Đến nội dung chính

Chương 56

admin 681 Chữ Cài Đặt

Vị đại phu già sau khi châm kim xong cho Thẩm Nhược Linh liền đứng dậy, nói với Bùi Từ An:

“Công chúa là bị ngấm lạnh phát sốt, nước bẩn hít vào trong phổi lại chưa kịp ho ra ngoài, lúc này mới dẫn tới ngất xỉu, thế nhưng giờ đây đã không còn đáng ngại nữa rồi, lão phu đi bốc một thang thuốc trước.”

Bùi Từ An nghe nói Thẩm Nhược Linh hít phải nước bẩn vào trong phổi chưa ho ra được, trong lòng thầm tự trách sự thô háo của bản thân, nghe vị đại phu già bảo nàng hiện tại đã không sao, lại không kềm được thở phào một hơi.

Hắn hành lễ với vị đại phu già: “Làm phiền rồi ạ.”

Thu Dung tiễn vị đại phu già ra ngoài, Bùi Từ An ngồi lại bên giường, chằm chằm nhìn Thẩm Nhược Linh.

Chân mày nàng nhíu chặt, giống như vô cùng đau đớn, ngoại trừ hai mảng ửng đỏ trên gò má, những chỗ còn lại đều là một mảng trắng bệch.
Trong lòng Bùi Từ An khó chịu, rất muốn tiến lên vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng, làm phẳng lại chân mày cho nàng.

Thế nhưng hắn rốt cuộc vẫn nhẫn nại lại, hiện tại hắn chỉ mới nhận được lời đánh tiếng của Thái tử, sáu lễ đính hôn chính thức còn phải đợi quay về mới có thể tiến hành, hắn tuyệt đối không thể vào lúc này nhân lúc nàng hôn mê mà mạo phạm nàng.

Ngồi im một lúc, đằng sau truyền tới tiếng bước chân trầm ổn có nhịp điệu, Bùi Từ An vội vàng đứng dậy.

Thẩm Nhược Linh mơ mơ hồ hồ cảm thấy dường như lại quay trở về năm sáu tuổi năm đó, dạo mới tới Đông cung.

Xung quanh tối đầm u ám, tĩnh lặng không một tiếng động, trong mờ mịt giống như chìm vào khoảng không vô tận.

Không biết đã qua bao lâu, luồng sương mù màu đen xám đó chậm rãi tan đi, trong mắt có ánh sáng màu vàng cam chiếu vào, cảm giác cũng chậm rãi quay trở lại.
Nàng dần dần cảm nhận được trong phổi và cổ họng mình đau rát như lửa đốt, trên người lúc lạnh lúc nóng, mí mắt nặng trịch như đeo ngàn cân.

Nàng nhọc nhằn cử động làn môi, nhưng không thốt ra nổi một âm tiết.

Lại qua thêm một hồi lâu, bên tai có vài tiếng động, ý thức lại rõ ràng thêm đôi chút, nàng cảm nhận được có người đang nhẹ nhàng vuốt ve trên chân mày nàng.

Đầu ngón tay lạnh ngắt từng cái từng cái như làn lông vũ, rơi trên mi tâm nàng, nàng cảm thấy dễ chịu, sự bỏng rát trong phổi và cổ họng hình như cũng nhận được sự dịu đi, không kềm được thả lỏng mi tâm.

Chậm rãi, ngón tay vuốt trên mi tâm nàng chậm rãi vòng quanh lông mày và mắt nàng phác họa một vòng, sau đó lại dọc theo đuôi mắt đi xuống dưới, cuối cùng sự đụng chạm lạnh ngắt, thoắt ẩn thoắt hiện đó rơi trên cổ nàng, lưu luyến một hồi rồi biến mất bên mảng cổ.
Ý thức của Thẩm Nhược Linh vẫn còn nằm trong sự hỗn loạn, thế nhưng cảm giác trên gò má và mảng cổ lại vô cùng rõ ràng, nàng thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng nơi đầu ngón tay đi qua, nhịp đập cuồng loạn của mạch máu bản thân.

Giống như đắm mình trong miền Giang Nam đổ mưa giăng giăng suốt một tháng trời, cả thế giới đều mờ mịt sương giăng.

Mà trong làn hơi ẩm u ám mờ mịt này, mạch đập cuồng loạn của nàng giống như giọt nước dưới mái hiên, “tí tách”, “tí tách” rơi rõ ràng sắc bén trên phiến đá xanh, mỗi một giọt đều vang vọng có tiếng.

Dần dần, sương nước tan đi, ánh nắng từ sau tầng mây hé lộ ra, Thẩm Nhược Linh cử động một chút, chậm rãi hé mở hàng mi.