Tên này rõ ràng là một công tử bột chẳng ra gì, vậy mà cứ làm ra những hành động khiến người ta không thể hiểu nổi.
Hắn ta tặng cho cô nhiều bảo vật như vậy, chẳng lẽ thật sự chỉ để nhục mạ cô sao?
Hay là… hắn ta thực ra đang muốn giúp cô?
Cố Thanh Hàn cảm thấy mình bắt đầu không hiểu nổi Lâm Bạch nữa rồi.
Trước đây cô vẫn luôn cho rằng Lâm Bạch chỉ là một kẻ được gia tộc nuông chiều đến hư hỏng, ngoài ăn chơi hưởng thụ thì chẳng làm nên trò trống gì.
Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như mọi chuyện không hề đơn giản như cô tưởng.
Ít nhất thì, hắn ta phức tạp hơn nhiều so với những gì cô từng nghĩ.
【Có muốn giết thì cũng phải cho ta chết thống khoái một chút! Thiệt là, tu vi không đủ lại còn chặt tôi từng khúc! Người bị tra tấn là tôi đó được chưa!】
Lúc con người không nói nổi nữa thì thật sự chỉ biết bật cười.
Cố Thanh Hàn thở dài nhìn lên trời, trong lòng tự hỏi tại sao mình lại trông chờ điều gì từ một người kỳ quặc thế này chứ?
Cố Bắc Vọng nhìn con gái mình, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.
Ông khẽ thở dài một tiếng, nói: “Thanh Hàn, con không sao chứ?”
“Con không sao.” Cố Thanh Hàn lắc đầu, nói: “Cảm ơn cha đã quan tâm.”
Cố Bắc Vọng gật đầu, rồi nhìn sang Đường Thập Thất, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng.
“Chàng trai trẻ, ngươi không tệ.”
Ông bình thản nói: “Với tư chất của ngươi, sau này nhất định sẽ làm nên đại sự.”
Đường Thập Thất nghe vậy, trong lòng lập tức dâng trào vui sướng.
Gã ta vội vàng khom người hành lễ, cung kính nói: “Đa tạ tiền bối khen ngợi! Hậu bối nhất định sẽ tận lực hết sức, không phụ kỳ vọng của tiền bối!”
Cố Bắc Vọng khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Lâm Bạch, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
“Thằng nhãi Lâm gia, những gì ngươi làm hôm nay thật sự quá đáng lắm rồi!”
Ông ta trầm giọng nói: “Nể tình hai nhà chúng ta đời đời giao hảo, hôm nay ta không tính toán với ngươi, nhưng nếu ngươi dám dây dưa với Thanh Hàn thêm lần nữa, đừng trách ta không khách sáo!”
Nói xong, ông ta vung tay áo, một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức bao phủ lấy Lâm Bạch.
Lâm Bạch ngay từ đầu vốn không định né tránh, nhưng giây tiếp theo, trong mắt của hắn ta lóe lên vẻ kinh ngạc!
【Vãi, ông già này muốn trấn sát tôi trực tiếp luôn à, điên rồi sao?!】
Nhìn thấy khung bong bóng lời thoại hiển thị, Cố Thanh Hàn cũng sững người!
Cha cô muốn giết Lâm Bạch sao?!
Khí thế trên người của Lâm Bạch bùng lên dữ dội, nhưng ngay sau đó, hắn ta lại thu toàn bộ sức mạnh về!
Bởi vì, có người tới!
“Cố Bắc Vọng, ông muốn động đến con trai cố nhân của ta, đã hỏi qua ý của ta chưa?”
Giọng nói này tuy lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một loại uy nghi không thể kháng cự, khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều cảm thấy tim đập loạn nhịp.
Sắc mặt của Cố Bắc Vọng khẽ biến, ông ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử áo trắng đang đạp không mà đến.
Nàng có dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lạnh lùng, như tiên nữ hạ phàm, quanh người tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở.
Trong đám người vang lên một tràng kinh hô, rất nhiều người đều nhận ra thân phận của nữ tử này.
Tông chủ của Hậu Thổ Tiên Môn, Phi Yên!
Tuổi còn trẻ nhưng đã bước vào cảnh giới Quy Khư, chỉ cách cảnh giới Đại Đế trong truyền thuyết đúng một bước chân.
Phi Yên chậm rãi hạ xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Bắc Vọng: “Cố Bắc Vọng, vừa rồi ông định làm gì?”
Sắc mặt của Cố Bắc Vọng lúc trắng lúc xanh, ông không ngờ Phi Yên lại đứng ra vì Lâm Bạch.
Ông cố đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: “Phi Yên tiên tử, những việc Lâm Bạch làm hôm nay, cô cũng thấy rồi. Cậu ta sỉ nhục con gái tôi như vậy, tôi sao có thể khohắn tay đứng nhìn?”
“Sỉ nhục?” Phi Yên cười lạnh một tiếng, “Cố Bắc Vọng, những bảo vật trên người con gái ông, món nào không phải là báu vật vô giá? Cái gọi là sỉ nhục mà ông nói, e là rất nhiều người cầu còn không được ấy chứ?”
Sắc mặt của Cố Bắc Vọng cứng lại, nhất thời không nói nổi một lời.
Phi Yên lại nhìn sang Đường Thập Thất, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét, tuy một ngày là chưa đủ để nàng điều tra toàn bộ sự việc, nhưng cũng đủ để tìm ra vài chứng cứ then chốt.
Tên Đường Thập Thất trước mặt này, quả thực là kẻ bụng dạ khó lường!
Trong mắt của Phi Yên thoáng qua một tia sắc bén, nhưng cuối cùng nàng vẫn không ra tay…
Bởi vì những bí mật mà Lâm Bạch nói, sau khi điều tra, dường như thật sự liên quan đến những cường giả Đại Đế từ thời viễn cổ, thậm chí còn có lời đồn rằng, có cả sự tồn tại còn vượt trên cả Đại Đế!
【Sư tôn ngầu quá đi mất! Chỉ tiếc là trên người tên Đường Thập Thất này vẫn còn tàn hồn thời viễn cổ, nếu sư tôn ra tay, e là sẽ chẳng có kết cục tốt!】
Nhìn thấy khung bong bóng hiện ra, Cố Thanh Hàn và Phi Yên đều ngây người.