Trong hộp xếp ngay ngắn năm chiếc bình sứ nhỏ, trên nắp mỗi bình sứ đều dán một tờ niêm phong, trên niêm phong viết tỉ mỉ tên loại thuốc.
Thẩm Nhược Linh cầm lấy một chiếc bình sứ nhỏ màu xanh da trời, nhìn qua một cái, mắt đột nhiên sáng rực lên. Nàng phát hiện ra nét chữ gân guốc sắc sảo trên chiếc bình sứ nhỏ ấy rõ ràng là của Yến Ôn.
Nàng vội vàng lấy bốn chiếc bình sứ còn lại ra xem qua từng cái một, phát hiện đều là do chính tay Yến Ôn viết, và nàng còn phát hiện ra một điểm khiến trái tim nàng đập loạn liên hồi, đó là trong năm chiếc bình sứ này có tới ba chiếc là thuốc trị thương ngoài da.
Nàng nhẹ nhàng chạm vào vết thương nơi đầu ngón tay mình, trái tim như bị ai siết chặt một cái, đầu tiên là chua xót, tiếp theo sau sự chua xót ấy lại bắt đầu trào dâng niềm nức nở và hớn hở nho nhỏ.
Nàng không chắc chắn vừa rồi ở Ngự Hoa Viên huynh ấy rốt cuộc có nhìn thấy nàng bị thương hay không.
Nếu như không phải, vậy thuốc này của huynh ấy sao lại ban tặng đúng lúc đến thế? Còn nếu như…
Nụ cười trên mặt Thẩm Nhược Linh chợt sụp đổ xuống. Nếu như nhìn thấy nàng mà huynh ấy vẫn có thể ôm ôm ấp ấp Tôn tiểu thư trước mặt nàng, vậy thì đúng là huynh ấy thực sự chẳng hề có chút tình ý nào với nàng cả.
Thẩm Nhược Linh bĩu môi, đột nhiên cảm thấy những hũ thuốc này thà rằng thực sự chỉ là ban thưởng mà Điện hạ phân chia cho các cung thì hơn.
Nàng thà tin rằng huynh ấy không nhìn thấy nàng.
Thẩm Nhược Linh tâm trạng buồn bã đóng chiếc hộp gấm lại, đẩy về phía cuối giường, còn bản thân thì bật ngửa về sau, ngã gục xuống gối, trùm đầu trùm người vào trong chăn, phiền não lăn lộn mấy vòng.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Thu Dung:
“Công chúa, Bạch tiểu thư tới thăm người ạ.”
Thẩm Nhược Linh nghe vậy thì mí mắt giật thót một cái, sắc mặt trong phút chốc biến đổi.
Tỷ ấy mà còn mặt mũi tới đây sao!
Thẩm Nhược Linh trong phút chốc bật nhổm dậy từ trên giường, đến cả giày cũng chẳng kịp xỏ, hầm hầm khí thế chạy ra mở cửa.
“Công…”
Tầm mắt Thu Dung vừa hạ xuống chân nàng, một chữ còn chưa kịp nói xong thì Thẩm Nhược Linh đã kéo xối xả Bạch Nguyệt Vi bên cạnh nàng vào trong, “Rầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng lại.
Thu Dung: “…”
Bạch Nguyệt Vi bị nàng kéo cho chao đảo, mãi tới khi vịn vào cánh cửa đứng vững lại mới xoay đầu, nhìn Thẩm Nhược Linh từ trên xuống dưới một lượt, khóe môi chậm rãi treo lên nụ cười đắc ý, hỏi nàng:
“Thế nào rồi? Mẹo hôm đó tỷ bày cho muội có hiệu quả không? Mau kể cho tỷ nghe xem, cuối cùng muội với Thái tử biểu huynh có…”
Thẩm Nhược Linh nhéo mạnh Bạch Nguyệt Vi một cái, xoay người tức giận đùng đùng ngồi trở lại ghế, phẩy mạnh tay áo:
“Tỷ còn mặt mũi mà nói nữa! Nếu không phải do cái diệu kế thối này của tỷ, Thái tử ca ca sao có thể liên tiếp ba ngày không thèm ngó ngàng tới muội chứ!”
Khựng lại một chút, như thể lại nhớ tới chuyện gì, nàng phúng phính khuôn mặt nhỏ, ngoảnh đầu thấp giọng bổ sung một câu:
“Hơn nữa, cái kiểu như muội, chẳng phải là đang tự mò tới làm trò hề hay sao!”
“Phụt!”
Bạch Nguyệt Vi nghe thấy câu nói cuối cùng của nàng, nhất thời không nhịn nổi mà phì cười thành tiếng.
Thẩm Nhược Linh nghe tiếng liền ngẩng đầu hầm hầm trừng mắt nhìn tỷ ấy:
“Sau này muội không bao giờ làm như vậy nữa!”
Đều tại tin vào mấy lời quỷ quái của tỷ ấy nên mới thành ra nông nỗi này, hôm nay nàng đã thề với lòng là không bao giờ làm bừa nữa rồi.
Bạch Nguyệt Vi thấy nàng như vậy, đột nhiên đảo mắt một vòng, úp úp mở mở kéo Thẩm Nhược Linh đi vào bên trong:
“Cho muội xem cái này, lần này bảo đảm muội sẽ thành công.”
Thẩm Nhược Linh đã sớm không còn tin tỷ ấy nữa, vì vậy nàng phồng má:
“Muội không muốn xem, sau này muội chẳng thèm tin tỷ nữa đâu.”
“Ôi dào, lần trước là sơ suất thôi, lần này chúng ta chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm khiến muội một phát trúng đích.”
Ai mà tin cho nổi?
Thẩm Nhược Linh thầm lườm một cái trong lòng, thế nhưng ánh mắt vẫn không kiềm được mà bị thu hút bởi một chiếc bọc nhỏ do Bạch Nguyệt Vi lấy ra.
Một góc bọc vải lộ ra mấy viên trân châu loại cực tốt, bên dưới những viên trân châu lớn còn lẫn vài chiếc chuông bạc nho nhỏ, trông… vô cùng xinh đẹp.
Nàng nhìn tới nhìn lui vẫn không nhìn ra là cái gì.
Thẩm Nhược Linh vốn dĩ mang bản tính mau quên, vừa tò mò lại vừa nảy sinh một tia may mắn nho nhỏ trong lòng: Nhỡ đâu lần này thực sự thành công thì sao?
Thấy Bạch Nguyệt Vi tràn đầy tự tin như vậy, nàng hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi:
“Cái gì thế tỷ?”
Bạch Nguyệt Vi nghe vậy thì nhướng mày, lấy vật bên trong bọc vải ra:
“Này nhé! Đây chính là vũ khí cuối cùng của tỷ đấy! Phải tốn bao nhiêu công sức mới lấy được bảo bối lớn này đó nha!”
Đầu ngón tay thon dài như đoá sen của thiếu nữ đang kẹp hai mảnh gấm vóc màu xanh bảo thạch.
Ở giữa hai mảnh vải ít đến đáng thương đó được nối với nhau bằng mấy chuỗi trân châu, viền vải còn đính thêm một vòng chuông bạc.
Đồng tử Thẩm Nhược Linh co rút dữ dội, nét mặt trở nên vặn vẹo, vô cùng kinh ngạc nhìn sang Bạch Nguyệt Vi:
“Tỷ bảo muội mặc cái này đi quyến rũ Thái tử ca ca?!”