Trong nguyên tác, dù tài khoản phụ là phản diện, một lòng muốn trả thù, nhưng rốt cuộc vẫn còn một chút lương tri, không muốn liên lụy phủ Tướng quân từng cứu mình một mạng, lại che chở mình cho đến nay, hắn đặc biệt đào hôn vào ngày thành hôn, công khai vạch rõ ranh giới giữa hai bên, khi xuất hiện lại, hắn đã là một quân sư câm lạnh lẽo quỷ quái trong quân doanh địch.
Còn Tịch Dã, đương nhiên cũng không muốn dễ dàng giao phó nghi thức quan trọng như hôn lễ cho người khác, ngay cả khi đối phương có ơn cứu mạng với tài khoản phụ.
[Ta nhớ trước đây ngươi chưa từng để ý đến những chuyện này mà.]
Không giấu được ý trêu chọc, 1101 cố ý kéo dài giọng, cười hì hì: [Nhưng theo như ta biết, tên của vị Tướng quân này hình như gọi là Cố Tông đấy.]
[Chắc chắn không thử đánh cược một chút sao?]
Tịch Dã ngẩn ra: […] Đúng vậy, trong ký ức của tài khoản phụ, quả thực có nhắc đến gia gia của phủ Tướng quân họ Cố.
Nhưng Cố Tông chưa bao giờ nhận kịch bản của kẻ quyền cao chức trọng hay thiên chi kiêu tử, khiến dù nhìn thấy họ quen thuộc, hắn cũng vô thức bỏ qua khả năng này.
[Thực ra tình cảnh của hắn cũng không tốt đến vậy đâu.] 1101 thật thà: [Công cao chấn chủ, nếu không thì sao lại bị lão hoàng đế ấn đầu buộc phải thú tài khoản phụ.]
[Vậy thì sao nữa? Vẫn phải chạy à?]
[Muốn chạy thì nhanh lên, bà mụ bị tài khoản phụ sai đi sắp quay lại rồi đấy.]
Theo cốt truyện nguyên tác, cha Tịch quả thực bị kẻ thù triêu chính hãm hại, Lão hoàng đế cuối cùng ra lệnh cũng có ý định thuận nước đẩy thuyền, vì vậy tài khoản phụ mới nảy sinh ý định lật đổ cả triều đình kia.
Nhưng thông đồng với quân địch bán nước, rốt cuộc vẫn là tội không thể tha thứ, thất bại và cái chết vẫn là vận mệnh đã định của “phản diện”, dùng để tôn vinh hào quang của vai chính công/thụ.
Tịch Dã kế thừa toàn bộ ký ức của tài khoản phụ, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được tình cảm của tài khoản phụ đối với phụ mẫu: phẫn uất, không cam, oán hận.
Tuy nhiên, những hình ảnh cùng Cố Tông xử lý chính sự ở kiếp trước vẫn còn vô cùng sống động.
Báo thù không sai, nhưng bách tính vô tội thì là gì? Bản thân hắn đã sống qua vô số kiếp, hắn tự nhiên biết, muốn minh oan, muốn rửa hận, còn rất nhiều cách tốt hơn là khơi mào chiến tranh.
Huống hồ, nếu đây thực sự là nơi Cố Tông muốn bảo vệ…
1101 vẻ mặt mừng rỡ.
Công bằng mà nói, mặc dù người đẹp điên cuồng ở thế giới trước cũng rất tuấn tú, nhưng nó vẫn thích ký chủ ở trạng thái bình thường, sau khi bị Cố Tông ảnh hưởng hơn.
[Đừng vui mừng quá sớm.] Tịch Dã lại nhìn vào mình trong gương, thờ ơ: [Ta phải xác nhận Cố Tông này là thật hay giả cái đã.]
Nếu là giả, hắn vẫn có một vạn cách để không thành hôn.
Trong lúc nói chuyện, bà mụ được tài khoản phụ sai đi lấy trâm đã cùng hai tỳ nữ sau lưng trở về chính viện, không gõ cửa, bà ta đã đường hoàng bước vào: “Chỉ có ngươi là nhiều chuyện, cứ nhất quyết đeo cái trâm ngọc gì đó.”
Tài khoản phụ sớm bị tan cửa nát nhà, tự nhiên không có của hồi môn gì, ngoại trừ một chút bạc tiết kiệm được trong những năm qua, còn lại hoàn toàn dựa vào sính lễ của phủ Tướng quân.
Nghe đồn, vị Cố tướng quân kia giết hàng vạn kẻ thù, hung thần ác sát, nghĩ đến sính lễ này cần phải mang về vào ngày thành hôn, người khác dù thèm muốn cũng không dám thò tay vào, bà mụ này là người được phái từ cung ra, sau lưng còn dẫn hai tỳ nữ được Hoàng thượng ban thưởng, một người thanh thuần, một người diễm lệ, đều cực kỳ xinh đẹp.
