Đến nội dung chính

Chương 32

admin 1.041 Chữ Cài Đặt

Toàn thân Thẩm Nhược Linh trong phút chốc sụp đổ, lòng nàng hoảng loạn không thôi, không biết có nên nói thật hay không, cũng không biết phải giải thích thế nào về lý do mình lại xuất hiện ở nơi đó.

Nàng túm chặt tà váy đứng nguyên tại chỗ do dự hồi lâu, đột nhiên nhớ tới lúc hắn nói chuyện vừa rồi, giọng nói hình như có chút khàn?

Đầu óc nhỏ bé gỉ sét của Thẩm Nhược Linh quay cuồng một hồi, nhìn nhìn khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc của Yến Ôn, đột nhiên thông suốt, nảy ra một đối sách ngốc nghếch mà sau này nhớ lại nàng tự cho là tuyệt diệu.

Lúc này nàng giống như chộp được cọc cứu mạng, khóe môi lập tức uốn thành một đường cong đầy nịnh hót, ép ra núm đồng tiền bên mép, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt, mỉm cười tiến lên phía trước:

“Hoàng huynh giọng nghe có vẻ khàn rồi, Gia Ninh rót cho huynh chén nước nhuận giọng nhé. Trà này là trà mới năm nay, mấy ngày trước mẫu hậu sai người mang tới đấy. Đúng rồi, mấy ngày nay hoàng huynh có qua chỗ mẫu hậu không? Nghe nói Gia quý nhân tặng mẫu hậu một con mèo Ba Tư, huynh đã tới xem chưa? Còn câu thơ hôm nọ Tứ hoàng huynh nói nữa, hoàng huynh đã nghĩ ra câu tiếp theo chưa?”
Mùi hương cam ngọt trên người thiếu nữ theo từng bước đi của nàng chậm rãi lan tỏa ra, khiến Yến Ôn có chút bực bội.

Nàng sao lúc nào cũng cố tình quyến rũ hắn thế chứ?

Cơ thể tỏa hương cũng vậy, dáng đi uyển chuyển cũng thế, ngay cả đôi bàn tay nhỏ nhắn cùng đầu ngón tay ửng hồng tròn trịa đang bưng chén ly ly cũng đều như thế cả.

Yến Ôn hơi ngoảnh mặt đi không nhìn nàng, theo bản năng giơ tay ra đỡ lấy chén trà.

“Á!”

Thẩm Nhược Linh thốt lên một tiếng kiều diễm, chén trà vốn dĩ đưa ra bị tay hắn đụng phải một cái, nước trà đổ nhấp nhổm toàn bộ lên đùi Yến Ôn.

Nàng vốn dĩ là muốn dùng chén trà này để nịnh hót hắn, bảo hắn đừng vì chuyện nàng đi thanh lâu mà tức giận, giờ thì hay rồi, ngược lại lại lóng ngóng vụng về làm hỏng chuyện.

Thẩm Nhược Linh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng rút chiếc khăn tay bên hông ra, quỳ móp xuống trước mặt Yến Ôn lau chùi vết trà trên đùi hắn, đôi tay mềm mại nhỏ nhắn loạn xạ cọ xát trên đùi hắn.
“Có làm Điện hạ bị bỏng kh…”

Lời của Thẩm Nhược Linh còn chưa nói xong, cánh tay đã bị người ta đột ngột giật mạnh lấy, động tác đành phải dừng lại, cổ tay hơi đau, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn.

Chạm phải vẻ mặt của hắn lúc này, trái tim nàng bất giác thót lên một nhịp.

Vẻ chán ghét và tức giận sâu trong mắt Yến Ôn khiến Thẩm Nhược Linh cảm thấy bản thân không phải là vô tình làm đổ nước trà lên người hắn, mà là đã làm ra chuyện gì đó không thể tha thứ vậy.

“Hoàng huynh.”

“Thẩm Nhược Linh, ta đã nói với muội hay chưa, muội tuyệt đối không thể làm Thái tử phi của ta.”

Giọng nói của Yến Ôn khác hẳn với thường ngày, lạnh lẽo tựa như dải băng đăng treo dưới mái hiên ngày đông giá rét, vừa lạnh vừa sắc nhọn.

Đâm thẳng vào sâu trong lòng Thẩm Nhược Linh.
Nàng vì câu nói đơn giản, trực diện mà lạnh lùng vô tình đó của hắn, từ đáy lòng cuộn lên từng trận đau đớn ti tỉ, toàn thân bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo, đáy mắt chua xát sưng phồng.

Hàng mi đẫm hơi ẩm của Thẩm Nhược Linh khẽ rung rung, giọng nói nghẹn ngào chứa chan tiếng khóc, ủy khuất đáp:

“Muội biết mà…”

“Muội biết?”

Yến Ôn tức quá hóa cười, dùng lực gạt phắt tay nàng ra.

Hắn cảm thấy bản thân đã không còn kiên nhẫn để từ tốn nói chuyện với nàng nữa rồi, vừa rồi lúc quay đầu lại, hắn vô tình nhìn thấy bộ y phục màu xanh bảo ngọc mà nàng đặt trên mép giường.

Đó là cái gì?

Ngày hôm đó ở Lâu Lan Quán, vị Hồ Cơ kia mặc chính là bộ y phục như thế!

Lại nhớ tới câu nói nàng hét lên ngày hôm đó, hắn còn cái gì mà không hiểu nữa cơ chứ!

Nàng vẫn là muốn quyến rũ hắn!

Cảnh tượng cùng Bùi Từ An ở Ngự Hoa Viên hôm nay chắc chắn cũng là cố tình làm cho hắn xem đúng không! Còn cả chén trà này, đôi tay cọ xát loạn xạ này nữa!

Hắn chẳng ngờ nổi, nàng hiện tại lại biết giở trò tâm cơ với mình rồi!

Yến Ôn nhìn thiếu nữ ủy khuất đến mức suýt rơi giọt lệ trước mặt, trong lòng không còn một tia xót thương nào nữa, ngược lại toàn là sự thất vọng.

Hắn từ nhỏ đi đứng đàng hoàng, khắc kỷ phục lễ, đối với tiểu cô nương này cũng rèn giũa bảo ban nhiều điều, tự nhận tuy rằng nuông chiều nhưng chưa bao giờ dung túng.

Thế nhưng muội nhìn xem, muội hiện tại ra cái hình thù gì? Một cô gái nhà đàng hoàng chạy tới chốn thanh lâu, học cái bản lĩnh quyến rũ người khác của đám kỹ nữ chốn phong trần, rồi đem dùng lên người ca ca mình sao?

“Thẩm Nhược Linh!”

Yến Ôn nhắm mắt lại, gượng gạo đè nén ngọn lửa bực bội đang cuộn trào, lạnh lùng cất lời:

“Muội rốt cuộc còn biết liêm sỉ nữa hay không.”

Câu này hắn đã muốn hỏi từ lâu rồi, cái ngày nàng lừa hắn vào phòng, bày kế làm trò quyến rũ trước mặt hắn, hắn đã muốn hỏi rồi.

Thế nhưng lúc đó hắn nghĩ nàng tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.

Thế nhưng nàng hiện tại…

Yến Ôn nhìn đánh giá Thẩm Nhược Linh từ trên xuống dưới một lượt, nàng hiện tại nhìn đâu ra cái dáng vẻ tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện cơ chứ?