắng nõn của cô dính đầy bụi, vừa chạm vào chăn, Tạ Thời Tự theo phản xạ khẽ nhíu mày tỏ vẻ chê bẩn.
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Nhuyễn Chức, mọi sư ghét bỏ đều bị đè xuống, cậu thất thần thì thầm: “Chi Chi…”
Mộ Nhuyễn Chức nhìn biểu cảm của cậu thì lập tức biết tiếng “Chi Chi” kia không phải gọi mình.
Cậu đang gọi Mạnh Chi.
Nhưng cô phải giả vờ không biết gì. Thấy cậu cúi người đưa tay qua, cô bèn nắm lấy: “Lục thiếu gia, tôi là Mộ Nhuyễn Chức.”
Tạ Thời Tự sững lại.
Mộ Nhuyễn Chức nhìn thẳng vào cậu, lặp lại: “Tôi là Mộ Nhuyễn Chức.”
Vừa dứt lời, Tạ Thời Tự lập tức hất tay cô ra như ném đi thứ bẩn thỉu nào đó, cậu lạnh giọng mắng: “Cô là cái thứ quái gì mà dám tự xưng Chi Chi!”
Mộ Nhuyễn Chức: Đồ thần kinh! Không phải chính anh gọi sao!
Diễn thật mệt nhưng vẫn phải diễn, cô cúi đầu, mắt ngấn lệ: “Lục thiếu gia… thật ra tên nhỏ của tôi là Nhuyễn Nhuyễn, không phải Chi Chi.”
Sắc mặt Tạ Thời Tự tối lại, lạnh lùng: “Tôi muốn gọi cô thế nào là tùy tâm trạng tôi.”
Mộ Nhuyễn Chức lầm bầm một câu: “Bình Thành có bệnh viện mà…”
Tạ Thời Tự liếc cô: “Lảm nhảm gì đấy?”
Mộ Nhuyễn Chức: bệnh viện tâm thần.
Nhưng nói thẳng thì thất lễ quá.