Sau khi vào trong, Lý Phúc An liền hầu hạ Thái tử thay quần áo.
Yến Ôn đứng trước chiếc gương đồng cao bằng người, tóc vấn mũ vàng cao, khoác trên mình bộ mãng bào bốn móng màu vàng tươi, dải thắt lưng cùng màu siết chặt lấy vóc dáng cao ráo thẳng tắp, càng tôn lên vẻ cao quý uy nghiêm và nhã nhặn.
Lúc này Yến Ôn hơi ngẩng cằm, Lý Phúc An một bên chỉnh lại cổ áo cho hắn, một bên cẩn trọng lén quan sát thần sắc của hắn.
Thấy ánh mắt đắn đo dòm ngó kia lặp lại mấy lần, mí mắt mỏng của Yến Ôn khẽ rủ xuống, bờ môi mỏng hơi giương lên một độ cong, ôn tồn hỏi:
“Chuyện gì?”
Giọng nói thanh thoát ôn hòa như ngọc ấm khiến cho động tác trên tay Lý Phúc An khựng lại, ông vuốt phẳng nếp nhăn bên hông cho Thái tử, sau đó cố gắng lui về sau hai bước:
“Lúc lão nô đi ra ngoài vừa rồi…”
Ông khựng lại, lại lén nhìn nét mặt Thái tử, thấy trên mặt hắn không hề có vẻ thiếu kiên nhẫn, ngược lại còn ung dung nhìn mình và lặng lẽ chờ nghe tiếp.
Đáy mắt dường như còn mang theo nụ cười ấm áp như cổ vũ.
Trong lòng Lý Phúc An lúc này hơi giãn ra, ông lại cất lời:
“Lão nô lúc đi ra ngoài vừa rồi thấy Gia Ninh công chúa đang đứng đợi ở ngoài cửa, nói là muốn đến xin lỗi Điện hạ…”
“Không gặp.”
Hai từ lạnh lùng dứt khoát vang lên cắt ngang, trong lời nói còn mang theo vài phần phiền muộn không che giấu.
Lý Phúc An: “…”
Trời đã dần hửng sáng, xung quanh cũng bắt đầu có những tiếng động rộn rã, các cung nhân nhẹ tay nhẹ chân bắt đầu bận rộn với công việc của mình.
Buổi sáng sớm đầu xuân vốn đã lạnh, cộng thêm trận mưa phun đêm qua, tuy đến lúc trời hửng sáng mưa đã tạnh nhưng trong không khí vẫn xộc lên hơi lạnh ẩm ướt.
Thẩm Nhược Linh dậm dậm chân, rúc khuôn mặt nhỏ nhắn vào dưới áo choàng, hít hít chiếc mũi đỏ bừng, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe như quả hạnh long lanh đảo quanh.
Hàng mi cong vút còn đọng những giọt nước đọng đọng li ti, theo nhịp đảo mắt của nàng mà khẽ chớp chớp.
Ánh mắt vừa dời khỏi tên thái giám đang đứng gỡ đèn cung đình dưới hành lang thì thấy cánh cửa trước mặt bỗng nhiên mở ra.
Người bước ra là Tiểu Thuận Tử đang ôm một chồng quần áo.
Thấy vậy, Thẩm Nhược Linh tiến lên phía trước mỉm cười chào hỏi, giọng nói trong trẻo dễ nghe:
“Thuận công công buổi sáng tốt lành nha.”
Nếu là bình thường, Tiểu Thuận Tử nhất định cũng sẽ mỉm cười bái lễ: “Công chúa buổi sáng tốt lành.”
Ai ngờ hôm nay hắn lại vô cùng bất thường.
Thẩm Nhược Linh thấy hắn khi nghe thấy tiếng của mình thì lộ rõ vẻ hoảng loạn, ánh mắt lại càng không dám đối diện với nàng dù chỉ một giây. Sau đó, hắn gập đầu vội vã hành lễ với nàng rồi muốn cắp đít đi ngay.
Nàng cứ nghĩ là do hôm đó mình làm Yến Ôn tức giận, kéo theo cả Tiểu Thuận Tử cũng không muốn bắt chuyện với mình nữa, trong lòng liền dâng lên một chút thất vọng nho nhỏ.