Nhìn một phần nhỏ cũng thấy toàn cảnh, chỉ dựa vào hai tỳ nữ này, bà ta biết thái độ của bề trên đối với cuộc hôn sự này rốt cuộc là gì, thêm vào việc đi tay không một chuyến, trong lòng ôm bực tức, bà ta càng không để tài khoản phộ, con của tội thần lưu lạc chốn phong trần vào mắt.
Nếu không phải vì giờ lành sắp đến, đối phương lại khăng khăng đòi cài cây trâm ngọc trong sính lễ của Tướng quân phủ, nhất quyết không chịu búi tóc, bà ta đã chẳng thèm chạy chuyến này.
Tỳ nữ nhỏ tuổi hơn, vẻ mặt cũng non nớt hơn khẽ nói: “Ma ma à… đội ngũ rước dâu sắp đến rồi, nói chuyện cẩn thận một chút.”
“Sợ gì? Một đứa câm, chẳng lẽ còn có thể đến trước mặt Tướng quân mà kiện cáo à?” Khinh miệt, bà mụ liếc Tịch Dã một cái, cười khẩy: “Biết viết chữ thì sao? Tướng quân là võ tướng, lại bị buộc phải cưới một “diệu nhân” “nổi danh xa gần” như vậy, e rằng không có sự nhẫn nại tốt như thế đâu.”
Trước đó, để đối phương mất cảnh giác mà dễ bề bỏ trốn, tài khoản phụ luôn biểu hiện rất nhu mì, hệt như một khối bột có thể tùy ý nhào nặn, nhìn xung quanh, sân viện bị bỏ hoang gần mười năm, hôm qua mới miễn cưỡng quét tước sạch sẽ, thị vệ cũng chẳng có mấy người, dù treo lụa đỏ lồng đèn đỏ, vẫn khiến người ta cảm thấy xúi quẩy và âm u.
Các yếu tố chồng chất lên nhau, khiến cho bà mụ từ trong cung đến, dù biết thanh niên trước mặt sắp gả vào Tướng quân phủ, vẫn ngạo mạn và độc miệng vô cùng.
Nhưng rất nhanh, nụ cười châm chọc trên môi bà ta đông cứng lại.
Bởi vì một cây trâm đang chĩa vào cổ đầy nếp nhăn của bà ta.
Nhọn hoắt, lấp lánh ánh vàng, vừa vặn là kiểu bà ta vừa chọn cho đối phương, thanh niên là người câm, đương nhiên không thể nói lời đe dọa nào, thế nhưng, đôi mắt phượng đen như mực, như thể nuốt chửng mọi ánh sáng, lặng lẽ, âm u nhìn chằm chằm bà ta, khiến bà ta không thể kiểm soát mà trán rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Máu tươi ấm nóng nhớt dính chảy dọc theo vết thương nhỏ bị trâm đâm thủng, chỉ cần sâu thêm một chút nữa, cổ họng sẽ bị xuyên thủng.
“Phù…” Trong khoảnh khắc như đối diện với địa ngục A tỳ mà kinh hãi, cổ họng bà mụ phát ra một tiếng khí vô nghĩa, chân mềm nhũn, “phịch” một tiếng ngồi bệt xuống đất.
Vài phút sau, Tịch Dã ngồi trước gương đồng, tóc xanh búi cao, đeo trâm ngọc trắng mà tài khoản phụ chỉ định theo ý muốn.
Hắn là nam tử, cũng không còn huynh đệ tỷ muội gì nữa, không cần phải khóc lóc thật lòng hay giả tạo, cũng không có cơ hội được người khác cõng ra ngoài mà chân không chạm đất.
Đội ngũ rước dâu vừa đến, hắn liền bỏ khăn che mặt, tự mình bước ra ngoài.
Bà mụ phía sau rất muốn mắng một câu “không hợp lễ nghi”, nhưng lại không có cái gan đó, chỉ đành cùng hai tỳ nữ, cách một khoảng xa, rè dặt cẩn thận đi theo sau đối phương.
Xa hơn một chút, một nam nhân cũng mặc hỉ phục đỏ rực bước xuống ngựa, dáng người cực kỳ cao, vai cũng rộng, ngẩng đầu nhìn cánh cửa rách nát treo lồng đèn đỏ sơ sài, biển hiệu bị gỡ xuống, không biết đang nghĩ gì.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, y rũ mắt, nhìn vào bên trong.
Đúng như dự đoán, Tịch Dã đối diện với một đôi mắt hổ phách quen thuộc, vì khí chất mà càng giống dã thú.
Giây tiếp theo, hắn, người vốn bước đi nhanh chóng, bỗng khẽ trẹo mắt cá chân, ngã nhào về phía trước trên mặt đất bằng phẳng.
Cố Tông chỉ cách đối phương hai bước chân theo bản năng vươn tay, đỡ lấy thanh niên.
Sau đó nhìn thẳng vào một đôi mắt phượng xinh đẹp.
Dường như bị giật mình, đối phương nắm chặt tay áo y, môi đỏ mấp máy, như xác nhận, chậm rãi: “Phu… quân…”