Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.269 Chữ Cài Đặt

Mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu, bầu trời xanh ngắt như gột rửa, ánh nắng ấm áp trút xuống, làn gió mang hơi ẩm ban sáng cũng đã ngừng hẳn từ lâu.

Vốn dĩ phải là một buổi trưa xuân tràn ngập ấm áp, Thẩm Nhược Linh ôm chặt lấy thân mình, một mình sải bước nhanh trên đường hẻm nhỏ, nhưng chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào.

Cũng không hẳn là quá mức đau lòng, chỉ cảm thấy trong lòng trống trải, khó chịu khôn nguôi.

Cảnh vừa rồi trong Ngự Hoa Viên cứ như khắc sâu vào trong trí não nàng.

Thẩm Nhược Linh nghĩ, nếu như nàng không sinh ra những ý nghĩ không phải với huynh ấy, bản thân mình nhất định cũng sẽ cảm thấy khung cảnh trai tài gái sắc đó vô cùng mãn nhãn.

Bởi vì vốn dĩ bọn họ rất đẹp đôi mà.

Yến Ôn tôn quý đoan trang, tuấn tú thanh nhã.

Tôn tiểu thư hiểu lễ nghĩa, ôn nhu lễ độ, dung nhân nổi bật, vóc dáng thướt tha.
Thẩm Nhược Linh không khỏi nhớ lại lần đó, khi nàng cùng Tôn Tịnh Sơ ngâm mình ở suối nước nóng biệt uyển Hương Sơn, nàng đã vô tình nhìn thấy đường cong trước ngực của Tôn tiểu thư.

Thẩm Nhược Linh cúi đầu, tầm mắt vượt qua lồng ngực mình, liền nhìn thấy ngay mũi giày.

“…”

Nàng đột nhiên không hiểu nổi bản thân lúc đó rốt cuộc đã nghĩ cái gì nữa, lại tự mình chuốc lấy nhục nhã mò tới trước mặt huynh ấy làm trò hề, lúc đó chắc chắn huynh ấy vừa coi thường vừa chán ghét nàng lắm.

Thẩm Nhược Linh cắn chặt môi, ngượng ngùng siết chặt dải khăn tay, đầu ngón tay nhói đau một cái, nàng khẽ rên lên rồi vội vàng thả tay ra.

Trong mắt lại không kiềm được dâng lên lớp sương mờ.

Nàng nhẹ nhàng thổi thổi vào đầu ngón tay, u ám nghĩ thầm: Hay là thôi đi vậy…
Đang mải suy nghĩ, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói:

“Hoàng muội.”

Thẩm Nhược Linh giật mình một cái, vội vã giấu ngón tay bị thương vào trong tay áo, đổi sang một nét mặt mỉm cười rạng rỡ ngoái đầu lại:

“Tứ hoàng huynh.”

Tứ hoàng tử Yến Lăng lông mày kiêu hãnh giương cao, tà áo gấm màu tím tung bay, chiếc mũ vàng lấp lánh dưới ánh nắng.

Hắn vẫy vẫy tay với Thẩm Nhược Linh, sải bước đi tới, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt rồi cau mày:

“Hoàng muội đi đâu về đấy? Sao mặc ít thế này, không thấy lạnh sao?”

Thẩm Nhược Linh nghe vậy thì ngẩn người, lúc này mới nhớ ra vừa rồi mình đi ra ngoài quá vội vã, ăn mặc vẫn là bộ áo mỏng lúc sáng sớm.

Nàng có giật mình liền gãi gãi mũi, thu chặt áo choàng, hì hì cười gượng:

“Không… không lạnh đâu, muội đi chạy bộ ở Mộc Viên về đấy chứ, không phải Tứ hoàng huynh bảo muội nên rèn luyện thân thể nhiều hơn sao.”
“Mộc Viên?”

Yến Lăng nhìn về hướng nàng vừa đi tới, nghi hoặc hỏi:

“Mộc Viên không phải ở hướng ngược lại sao? Hướng muội đi tới là Ngự Hoa Viên mà.”

Thẩm Nhược Linh: “…”

Huynh có thể đừng hỏi nữa được không?

Thẩm Nhược Linh đảo mắt một vòng, chỉ vào chiếc hộp gấm trên tay hắn để đánh trống lảng:

“Hoàng huynh cầm cái gì thế này? Hộp gấm tinh xảo quá.”

Qua lời nàng nhắc, Yến Lăng lúc này mới sực nhớ ra. Sau đó , hắn vỗ trán một cái rồi đưa chiếc hộp gấm tới trước mặt Thẩm Nhược Linh:

“Đang bảo tự nhiên quên mất chuyện gì, vừa rồi ta gặp Thái tử giữa đường, huynh ấy nhờ ta đem đống thuốc này chia cho các cung, nói là thuốc lạ bên Tây Vực mới tiến dâng hôm qua, bảo mọi người để sẵn trong cung phòng khi cần đến.”