Nghĩ đến việc Yến Ôn đã ba ngày không thèm nói với mình câu nào, Thẩm Nhược Linh có ý muốn làm quen lại với Tiểu Thuận Tử, liền bước nhanh chặn hắn lại trước khi hắn đi qua người mình, chỉ vào đống quần áo trong lòng Tiểu Thuận Tử, mỉm cười hỏi:
“Thuận công công là đang muốn mang quần áo của Điện hạ ra Thượng Y Cục sao?”
Tuy rằng dạo trước nàng đã được phong làm Gia Ninh công chúa, nhưng nàng vẫn quen miệng gọi Yến Ôn là Điện hạ.
Tiểu Thuận Tử nghe vậy thì gượng gạo nhếch khóe miệng, ấp úng đáp:
“Phải, phải… Giặt xong quần áo, nô tài còn có công việc khác phải làm, xin phép không làm phiền công chúa điện hạ nữa ạ.”
Nói xong hắn lại muốn cất bước rời đi.
Thẩm Nhược Linh thấy hắn như vậy, trong lòng càng thêm khẳng định là do Yến Ôn không cho bọn họ nói chuyện với nàng nữa.
Nhưng nàng vốn dĩ lương thiện, nghe Tiểu Thuận Tử đã nói như thế cũng không muốn làm khó hắn, chỉ xua xua tay, giọng điệu mang theo vài phần buồn bã:
“Vậy Thuận công công mau đi đi, lỡ dở công việc thì không tốt đâu.”
Thẩm Nhược Linh bình thường rất hay cười, khi cười lên đôi mắt cong cong như hình trăng khuyết, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ nhắn, đặc biệt là hai lúm đồng tiền bên má trông vô cùng đáng yêu.
Nếu là ngày thường, Tiểu Thuận Tử rất thích nói chuyện thêm vài câu với vị chủ tử này, luôn cảm thấy nhìn nàng cười thì cả làn gió thổi qua cũng trở nên ngọt ngào.
Thế nhưng hôm nay hắn đã nhận lời dặn dò của sư phụ, tuyệt đối không dám xảy ra sơ suất, trong lòng lúc này chỉ muốn tìm một nơi không có người để nhanh chóng giặt sạch chiếc khăn lụa kia.
Nhận được lời đồng ý của Gia Ninh công chúa, Tiểu Thuận Tử thở phào một hơi, lại hành lễ với nàng rồi vội vã bước xuống bậc thềm.
Thế nhưng mới đi được hai bước, phía sau lưng lại bất ngờ vang lên giọng nói của công chúa:
“Ơ? Thuận công công, khăn tay của Điện hạ rơi rồi kìa…”
Tiểu Thuận Tử: “…”
Tiểu Thuận Tử trượt chân một cái chao đảo, suýt chút nữa thì lăn thẳng xuống bậc thềm.
Chờ đến khi cái luồng khí lạnh đột ngột vọt lên tận da đầu ấy từ từ dịu xuống, hắn mới cứng đờ cả người, chậm rãi xoay lại.
Gia Ninh công chúa trong bộ y phục màu trắng, khoác chiếc áo choàng khoác màu hồng phấn, lúc này đang đứng trên bậc thềm, làn gió sớm nhẹ nhàng thổi tung tà váy cùng lọn tóc mây của nàng.
Đôi ngón tay thon dài trắng ngần như búp măng của công chúa kẹp lấy chiếc khăn lụa kia, đầu ngón tay bị gió thổi hơi ửng hồng khẽ miết miết thứ vết bẩn dính trên khăn, ánh mắt đong đầy vẻ tò mò:
“Đây là thứ gì vậy?”
Còn chưa đợi Tiểu Thuận Tử kịp cất lời, nàng lại lẩm bẩm:
“Điện hạ đây là…”
Âm điệu trong trẻo của nàng kéo dài ra, sống lưng Tiểu Thuận Tử càng thêm cứng đờ, trái tim treo lơ lửng lên đến tận họng, liền nghe thấy giọng nói mềm mại trong veo ấy mang theo vẻ nghi hoặc:
“Sáng nay Điện hạ uống canh bột củ sen đường phèn sao?”