Hắn không bước vào.
Linh cảm luôn đúng trong game kinh dị:
Thứ gì tự mở, không nên đứng sát. Thứ gì im lặng quá mức, càng không nên nhìn lâu.
Hắn lùi lại nửa bước.
Rồi lúc đó, từ bên phải, phía gần dãy phòng thí nghiệm, vang lên tiếng “két… két… két…” như ai kéo vật nặng trên nền xi măng.
Tiếng đó kéo lê dai dẳng, dội vào sương mù, rồi biến mất.
Hắn thở ra một hơi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ nghe:
“Ờ ha… VIP đúng không… rồi mở màn bằng mấy thứ kiểu này? Được, tao hiểu.”
Câu nói bình thản, nhưng vai hắn đã hơi căng lại.
Đúng lúc hắn định rẽ về phía sân sau, tiếng bước chân vang lên phía sau lưng…
“Tách… tách… tách…”
Chậm.
Đều.
Và hoàn toàn không cố che giấu.
Không có bóng đổ xuống đất.
Không có hơi thở.
Chỉ có âm thanh.
Lâm Ngạn Thần dựng hết gai ốc.
Hắn xoay người thật chậm.
Sương mù che hết mọi thứ.
Nhưng giữa khoảng trắng ấy, hắn thấy… một cái bóng đậm hơn phần còn lại.
Không rõ mặt.
Không rõ dáng.
Chỉ là nét mờ như thứ bị cắt khỏi bức hình rồi dán vào bằng keo rẻ tiền.
Hắn đứng im, đôi mắt hơi nheo lại, không hoảng loạn, không hét lên. Chỉ như đang soi thử xem đó là nhân vật ảo hay quái vật.
“Nếu là người chơi khác thì lên tiếng đi.”
“Còn nếu không phải thì… làm ơn đứng yên.”
Không gian im phăng phắc.
Bóng ấy không nhúc nhích.
Nhưng âm thanh “tách… tách… tách…” vẫn tiếp tục, như đang tiến lại gần dù hình như nó không hề di chuyển.
Lâm Ngạn Thần thầm chửi một câu trong đầu.
Hắn không nói ra, chỉ thở mạnh qua mũi, lùi thêm một bước.
Ánh sáng từ tòa nhà phía sau nhấp nháy, phản chiếu lên khuôn mặt hắn, không sợ đến mức run, nhưng nét cảnh giác đã hiện rõ.
“Được rồi… game cho VIP mà nghèo hướng dẫn vậy hả?”
“Không có hướng dẫn thì vượt ải kiểu gì đây…”
Giọng hắn trầm, hơi khô, nửa châm biếm nửa lo lắng thực sự.
Bỗng đèn toàn khu sân trường vụt tắt.
Tối đen.
Chỉ còn tiếng bước chân.
“Tách… tách… tách…”
Tiếng đó áp sát ngay sau lưng hắn.
Gần đến mức hắn cảm giác được khoảng trống phía sau bị lấp đầy bởi thứ gì đó không phải người.
Rồi một hơi lạnh phả mạnh lên sau gáy.
Hắn xoay phắt lại.
Trong khoảnh khắc ánh sáng từ đèn hành lang lần nữa bật lên… cái bóng đã biến mất.
Hoàn toàn.
Như chưa bao giờ tồn tại.
Lâm Ngạn Thần đứng giữa sân trường, cả cơ thể căng như dây đàn.
“Ừm… được.”
“Đúng là… VIP thật.”
Hắn nuốt nước bọt một cái, mắt vẫn dán vào con đường sương mù phía trước.
Và đúng lúc đó…
Phía cuối hành lang có tiếng giày khác vang lên.
Nhưng lần này… tiếng bước chân rõ ràng là của con người.
Ổn định.
Bình tĩnh.
Không kéo lê.
Không méo mó.