“Mẹ, bà ngoại vẫn cho rằng Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy chưa chết.” Heliana nói: “Đã gần mười năm rồi, xương cốt cứng đến mấy cũng mục nát. Lẽ nào Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy còn sống lại được sao?”
“Không thể xem thường bói toán của bà ngoại con được. Bà từng thi dự đoán với gia tộc tiên tri Trelawney, tỉ lệ thắng ngang nhau đấy.” May bưng đĩa đi tới.
Heliana nuốt một nửa quả trứng rán trong một miếng, than phiền: “Dù sao thì gần mười năm rồi mà thế giới phù thủy vẫn bình yên. Nhà mình gỡ mấy cái bùa phòng ngự đó xuống đi. Bạn bè gửi thư cho con, con phải ra tận hai dãy phố mới nhận được, phiền quá.”
“Tất cả đều vì an toàn.” Albert bước ra từ trong bếp: “Lina, đợi đến khi Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy hoàn toàn bị đánh bại, chúng ta sẽ nói địa chỉ thật cho những người bạn mà chúng ta tin tưởng.”
Khi Albert và May còn đi học, đi làm, chính là lúc thế lực của Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy mạnh nhất. Bọn họ từng tận mắt chứng kiến bi kịch hôm trước người bạn kia còn trò chuyện vui vẻ với mình, hôm sau người bạn kia đã biến thành một cái xác lạnh lẽo. Thân phận phù thủy gốc Muggle của Albert càng khiến ông và gia đình gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Trong một khoảng thời gian rất dài, Albert buộc phải nghỉ việc ở Bộ Pháp Thuật, cùng gia đình trốn trong nhà để tránh nguy hiểm.
May mà nhà Ello bên giới Muggle có chút địa vị và tích lũy, ba mẹ của May lại đều là phù thủy có thực lực. Nhờ vậy gia đình bọn họ mới bình an vượt qua quãng thời gian hiểm nguy ấy.
Gần đến ngày khai giảng Hogwarts, những người mặc áo choàng phù thủy đủ màu chen chật kín trong Hẻm Xéo. Heliana kéo ba mẹ len qua đám đông một cách khó nhọc, đến mức bím tóc cũng lệch sang một bên. Cô chẳng còn tâm trí quan tâm đến kem quả mâm xôi phủ socola bay mới ra của tiệm Florean, cũng chẳng buồn liếc nhìn cây chổi Tia Chớp 1000 đến 1900 trong cửa kính tiệm Quidditch.
Cô đi thẳng tới một cửa tiệm nhỏ cũ kỹ ở phía nam Hẻm Xéo. Trong cửa sổ trưng bày chỉ có một miếng vải nhung màu tím phai màu đặt một cây đũa phép. Tấm biển vàng tróc sơn viết…
“Ollivander: Chế tạo đũa phép tinh xảo từ năm 382 trước Công Nguyên”
“Ông Ollivander, cháu muốn mua đũa phép, xin hãy đưa loại phù hợp với cháu nhanh lên!” Heliana nôn nóng nói.
Bên trong tiệm đũa phép, từ sàn đến trần đều chất đầy những hộp đũa phép dài và hẹp: có hộp viền tua rua vàng, hộp viền nhung tím, hộp da đen bóng. Ollivander bước xuống từ trên thang, mỉm cười: “Cô bé, mỗi cây đũa có một tính cách khác nhau. Là đũa phép chọn chủ nhân, chứ không phải chủ nhân chọn đũa phép.”