Vừa nghe thấy hai chữ “Thái tử”, trong lòng Thẩm Nhược Linh như bị nhói một cái, kéo theo cả đầu ngón tay cũng dường như càng thêm đau đớn.

Nàng phúng phính phồng má, đón lấy chiếc hộp gấm, giọng điệu uể oải:

“Làm phiền Tứ hoàng huynh giúp muội tạ ơn Thái tử ca ca.”

Yến Lăng nghe vậy thì mỉm cười véo nhẹ má nàng:

“Gọi Thái tử thì là ca ca, gọi huynh thì lại là Tứ hoàng huynh, Gia Ninh muội quả thực thiên vị quá chừng đấy nha.”

Thẩm Nhược Linh ghét nhất là bị người ta véo má, nàng nghiêng đầu né tránh, lẩm bà lầm bầm:

“Không gọi huynh là Tứ hoàng huynh thì gọi huynh là cái gì chứ?”

Yến Lăng cười xấu xa nhìn nàng: “Hay là muội gọi huynh một tiếng Lăng ca ca đi?”

Thẩm Nhược Linh hừ một tiếng, ôm chiếc hộp gấm xoay người bước đi, thế nhưng người phía sau vẫn còn gắng giãy giụa:

“Hay là Tứ ca ca cũng được mà?”

Trong lòng Thẩm Nhược Linh: Còn lâu nhé!

Vừa trở về Trường Lạc cung, tì nữ Thu Dung lập tức nghênh đón, khoác chiếc áo choàng dày dặn lên người Thẩm Nhược Linh, đón lấy chiếc hộp gấm trên tay nàng:

“Công chúa đi đâu về vậy ạ? Chiếc hộp này là ai cho thế?”

Trong lòng Thẩm Nhược Linh u ám phiền muộn, không muốn nhắc tới những chuyện này, chỉ qua loa nói mình ra ngoài đi dạo một chút rồi gặp Tứ hoàng huynh, chiếc hộp là do hắn đưa cho.

Thấy Thẩm Nhược Linh không muốn nói, Thu Dung cũng biết ý không hỏi thêm nữa, đi theo nàng về phòng:

“Công chúa đói rồi đúng không ạ, để nô tì truyền dùng bữa nhé?”

Vừa rồi ở bên ngoài, Thẩm Nhược Linh còn có thể gượng ép chống đỡ chút sức lực bước về.

Giờ đây về tới phòng, nàng gục xuống bàn, đến cả sức lực để cất lời cũng chẳng còn, ủ rũ “Ừm” một tiếng rồi bắt đầu ngơ ngẩn thẫn thờ.

Trong đầu tràn ngập cảnh tượng nhìn thấy ở Ngự Hoa Viên.

Thu Dung thấy nàng như vậy khẽ thở dài một tiếng, đặt chiếc hộp gấm lên bàn rồi xoay người ra ngoài dặn dò nhà bếp dâng điểm tâm trưa.

Thẩm Nhược Linh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gấm đó nhưng lại không mở ra, trong đầu tưởng tượng dáng vẻ Yến Ôn giao nó cho Tứ hoàng huynh, không biết huynh ấy có dặn dò riêng hắn rằng cái này là cho nàng hay không.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại cảm thấy bản thân mình lại đang tự đa tình rồi. Tứ hoàng huynh đã bảo các cung đều có, huống hồ huynh ấy đã ba ngày không thèm ngó ngàng tới nàng, sao có thể đặc biệt dặn dò những điều này cơ chứ?

Gảy gảy mấy miếng cơm trắng một cách mất tập trung, Thẩm Nhược Linh liền không nuốt nổi nữa.

Sau khi cho Thu Dung dọn dẹp thức ăn đi ra ngoài, Thẩm Nhược Linh khóa chặt cửa phòng, xoay người trở lại bên trong, rồi úp mặt lao đầu vào giường.

Phải một lúc lâu sau, nàng mới từ trong chăn đệm dày dặn mềm mại ngẩng đầu lên. Suy nghĩ một chút, nàng liền bật người ngồi dậy, chạy lon ton ra bàn ngoài phòng ôm chiếc hộp gấm vào trong.

Thẩm Nhược Linh đá văng đôi giày thêu rồi trèo lên sập, khoanh chân ngồi xuống, hít sâu hai hơi để bình ổn lại tâm trạng rồi mới chậm rãi mở chiếc hộp ra.