Gã đàn ông khều đồng bọn, nhỏ giọng nói: “Con bé bảo mẫu nói Nhị thiếu gia ngồi xe lăn mà? Người này nhìn tay chân khỏe mạnh thế này, chẳng lẽ là anh họ nó?”
Đồng bọn cau mày đáp: “Tao biết đâu. Tao cũng chưa từng thấy mặt Nhị thiếu gia.”
Sở dĩ bọn họ có được cơ hội kiếm tiền hôm nay là vì chưa từng gặp Nhị thiếu gia, người sắp xếp còn dặn chưa gặp thì diễn mới thật.
Lúc này Mộ Nhuyễn Chức bất ngờ hét lớn: “Anh họ! Anh đến rồi!”
Tạ Tùng Yến lập tức dừng bước, nhướng mày nhìn cô.
Anh họ?
Hai tên bắt cóc liếc nhau rồi ăn ý cầm vũ khí xông thẳng về phía hắn.
Tạ Tùng Yến còn chưa kịp hiểu tiếng “anh họ” của Mộ Nhuyễn Chức là đang gọi ai thì hai tên mình sắp đặt đã nhào tới đánh thật.
Khí thế hung hăng, diễn trông cũng thật phết.
Tạ Tùng Yến xoay cổ tay, chuẩn bị thể hiện bản lĩnh, còn mỉm cười nói với cô: “Chức Chức đừng sợ, tôi đến cứu em…”
Chữ “em” còn chưa ra khỏi miệng.
Thì đã nghe thấy tiếng “bốp” một cái!
Tạ Tùng Yến quỳ sụp xuống đất!
Gậy là gậy thật. Tốc độ cực nhanh. Lực tay cực mạnh.
Hội đủ ba yếu tố nhanh, chuẩn và mạnh, một gậy giáng thẳng xuống chân Tạ Tùng Yến cái “bốp”.
Thậm chí Tạ Tùng Yến còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể hắn đã quỳ sụp xuống đất.
Cơn đau đến trễ mất ba giây. Ba giây sau, ngũ quan của Tạ Tùng Yến gần như méo mó lại, đau đến mức không biết trời đất gì.
Không phải chỉ thuê để diễn thôi à, sao xuống tay tàn nhẫn vậy?
Đừng nói người bị đánh Tạ Tùng Yến, Mộ Nhuyễn Chức đứng xa nhìn thôi cũng cảm thấy ê ẩm cả người thay hắn.
Nếu không ngoài dự đoán, cây gậy giáng xuống lúc nãy có khi sẽ khiến Tạ Tùng Yến thật sự phải ngồi xe lăn một thời gian!
Đúng rồi, câu thoại quan trọng không được quên.
Mộ Nhuyễn Chức vươn tay ra, điều chỉnh biểu cảm rồi kêu lên: “Dừng lại! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà!”
Hai tên bắt cóc nghe thấy tiếng hô của cô thì càng đánh mạnh hơn nữa.
Gã đàn ông cầm gậy, cười đắc ý nói: “Tưởng anh họ của nó ghê gớm lắm. Té ra chỉ là tên thích làm màu, ha ha ha…”
Đồng bọn của gã cũng cười: “Đã đứng không vững còn dám trợn mắt nhìn tao? Này thì trợn này, tao cho mày trợn!”
Nói xong lại “bốp bốp” giáng thêm hai gậy vào người Tạ Tùng Yến.
“Đau… A! Mẹ kiếp!”
Trong không khí vang lên những tiếng kêu đầy đau đớn.
Sau lưng Tạ Tùng Yến ăn mấy gậy, trên mặt cũng dính mấy phát. Cả người hắn vừa choáng vừa ngất đi, ý thức cuối cùng còn sót lại là tiếng gào đến khản cổ của Mộ Nhuyễn Chức.