“A a a, liên kết rồi, liên kết rồi, cuối cùng cũng liên kết thành công rồi!”
Giữa đoàn người đang ủ rũ đầy tử khí, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên.
Đám đông ai nấy mặt mày xanh xao như tàu lá chuối, nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi xổm bên đường, kích động nhảy cao ba thước với ánh mắt y như đang nhìn một kẻ ngốc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vừa đen vừa bẩn, thân hình gầy gò như cây sào, mặc bộ quần áo xám xịt. Đứng trong đám đông, cô hoàn toàn không thu hút chút chú ý nào.
“Khương Hòa, cô bị thần kinh à, mất mặt chết đi được!”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, gương mặt trắng trẻo, ngũ quan thanh tú đứng bên cạnh trừng mắt nhìn cô đầy ghét bỏ. Nói xong, cô ta còn nhích sang bên cạnh hai bước, cứ như đối phương là một loại virus mang mầm bệnh chết người.
Người đàn ông cao lớn tuấn tú ôm cô ta vào lòng, dịu dàng dỗ dành: “Được rồi, đừng tức giận, con nhỏ nhà quê đó não có vấn đề từ lâu rồi, lúc nào cũng tỏ ra thần thần bí bí, chúng ta đừng để ý đến cô ta là được.”
Khương Thư Nguyệt duyên dáng che miệng, lập tức bị hắn chọc cười: “Hoài Phong, sao anh có thể nói Khương Hòa là đồ nhà quê được, chị ấy là chị gái em mà.”
Hạ Hoài Phong hừ lạnh một tiếng: “Từ nhỏ cô ta đã lớn lên ở nông thôn, chẳng phải đồ nhà quê thì là gì. Cho dù trên người chảy dòng máu nhà họ Khương thì đã sao, xách dép cho em còn không xứng.”
Nghe thấy lời này, mắt Khương Thư Nguyệt lập tức sáng rực lên như sao, nép vào lòng người đàn ông như chú chim nhỏ tìm nơi nương tựa.
“Hoài Phong, trong lòng em thì không có người đàn ông nào sánh bằng anh! Đợi chúng ta đến căn cứ, với tài năng của anh, làm lãnh đạo chắc chắn không thành vấn đề.”
Hạ Hoài Phong nâng cằm cô ta lên rồi cúi xuống, thản nhiên trao một nụ hôn kiểu Pháp như đang ở chốn không người.
Nếu là bình thường, Khương Hòa chắc chắn sẽ buồn nôn rớt hết cả da gà vì cảnh tượng cay mắt này. Nhưng hôm nay là ngày cô thoát khỏi bể khổ.
Tất cả những người xung quanh, trong mắt Khương Hòa giờ đây chỉ là không khí.
Sự hiện diện của cô xưa nay vốn dĩ mờ nhạt, lúc rời khỏi đội ngũ không một ai phát hiện ra cô.
Đi đến một nơi trống trải, Khương Hòa dừng lại, nước mắt nước mũi tèm lem lên án: “Hệ thống, cậu ác quá, đến tận bây giờ cậu mới tới tìm tôi, cậu không biết đau lòng à?”