Ba nữ nhân nhìn vào khung bong bóng phía trên đầu của Lâm Bạch, trong lòng đều cảm thấy kỳ quái.
Tên này, rõ ràng biết Đường Thập Thất nắm giữ bằng chứng, vậy tại sao vẫn dấn thân vào chốn hang hùm miệng sói?
Khi mọi người còn đang nghi hoặc, thì quả nhiên Đường Thập Thất lại móc ra vài món đồ.
“Tông chủ, đây là mê dược mà ta tìm được, còn có cả thư mà Lâm Bạch viết cho sư muội Cố!” Đường Thập Thất dâng mê dược và bức thư lên Cố Bắc Vọng.
Cố Bắc Vọng nhận lấy mê dược và thư, xem xét cẩn thận, sắc mặt lập tức trở nên u ám.
“Lâm Bạch, ngươi còn gì để nói không?” Cố Bắc Vọng giận dữ quát.
Lâm Bạch “mặt như tro tàn”, “tuyệt vọng” nhắm mắt lại, trông như thể “cam chịu số phận”.
【Ha ha ha, cuối cùng cũng đến bước này rồi!】
【Tiếp theo sẽ là mình nổi giận, sau đó bị Đường Thập Thất đánh cho một trận, cuối cùng bị Phi Yên và Cố Thanh Hàn hoàn toàn chán ghét!】
Thế nhưng, đúng vào lúc Lâm Bạch nghĩ rằng bi kịch sắp sửa giáng xuống, thì Cố Thanh Hàn không nhịn được nữa.
“Khoan đã!” Giọng nói của Cố Thanh Hàn trong trẻo nhưng cứng rắn, như một dòng suối trong cắt ngang bầu không khí nặng nề, “Cha, con cảm thấy chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn, còn rất nhiều điều chưa rõ ràng.”
Cố Bắc Vọng sững người, ông không ngờ Cố Thanh Hàn lại lên tiếng vì Lâm Bạch.
“Thanh Hàn, con có ý gì?” Cố Bắc Vọng nhíu mày, giọng có chút không vui.
“Cha, con không nghi ngờ phán đoán của người, chỉ là cảm thấy việc này quá mức trùng khớp.” Cố Thanh Hàn nhìn về phía Đường Thập Thất, ánh mắt sắc bén như đao, như muốn nhìn thấu hắn, “Đường Thập Thất chẳng qua chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, làm sao lại có thể biết rõ hành trình của con, và cả ghi chép chẩn đoán của y sư? Chuyện này có phải quá thần thông quảng đại rồi không?”
Lời của Cố Thanh Hàn khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều ngẩn ra.
Đúng vậy, Đường Thập Thất chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, làm sao có thể làm được những chuyện này?
Tô Uyển Ninh cũng lập tức phản ứng lại, ánh mắt nhìn Đường Thập Thất đã đầy nghi ngờ.
“Đường Thập Thất, những gì Thanh Hàn nói rất có lý, tốt nhất là ngươi nên nói rõ ràng, nếu không, đừng trách ta không khách sáo!” Tô Uyển Ninh lạnh lùng nói, giọng nói mang theo uy nghiêm.
Sắc mặt của Đường Thập Thất biến đổi đột ngột, ga không ngờ Cố Thanh Hàn lại đưa ra câu hỏi sắc bén như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Gã vốn cho rằng, chỉ cần đưa ra những bằng chứng gọi là chắc chắn này, là có thể khiến Lâm Bạch câm miệng không cãi nổi, thân bại danh liệt, nào ngờ, Cố Thanh Hàn lại nhạy bén như vậy, một câu đã chộp đúng điểm then chốt, đẩy hắn vào đường cùng.
【Chết tiệt! Cô gái này sao lại không chơi theo kịch bản vậy?】
Lâm Bạch trợn to mắt, “Mẹ kiếp đồ lươn lẹo, đừng phá hỏng nhiệm vụ của tôi có được không!”
“Sư tỷ Cố, ta… ta chỉ là lo cho tỷ nên mới…” Đường Thập Thất ấp úng nói, nhưng thế nào cũng không giải thích nổi.
Trong lòng của Lâm Bạch như lửa đốt, bộ dạng của Đường Thập Thất khiến cậu suýt nữa muốn xông lên giúp hắn nói dối cho tròn.
【Không phải chứ đại ca! Cái chiêu này của anh cũng thô quá rồi! Thế mà cũng không che đậy được?】
【Khả năng ứng biến của anh cũng tệ quá rồi! Thế này khiến tôi khó xoay sở đấy!】
【Anh có thể nói là những thông tin đó do Cố Bắc Vọng đích thân điều tra! Ông ấy là cha ruột của Cố Thanh Hàn, điều tra hành tung con gái mình thì chẳng phải quá hợp lý sao, hợp tình hợp lý còn gì!】
Mẹ nó!
Nghĩ đến kiếp trước, cũng toàn là mấy pha éo le như vậy!
Lâm Bạch không nhịn được trong lòng thầm chửi cả họ nhà Đường Thập Thất, tên khí vận chi tử chết tiệt, đúng là gà mờ đến phát bực!
Phi Yên nhìn khung bong bóng phía trên đầu của Lâm Bạch, khóe miệng không kìm được co giật…
Tô Uyển Ninh thì theo phản xạ quay sang liếc nhìn Cố Thanh Hàn, con gái mình dường như cũng không ghét Lâm Bạch đến vậy?
Chẳng lẽ trong lúc mình không biết, giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó rồi?
Thấy cốt truyện sắp lệch hướng, Lâm Bạch đành phải nhịn không được mà nhắc nhở đầy uất ức: “Này đồ ngu, ngươi tưởng ngươi cũng giống ta, có thể muốn lúc nào là nói chuyện được với cha mẹ của Thanh Hàn lúc ấy sao?”
Cố Bắc Vọng nghe vậy, không lập tức phản bác, mà rơi vào trầm ngâm.
Ánh mắt của ông ta sâu thẳm, liếc qua Đường Thập Thất, rồi lại nhìn về phía Lâm Bạch, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: “Chuyện này, ta quả thật đã âm thầm điều tra, hơn nữa, con gái à, con quên rồi sao, con từng truyền âm cho sư tôn của con.”